Thế giới
17/02/2019 19:00Hai bộ trưởng Anh hục hặc vì Trung Quốc
Ngoại giao thuyền chiến của Bộ Quốc phòng Anh chính vì vậy bị cho đã đã “phá hỏng” sứ mệnh thương mại của Bộ Tài chính nước này.
Financial Times ngày 16/2 đưa tin Bộ trưởng Tài chính Anh Hammond đã hủy chuyến thăm Trung Quốc, sau một vài dấu hiệu mâu thuẫn trong quan hệ giữa hai nước.
Ông Hammond dự tính đến thăm Bắc Kinh để gặp gỡ một số nhân vật cấp cao, trong đó có Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa.
Thế nhưng, quá trình chuẩn bị phải dừng lại giữa chừng khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Williamson tuyên bố Anh có thể đưa tàu sân bay mới tới sân sau của Trung Quốc.
Cuộc gặp của ông Hammond và ông Hồ bị hủy, khiến cả chuyến thăm cũng chịu số phận tương tự. Bộ Tài chính Anh tuyên bố trong một thông cáo rằng “ngài Bộ trưởng sẽ không tới Trung Quốc lần này. Sẽ không có chuyến thăm nào từ được công bố hay xác nhận”.
Những người thân cận của ông Hammond cho biết chuyến thăm Trung Quốc đã được chuẩn bị nhiều tuần này, và vị thủ tướng đã lên kế hoạch đến thăm quốc gia châu Á trên tuần này.
Ông Williamson tuyên bố Anh đã chuẩn bị sử dụng “quyền lực cứng”, nhằm răn đe các quốc gia xoi thường luật quốc tế. Tuyên bố này được nhiều người hiểu ám chỉ lập trường bành chướng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Bài phát biểu thực hiện hồi đầu tuần của vị bộ trưởng được cho là gây hoang mang cho nhiều cơ quan của chính phủ của Anh.
Bộ trưởng Williamson vốn có quan hệ căng thẳng với Bộ Tài chính của ông Hammond, không chỉ vì các hoạt động vận động hàng lang cấp cao của ông, nhằm có thêm tài trợ quân sự.
Ông Hammond, trong khi đó, tập trung chi tiêu bổ sung cho những khu vực như dịch vụ y tế quốc gia.
Một bộ trưởng nội các trả lời Financial Times sau vụ việc trên: “William là một đứa trẻ. Chi tiêu quốc phòng sẽ chuẩn bị chịu cắt giảm!”
Dưới thời Thủ tướng David Cameron, Anh được nhận định luôn o bế đầu tư của Trung Quốc, thậm chí cả ngân hàng phát triển hạ tầng châu Á - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) của nước này, mặc cho sự phản đối của Mỹ.
Cựu Bộ trưởng Tài chính dưới thời Cameron, George Osborne, nói quan hệ giữa chính quyền London và Bắc Kinh như “lạc giữa biển”, thêm rằng Anh nên là “đối tác tốt nhất tại phương Tây” của Trung Quốc.
London đã hoài nghi ý đồ của Bắc Kinh để từ khi Thủ tướng Theresa May lên nắm quyền năm 2016. Một trong những động thái đầu tiên của bà May là rà soát lại sự xan thiệp của Trung Quốc tại một nhà máy hạt nhân mới ở Hinkley Point.
Quyết định này sau đó được thông qua, giúp Anh trở nên độc lập hơn với đầu tư hạt nhân từ Trung Quốc, sau khi hai công ty Nhật là Hitachi và Toshiba rút lại kế hoạch xây dựng các nhà máy mới tại nước này.
NATO lên tiếng cảnh báo về các dự án mạng 5G của Trung QuốcAP đưa tin, Tổng thư ký khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định có sự gia tăng quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường đầu tư vào các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng của các nước trên thế thới và các quốc gia đồng minh cần cùng nhau xử lý vấn đề này. |
Trung Quốc 'dụ dỗ' Mỹ với đề xuất không mấy béo bởĐàm phán thương mại vẫn không lối thoát khi Bắc Kinh từ chối những yêu cầu trọng tâm của Mỹ về chuyển giao công nghệ và trợ cấp doanh nghiệp trong nước. |
Trung Quốc bác tin đàm phán với phe đối lập VenezuelaBắc Kinh khẳng định không có cuộc đàm phán nào giữa Trung Quốc và phe đối lập Venezuela và rằng tin tức của Wall Street Journal là tin giả mạo. |