Cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây chiến với truyền thông, ngăn cản tự do báo chí, ngày 16/8, hơn 350 tờ báo Mỹ đã đồng loạt đăng bài “phản công”.
hon-350-to-bao-my-dong-loat-phan-cong-tong-thong-trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phong trào đối phó với Tổng thống Trump của truyền thông Mỹ, có hastag #EnemyOfNone, bắt đầu sau lời kêu gọi hồi tuần trước của tờ Boston Globe, BBC đưa tin.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump nhiều lần phủ nhận các thông tin trên báo chí. Ông gọi nhiều hãng tin, tờ báo là giả mạo, thậm chí ông gọi các nhà báo là “kẻ thù của nhân dân”. Cũng trong ngày 16/8, ông đăng lên Twitter: “Truyền thông giả mạo là đảng đối lập. Nó tác động cực xấu tới đất nước vĩ đại của chúng ta...Nhưng chúng ta đang thắng”.

Boston Globe đã bắt đầu phong trào khi đăng tải bài viết về “sự nguy hiểm của cuộc tấn công từ chính quyền đối với báo chí” và kêu gọi các tờ báo khác cũng làm như vậy. Bài viết của Boston Globe có tiêu đề “Các nhà báo không phải kẻ thù”, nhấn mạnh tự do báo chí là nguyên lý cốt lõi của nước Mỹ trong hơn 200 năm qua.

Hưởng ứng lời kêu gọi, 100 tờ báo, sau tới gần 350 tờ báo lớn nhỏ của Mỹ và cả tờ The Guardian của Anh đã cùng đăng tải thông điệp tương tự.

New York Times chọn tiêu đề “Tự do báo chí cần các bạn”. Bài báo cho rằng các cuộc tấn công của ông Trump đối với truyền thông gây nguy hiểm cho dân chủ. New York Post – một tờ báo thường ủng hộ Trump, cũng đáp lại lời kêu gọi của Boston Globe với bài "Chúng ta không đồng ý với ai?", lập lập rằng “một tờ báo đưa những thông tin “khó nghe” không có nghĩa nó là giả mạo, nhưng làm báo không phải là một cuộc thi lấy danh tiếng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp tục đưa tin”.

Topeka Capital-Journal cũng tham gia phong trào. “Đó là hành động xấu, mang tính phá hoại. Và nó phải kết thúc ngay lập tức", tờ này nói về những chỉ trích của ông Trump đối với truyền thông.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến không đồng tình với chiến dịch. Tờ Wall Street Journal trừ chối tham gia. Trước đó, cây bút James Freeman lập luận rằng ông Trump có quyền tự do ngôn luận và chiến dịch của Boston Globe đã đi ngược lại với sự tự do mà tờ báo này đang tìm kiếm.

Công chúng Mỹ nghĩ gì?

Một cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Quinnipiac cho thấy 51% cử tri đảng Cộng hòa tin rằng truyền thông là "kẻ thù của người dân hơn là một phần quan trọng của dân chủ" và 52% không cho rằng những lời chỉ trích của ông Trump sẽ dẫn đến bạo lực đối với các nhà báo.

Còn tính tất cả các cử tri, 65% tin rằng các truyền thông là một phần quan trọng của nền dân chủ.

 

Trump kí luật quốc phòng cứng rắn với Trung Quốc chưa từng có

Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí Luật Ủy quyền Quốc phòng trị giá 716 tỷ USD trong năm 2019 nhằm chống lại nhiều chính sách của Trung Quốc bao gồm quân sự hóa Biển Đông và tác động của nước này đối với các doanh nghiệp Mỹ.