24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga thông báo hơn 1.700 lính Ukraine tại Azovstal đầu hàng.
Binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal bị thương được khiêng trên cán đưa đi sau khi đầu hàng Nga. Ảnh chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 17/5.

Binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal bị thương được khiêng trên cán đưa đi sau khi đầu hàng Nga. Ảnh chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 17/5.

Nga trả đũa Tây Ban Nha và Italy: Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/5 tuyên bố trục xuất 24 nhà ngoại giao Italy và 27 nhà ngoại giao Tây Ban Nha để đáp trả động thái tương tự của hai nước này trước đó.

Nga thông báo hơn 1.700 lính Ukraine tại Azovstal đầu hàng: Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/5 nói rằng 1.730 binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã đầu hàng kể từ ngày 16/5.

Nga giành quyền kiểm soát 'pháo đài' Azovstal: Giao tranh bùng phát ở thành phố cảng chiến lược Mariupol gần như ngay sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2.

Nga 'nhờ' WHO tác động đến Ukraine: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cần tránh đưa ra các quyết định mang tính chính trị hóa có thể đe dọa đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Moscow nêu khả năng đối thoại với phương Tây, Ukraine tập kích vùng biên Nga: Chủ tịch Thượng viện Nga tuyên bố, Moscow để ngỏ cánh cửa khôi phục đối thoại với phương Tây nhằm đạt mục tiêu an ninh 'bình đẳng' ở châu Âu, nhưng phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Nga đưa vũ khí bí mật đến Ukraine: Ngày 18/5, Nga nói rằng họ đang sử dụng vũ khí laser cực mạnh thế hệ mới ở Ukraine để thiêu rụi máy bay không người lái, huy động một trong những loại vũ khí bí mật của Mátxcơva để đối phó với hàng loạt phương tiện quân sự mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Nga tuyên bố sẽ 'tái thiết' vùng chiếm được ở Ukraine: Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin hôm 18/5 cho biết nước này sẽ tài trợ cho việc tái thiết các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Moscow đã giành quyền kiểm soát.