Thời sự
13/06/2021 06:00Gửi tấm lòng Quảng Trị vào tâm dịch Bắc Giang
>>> Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông
>>> Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?
Mỗi người mỗi việc...
300 hộp đồ ăn khô gồm cá kho đậu và thịt muối kho ruốc là thành quả của nhóm thiện nguyện tại một xã của tỉnh Quảng Trị gửi đến người dân vùng dịch Bắc Giang, góp phần sẻ chia, động viên đi qua những tháng ngày gian khó.
Tại xã Tân Long, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị những ngày này tháng 6 nắng nóng, một nhóm thiện nguyện mỗi người một việc làm ra những hộp thức ăn gửi ra vùng tâm dịch để tặng cho công nhân đang cách ly tại huyện Việt Yên.
Với số tiền 11 triệu đồng, trong khoảng hai ngày, chị em phụ nữ tự nguyện đi chợ mua nguyên liệu, làm ra 300 hộp đồ ăn khô gồm cá kho đậu và thịt muối kho ruốc.
Rang sấy khô thịt muối kho ruốc.
Đơn vị khởi xướng hoạt động nhân văn này chính là nhóm thiện nguyện Tân Long. Vừa cho những miếng thịt muối kho ruốc vào hộp, chị Nguyễn Thị Nguyệt, 36 tuổi, thành viên nhóm thiện nguyện Tân Long, nói rằng, thông qua các phương tiện truyền thông, nhận thấy tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang hết sức phức tạp.
“Do đó, các thành viên trong nhóm nảy ra ý tưởng làm ra những thức ăn khô đóng hộp, sau đó gửi ra các nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp một phần nào đó chia sẻ, động viên người dân nơi đây cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Nguyệt chia sẻ.
Tân Long - Quảng Trị gửi trao yêu thương.
Để có kinh phí cho hoạt động đậm tình người này, chị Nguyệt cùng các chị em phụ nữ nhóm thiện nguyện Tân Long phối hợp Hội phụ nữ xã Tân Long đứng ra kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Không những vậy, các thành viên không chút do dự mà tự nguyện bỏ tiền túi để cùng nhau hiện thực hóa ý tưởng.
Chị Nguyệt giải bày: “Trong lúc cả nước đang hướng về các vùng tâm dịch để cùng chung tay góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh, tôi cùng với các chị em phụ nữ ở đây chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi bà con mình khó khăn thì người dân các nơi khác cùng hướng về chung tay giúp đỡ, bây giờ mọi người ở nơi khác gặp khó khăn, mình cần phải làm một cái gì đó để đáp lại cho trọn vẹn nghĩa tình”.
“Bây giờ, mình chỉ mong sao các công nhân vùng tâm dịch Bắc Giang nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này, để chung tay với người dân cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh”, chị Nguyệt nói thêm.
Chia sẻ thêm về những hành động đẹp trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp ở nước ta, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Long cho hay, những hành động của chị em phụ nữ nhóm thiện nguyện Tân Long và chị em phụ nữ xã rất ý nghĩa. Trong bối cảnh cả nước đều hướng về các nơi đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh, góp phần chia sẻ khó khăn.
Gửi tấm lòng Quảng Trị đến tâm dịch Bắc Giang.
Cũng theo Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Long, từ các đợt mưa lũ năm 2020 cũng như đợt dịch Covid-19 hiện nay, mặc dù nhóm thiện nguyện Tân Long chỉ có 5 thành viên nhưng cùng với các chị em phụ nữ trên địa bàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện và những việc làm ý nghĩa như phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân trong bệnh viện, trao tặng quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn…
“Đây là những hành động đầy tính nhân văn cao cả của những chị em phụ nữ ở địa phương”, bà Nhàn nói.
Rồi đây, 300 hộp cá kho đậu và thịt muối kho ruốc kèm dòng chữ "Tân Long - Quảng Trị gửi trao yêu thương" và hơn 5.000 chiếc khẩu trang y tế (100 hộp) lên đường đến Bắc Giang, lan tỏa tình thương yêu trong mùa dịch bệnh.