Hà Nội: ‘Hóa phép’ nhiều hecta đất nông nghiệp thành nhà hàng, khu kinh doanh
Hơn 42.000m2 đất nông nghiệp biến thành nhà hàng, khu vui chơi, dịch vụ nhưng trong suốt thời gian chủ đầu tư xây dựng và hoạt động chính quyền địa phương biết nhưng chưa xử lý, để sai phạm tồn tại và ngày càng mở rộng. Việc đất đai bị sử dụng sai mục đích, trái quy hoạch là câu chuyện phổ biến tại nhiều địa phương trong quá trình khảo sát, giám định, phản biện cho Luật Đất đai, Luật Quy hoạch.
Hơn 42.000m2 đất nông nghiệp biến thành nhà hàng, khu vui chơi, dịch vụ nhưng trong suốt thời gian chủ đầu tư xây dựng và hoạt động chính quyền địa phương biết nhưng chưa xử lý, để sai phạm tồn tại và ngày càng mở rộng. Việc đất đai bị sử dụng sai mục đích, trái quy hoạch là câu chuyện phổ biến tại nhiều địa phương trong quá trình khảo sát, giám định, phản biện cho Luật Đất đai, Luật Quy hoạch.
Trên địa bàn giáp ranh 3 xã: Việt Hùng, Cổ Loa và Dục Tú (huyện Đông Anh) xuất hiện tổ hợp nhà hàng, khu vui chơi được dựng trên diện tích đất nông nghiệp. Đó là khu Đầm Lìm, với phần lớn diện tích thuộc thôn Lương Quán (xã Việt Hùng).
Hiện trạng các nhà hàng, khu vui chơi tại khu Đầm Lìm, xã Việt Hùng
Trao đổi với PV Tạp chí Người Xây dựng, ông Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết, khu vực Đầm Lìm hiện do ông Nguyễn Văn Hối (tức Trần Sơn, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) quản lý, sử dụng với tổng diện tích 42.302m2. Trong đó, 2.172m2 là đất nông nghiệp công ích do UBND xã quản lý, ông Hối tự ý sử dụng; 1.736m2 là đất nông nghiệp của gia đình ông Hối; còn lại 38.394m2 có nguồn gốc đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP cho các hộ gia đình được ông Hối thuê lại.
Điều đáng nói, theo ông Sáng mặc dù xã đã biết việc xây dựng và tồn tại của các công trình nói trên nhưng xã chưa một lần xử lý và cho rằng những công trình này “xuất phát từ cái tâm của chủ đầu tư muốn xây dựng nơi vui chơi cho người dân trong vùng”.
Nói là khu vui chơi nhưng đây lại tồn tại các công trình mục đích kinh doanh
Trước đó, Công văn số 935/UBND – TNMT ngày 24/4/2024 của UBND huyện Đông Anh gửi UBND các xã Cổ Loa, Việt Hùng, trưởng các phòng ban chức năng của huyện Đông Anh, Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa nêu rõ:
Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, tại xứ Đồng Lìm, thôn Lương Quán, xã Việt Hùng có tiếp giáp với xóm Cưu, xã Cổ Loa, hiện ông Trần Sơn (Nguyễn Văn Hối) đang sử dụng đất vòng thành Cổ Loa và sử dụng diện tích đất nông nghiệp thuộc địa giới xã Việt Hùng làm khu vui chơi, nhà hàng, sân bóng nhân tạo, bể bơi… khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Về việc này, UBND huyện Đông Anh chỉ đạo như sau: Giao Chủ tịch UBND xã Việt Hùng tổ chức làm việc với các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất tại khu vực đất nông nghiệp nói trên; thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và vi phạm quản lý môi trường (nếu có) xong trước ngày 29/4/2024.
Công văn của UBND huyện Đông Anh chỉ đạo UBND xã Việt Hùng
Tuy nhiên, văn bản số 1910/UBND – TNMT ngày 19/7/2024 UBND huyện Đông Anh cho biết, Công văn số 935/UBND – TNMT ngày 24/4/2024 yêu cầu là vậy nhưng cho tới thời điểm ban hành Công văn số 1910, UBND xã Việt Hùng chưa báo cáo kết quả kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có) tại khu đất nông nghiệp này.
Đến cuối tháng 10/2024, hiện trạng của khu vực này vẫn “như chưa hề có chỉ đạo”. UBND xã Việt Hùng vẫn “án yên bất động” với những yêu cầu của cơ quan cấp trên.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Ngang nhiên xây dựng sân Pickleball trên đất nông nghiệp: TP Hà Nội quyết liệt xử lý, TP Thủ Đức lừng khừng!
Chất lượng đất nông nghiệp ở nước ta đã ở mức báo động
Huyện Quốc Oai: Tập kết trái phép phế thải xây dựng trên đất nông nghiệp để buôn bán
Đồng Nai phát hiện loạt công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp
TP Cao Lãnh: Có nên để xây dựng trái phép rồi tìm cách hợp thức hóa?
T&T Group tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh Đoàn kết tại Phú Thọ
26/12/2025, 09:37
Không khí Hà Nội hôm nay ‘dễ thở’ hơn nhờ không khí lạnh tăng cường
23/12/2025, 14:13
Đảm bảo nhu cầu thanh khoản, NHNN tiếp tục thực hiện hoán đổi ngoại tệ
12/12/2025, 10:56
Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3
08/12/2025, 10:11T&T Group cảnh báo mạo danh tuyển dụng, dẫn dụ vào web lừa đảo
Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo dưới danh nghĩa của Tập đoàn T&T Group. Đại diện Tập đoàn khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu gây mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to diện rộng ở các tỉnh miền Trung, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong 6 giờ tới.
Đắk Lắk: Khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 15 và mưa lũ
UBND tỉnh Đắk Lắk hỏa tốc yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 15 và mưa lũ.
Tin bão mới nhất: Bão Koto (bão số 15) đã mạnh lên cấp 12
Hiện tại, bão Koto (bão số 15) đã đạt trạng thái cực đại ở cấp 12, giật cấp 15. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trạng thái này sẽ duy trì đến ngày 29/11 và bắt đầu giảm dần.
Hơn 260.000 cán bộ chiến sĩ quân đội, 6.684 phương tiện ứng trực cứu hộ, cứu nạn bão số 15
Quân đội đang duy trì 267.335 cán bộ, chiến sĩ (67.175 bộ đội, 200.160 dân quân), 6.684 phương tiện ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bão số 15.
Chính thức: Hà Nội 'chốt' cấm xe máy xăng theo giờ trong vành đai 1
Hà Nội thống nhất cấm mô tô, xe gắn máy dùng nhiên liệu hóa thạch lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực trong vành đai 1 từ ngày 1/7/2026.
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão số 15
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên bão số 15, các địa phương ven biển được yêu cầu chủ động ứng phó trước nguy cơ thiên tai.
Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai
Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Hà Nội hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/người khi chuyển đổi sang xe máy điện
Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5 triệu đồng/người và tối đa 20 triệu đồng/người với hộ nghèo khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện nhằm thực hiện vùng phát thải thấp.





























