Hưng Yên: Phát hiện hàng loạt sản phẩm dầu thực vật giả, kém chất lượng
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều sản phẩm dầu thực vật của một công ty tại Hưng Yên là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Tối 14/10, Cục An toàn thực phẩm đã phát đi cảnh báo về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng. Căn cứ theo Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ; và văn bản số 4925/CV-CSKT ngày 24/9 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên về việc thông báo, tuyên truyền liên quan đến sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả.
Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, qua quá trình điều tra và xác minh tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ tại thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), cơ quan chức năng đã phát hiện doanh nghiệp này sản xuất và kinh doanh một số sản phẩm dầu thực vật.
Cụ thể, các sản phẩm dầu ăn giả và kém chất lượng gồm: Dầu thực vật CHICA, Dầu đậu nành CHICA, Dầu thực vật TAMIN GOLD, Dầu thực vật GOLDMAX, Dầu thực vật TỐT, Dầu thực vật MEGAFOOD.
Những thương hiệu dầu ăn giả, kém chất lượng bị phát hiện xử lý như CHICA, GOLDMAX, TAMIN GOLD.
Kết quả kiểm tra và giám định cho thấy, các sản phẩm trên là hàng kém chất lượng, hàng giả. Đáng chú ý, những sản phẩm này đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao cảnh giác, không mua bán hoặc sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang những nhãn hiệu nêu trên. Đồng thời, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.
Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc sử dụng dầu ăn giả hoặc kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Các loại dầu không đạt chuẩn có thể chứa tạp chất, kim loại nặng, dư lượng hóa chất công nghiệp hoặc chất oxy hóa vượt mức cho phép – gây rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan, thận và làm tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng trong thời gian dài.
“Khi mua dầu ăn, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn, hạn sử dụng; chỉ chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín, được phân phối tại các cửa hàng hoặc siêu thị hợp pháp”, các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo.
Trước đó, vào đầu tháng 9/2025, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã phát hiện Công ty TNHH GoldWin Việt Nam (Khu công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội) sản xuất dầu ăn giả mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil. Các sản phẩm này không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, song đã được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.
Sản phẩm dầu ăn giả mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nhưng vẫn được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị phân phối, siêu thị và cửa hàng dừng ngay việc kinh doanh sản phẩm GoldWin Cooking Oil.
Ô nhiễm không khí kéo dài, Hà Nội còn phải “nín thở” đến khi nào?
15/01/2026, 13:52
Hà Nội “ngạt thở” trong bụi mịn, xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí
13/01/2026, 10:33
Không khí Hà Nội sáng 5.1: Ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn
05/01/2026, 09:32
Không khí Hà Nội sáng 31.12: Ô nhiễm cao, phân hóa rõ rệt
31/12/2025, 11:48
Hà Nội tiếp tục lọt nhóm ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới
22/12/2025, 10:46
Ô nhiễm không khí Hà Nội trở lại Top 10 thế giới
16/12/2025, 10:18Không khí Hà Nội “dễ thở” hơn, nhưng nguy cơ ô nhiễm có thể quay trở lại trong hôm nay
Sau nhiều ngày liên tiếp chìm trong bầu không khí ô nhiễm, Hà Nội đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện rõ rệt khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) giảm nhanh sau đợt không khí lạnh kèm mưa diện rộng.
Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu, cảnh báo sức khỏe cộng đồng
Sáng nay, 10/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm cao, khi chỉ số AQI đồng loạt ở ngưỡng tím, tức mức “rất không tốt cho sức khỏe”.
Ô nhiễm không khí Hà Nội sáng 8.12 lại lên ngưỡng báo động
Sáng 8.12, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tiếp tục ở mức báo động. Trước đó, tối 7.12, Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Bão số 15 (Koto) vào Biển Đông, sóng biển cao đến 9 mét
Hiện tại, bão Koto (bão số 15) đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Theo dự báo, bão sẽ tiếp tục tăng cấp trong những ngày tới.
Vì sao Hà Nội nồm ẩm sớm hơn mọi năm và khi nào kết thúc?
Những ngày qua thời tiết Hà Nội xuất hiện mưa phùn, mưa nhỏ. Trời mưa nhiều gây hiện tượng nồm ẩm sớm hơn mọi năm.
Hà Nội lọt top 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới
Theo khảo sát mới nhất của tạp chí Time Out (Anh) công bố năm 2025, Hà Nội chính thức đứng thứ 17 trong danh sách 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới và thứ 5 trong số những thành phố hạnh phúc nhất châu Á.
Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín lần thứ năm liên tiếp
Đây là năm thứ năm liên tiếp Herbalife Việt Nam nhận được danh hiệu này, khẳng định uy tín thương hiệu, hình ảnh đáng tin cậy và cam kết nhất quán về chất lượng của công ty tại thị trường Việt Nam.

























