Huế: Cải tạo dự án hồ Thủy Tiên bỏ hoang thành khu công viên văn hóa

Chủ nhật, 10/05/2020, 14:18 PM

Liên quan đến công viên hồ Thủy Tiên tiền tỷ bị bỏ hoang ở Thừa Thiên Huế, lãnh đạo tỉnh này cho rằng, nơi đây là địa điểm lý tưởng để hình thành Khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem bản đồ chi tiết Khu du lịch hồ Thuỷ Tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem bản đồ chi tiết Khu du lịch hồ Thuỷ Tiên.

Nhiều năm qua, hồ Thủy Tiên (thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) bỏ hoang rất lãng phí. Mới đây, vào chiều 9/5, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi kiểm tra thực tế tại đây.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Thọ cho rằng, việc hồ Thủy Tiên bị bỏ hoang như hiện nay là một sự lãng phí. Cảnh quan nơi đây là một địa điểm lý tưởng để hình thành Khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, không gian sáng tạo đương đại, công viên vườn tượng…

Nhằm khai thác tối đa các yếu tố hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, địa hình và hiện trạng sử dụng đất của khu vực này, ông Thọ chỉ đạo cần sớm hoàn thành việc xử lí tài sản trên đất để triển khai dự án đầu tư phù hợp.

Con rồng khổng lồ là điểm nổi bật của công viên nước này.

Con rồng khổng lồ là điểm nổi bật của công viên nước này.

Gợi mở về các ý tưởng cho việc đầu tư tại khu vực này, ông Thọ cho rằng, cần tập trung khai thác tuyến đường đi bộ, nuôi thú, dịch vụ xe đạp thông minh gắn với một số hoạt động thể thao, vui chơi thưởng ngoạn cho khách và người dân địa phương. Cần tìm hiểu các mô hình công viên vườn thú kiểu mẫu ở các nước trên thế giới có điều kiện khí hậu tương tự như ở Huế để thực hiện tại khu đất đồi Thiên An.

Để thực hiện tốt dự án, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở ban ngành, các địa phương nghiên cứu xây dựng tuyến đường dân sinh cho người dân trong vùng để không ảnh hưởng đến khu vực phát triển dự án, khu vực vào hồ Thủy Tiên.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch hồ Thủy Tiên; đề xuất phương án giữ nước tại hồ Thủy Tiên để đảm bảo việc khai thác cảnh quan hiệu quả.

Khu vực nhạc nước.

Khu vực nhạc nước.

Như đã thông tin, hồ Thủy Tiên khởi công đầu năm 2001, với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng được xem như là khu vui chơi lớn ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên diện tích khoảng 20ha đất, nhà đầu tư đã cho xây dựng khu du lịch thủy cung, hệ sinh thái đa dạng, phong phú như các loài cá đầy sắc màu, loài bò sát…

Đến năm 2004, khu du lịch này bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Tuy nhiên, việc khai thác kém hiệu quả và nhiều lí do khác, chủ đầu tư đã phải dừng thi công khi nhiều công trình còn dang dở.

Chính vì thế, Công ty Du lịch Cố đô đã tìm nhà đầu tư khác là Công ty TNHH Haco Huế để sang nhượng lại. Đến năm 2008, Công ty TNHH Haco Huế thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỷ đồng. 

Thế nhưng, công trình vẫn giậm chân tại chỗ, tất cả các hạng mục bị bỏ hoang, rùng rợn. Vào năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định thu hồi đất dự án khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế) quản lý.

Khu vực thác trượt.

Khu vực thác trượt.

Sau nhiều năm được thu hồi, công viên này vẫn án binh bất động, trở thành địa điểm tham quan của người dân, dân phượt...

Hiện nay, các hạng mục vui chơi, giải trí đều đã ngưng hoạt động từ lâu và ngày càng hư hỏng hơn. Nổi bật hơn cả chính là "Thủy Cung" với hình ảnh con rồng khổng lồ. Đây là một trong những hạng mục công trình có quy mô hoành tráng bậc nhất ở đây. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, “Thủy Cung” trở nên hoang phế, xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà vỡ toang thành từng mảng lớn nhỏ, rác thải nhếch nhác.

Cách “Thủy Cung” không xa là khu vực thác trượt, hồ nước. Tiếp đó là khu vực "Khán đài nhạc nước" từng diễn ra những màn biểu diễn sôi động của các ca sĩ, giờ đã hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm. Sân khấu nhạc nước với sức chứa 2.500 chỗ ngồi.

Khu vực khán đài hoành tráng chỉ còn là những hàng ghế phủ kín cỏ dại, những chữ viết bôi bẩn dãy ghế... Đây cũng là điểm "check-in" của đông đảo bạn trẻ, du khách.

Bài liên quan