Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 7/7

Thứ sáu, 08/07/2022, 08:53 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Ukraine tố Nga pháo kích nhiều nơi, Kiev tuyên bố chặn đòn tấn công ở Donetsk.

Một tòa nhà ở Kharkiv bị phá hủy do pháo kích. Ảnh: AP

Một tòa nhà ở Kharkiv bị phá hủy do pháo kích. Ảnh: AP

Nga không kích đảo Rắn: Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/7 cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công đảo Rắn ở biển Đen trong đêm, ngay sau khi quân đội Ukraine tuyên bố treo cờ trên đảo, theo TASS.

Nga tuyên bố tiêu diệt nhóm lính Ukraine lên đảo Rắn cắm cờ: Ngày 7/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay của họ vừa tấn công và tiêu diệt một số binh lính Ukraine trên đảo Rắn ở Biển Đen, sau khi nhóm lính này lên đảo để cắm cờ Ukraine.

Đã đến lúc phương Tây thừa nhận Ukraine không thể đánh bại Nga: Ukraine không thể đánh bại Nga do chênh lệch sức mạnh quá lớn, bất chấp việc được phương Tây hỗ trợ ngày càng nhiều?

Nga đưa súng điện từ Stupor chống máy bay không người lái đến Ukraine: Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Nga đã thử nghiệm thành công vũ khí điện từ Stupor chống lại máy bay không người lái của Ukraine. Đây là cuộc thử nghiệm thực chiến với kẻ thù đầu tiên của thiết bị này.

Lính Nga dùng súng máy PKM bắn nổ xe phóng tên lửa S-300 Ukraine: Video được nhóm ủng hộ Nga đăng trên Telegram cho thấy một binh sĩ Nga dùng súng máy PKM bắn vào xe phóng đạn của hệ thống S-300, gây ra vụ nổ lớn.

Ukraine tố Nga pháo kích nhiều nơi, Kiev tuyên bố chặn đòn tấn công ở Donetsk: Theo giới chức Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành các trận pháo kích vào nhiều thành phố của nước này trong 24 giờ qua.

Nga cáo buộc phương Tây muốn leo thang chiến sự tại Ukraine: Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng phương Tây vẫn muốn leo thang cuộc xung đột quân sự tại Ukraine khi tiếp tục cung cấp vũ khí quy mô lớn cho Kiev.

Nga thử vũ khí đối phó máy bay không người lái ở Ukraine: Nga đã lần đầu sử dụng súng điện từ cầm tay Stupor để đối phó với máy bay không người lái của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện 'uy lực mạnh mẽ' trước Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/7 cho biết, các loại pháo binh do phương Tây cung cấp đang bắt đầu 'thể hiện uy lực mạnh mẽ', cho phép Ukraine tấn công các lực lượng Nga.

Phương Tây: Nga đạt 'bước tiến thực sự' sau khi kiểm soát Lysychansk: Giới chức phương Tây ngày 7/7 cho biết, việc Nga kiểm soát thành phố Lysychansk ở miền Đông Ukraine đồng nghĩa với việc Moscow đã đạt được 'bước tiến thực sự'.