Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 16/7

Chủ nhật, 17/07/2022, 05:57 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ tới Ukraine.

Ảnh: RT.

Ảnh: RT.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ tới Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thị sát lực lượng đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Quân đội Nga nhận lệnh tăng cường hoạt động ở Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu yêu cầu tăng cường hoạt động quân sự nhằm ngăn chặn đòn tấn công của quân đội Ukraine vào Donbass và các khu vực khác, sau chuyến thị sát của ông đến Ukraine.

Vì sao Nga tạm dừng ngắn hạn chiến dịch quân sự tại Ukraine?: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, họ đã tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine nhằm 'chuẩn bị lại lực lượng'.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga chỉ đạo ngăn chặn Ukraine bắn tên lửa vào Donbass: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa chỉ đạo các lực lượng quân đội ngăn chặn Ukraine tấn công bằng tên lửa vào các thành phố vùng Donbass và các khu vực khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 16/7.

Nga 'gợi ý' phương Tây cách giúp Ukraine hiệu quả nhất giữa chiến sự căng thẳng: Đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc nói rằng nỗ lực giúp Ukraine nối lại đàm phán hòa bình với Nga sẽ là sự trợ giúp tốt nhất của phương Tây dành cho Kiev trong thời điểm hiện tại.

Nga lên tiếng về cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Vinnytsia: Quân đội Nga vừa lên tiếng xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào 1 mục tiêu ở thành phố Vinnitsa, miền Trung Ukraine.

Ukraine nói Nga bắn tên lửa từ nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu: Quan chức Ukraine hôm 15/7 cho biết Nga đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia làm cơ sở lưu trữ vũ khí, trong đó có cả hệ thống tên lửa.

Ukraine tố Nga dội mưa tên lửa hành trình xuống thành phố Dnipro: Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược phóng tên lửa hành trình vào thành phố Dnipro ở Đông Nam Ukraine vào cuối ngày 15/7, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương.

Nga: Ukraine làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Quan chức ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc nói rằng Kiev đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Ukraine tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể sức tấn công của Nga: Hôm 15/7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine bằng pháo phản lực đã phá hủy hơn 30 trung tâm hậu cần của quân đội Nga trong các tuần gần đây và đã làm suy giảm đáng kể tiềm năng tấn công của Nga.