Thời sự
22/05/2022 14:00Kẻ sàm sỡ cô gái trên phố Hà Nội sẽ bị xử lý, nạn nhân cũng bị phạt?
Công an đang truy tìm kẻ sàm sỡ 2 cô gái trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Cắt từ clip).
Camera ghi cảnh cô gái đi đường bị sàm sỡ
Mới đây mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi cảnh 2 cô gái đi xe máy trên đường phố Hà Nội bị một người đàn ông sàm sỡ, gây bức xúc dư luận.
Theo clip, khi 2 cô gái dừng xe chờ đèn tín hiệu tại ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên(phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đi xe máy từ phía sau tiếp cận. Sau khoảng vài giây nhìn ngó, người này bất ngờ đụng chạm vào vòng 1 của cô gái rồi phóng xe bỏ chạy.
Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận, bức xúc của của cộng đồng mạng.
Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, cô gái bị sàm sỡ đã đến Công an phường trình báo. Quận cũng chỉ đạo Công an vào cuộc điều tra, tránh sự hoang mang cho người dân trên địa bàn cũng như du khách.
Kẻ sàm sỡ cô gái sẽ bị xử lý thế nào?
Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ – Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) lên án hành vi của người đàn ông trong clip. Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi của người đàn ông trong clip là cướp giật tài sản hay quấy rối tình dục đối với cô gái để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
“Pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự nhân phẩm và tài sản của mọi công dân. Bởi vậy hành vi xâm phạm trái pháp luật đến danh dự nhân phẩm hoặc tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhiều vụ các cô gái bị sàm sỡ nơi công cộng gây bức xúc dư luận.
Diễn biến trong clip đang lan tải trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông tiếp cận với hai cô gái ở giao lộ rồi thò tay về phía ngực cô gái và nhanh chóng rời đi khiến cô gái hoảng hốt kêu la... Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi, làm rõ động cơ mục đích và xác định hậu quả đã gây ra đối với cô gái này và với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật”, luật sư Cường phân tích.
Nếu kết quả xác minh cho thấy, nếu hành vi thò tay giật dây chuyền rồi bỏ chạy thì có thể xử lý hình sự về tội cướp giật tài sản. Còn nếu đối tượng thò tay với mục đích sờ vào ngực cô gái thì hành vi này là quấy rối tình dục, là hành vi xàm sỡ phải xúc phạm người khác. Bởi vậy đối tượng này có thể chỉ bị xử phạt hành chính với mức phạt tới 8.000.000 đồng.
Cụ thể, theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội thì với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục có thể bị phạt từ 05 triệu đồng đến 08 triệu đồng.
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
đ) Sàm sỡ, quấy rối tình dục;
e) Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;".
Nếu hành vi chỉ ở mức độ khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 và Điều 54 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì người vi phạm cũng sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt là Đồng thời, quy định phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 03 triệu đồng.
Đây là mức xử phạt mới, đã tăng lên nhiều so với mức xử phạt hành chính trước đây với hành vi dâm ô, quấy rối tình dục, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Trước đây, theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, người nào có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác chỉ bị phạt 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng.
“Với những đối tượng có hành vi biến thái như vậy, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ngang nhiên nơi công cộng mà không bị phát hiện xử lý thì sẽ gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng, gây bất an cho nhiều người. Bởi vậy cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh làm rõ danh tính của đối tượng, làm rõ nguyên nhân, diễn biến hành vi và xác định hậu quả để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp đối tượng có bệnh lý về tình dục, có biểu hiện tâm lý bất thường thì có thể áp dụng các biện pháp tâm lý, trong đó có thể áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc các biện pháp hành chính khácđảm bảo an toàn cho cộng đồng. Với những đối tượng có biểu hiện hành vi như vậy thì rất dễ thực hiện những hành vi xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em. Trường hợp đối tượng gặp nạn dân ở nơi vắng vẻ hoặc nạn nhân là người trẻ tuổi, thiếu kỹ năng sống, không có khả năng tự vệ thì rất dễ trở thành nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục như hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô...Chứ không đơn giản chỉ là sờ mó, đụng chạm gây khó chịu, bất an cho nạn nhân.
Với những đối tượng ngang nhiên, công khai thực hiện hành vi quấy rối tình dục nạn nhân nơi công cộng như vậy thì có thể đối tượng đã thực hiện với nhiều nạn nhân khác trước đó và nếu không bị phát hiện xử lý thì sẽ tiếp tục thực hiện những hành vi tương tự. Trong đấu tranh với tội phạm thì phòng ngừa sẽ được ưu tiên hơn, sẽ kiểm soát được tình hình tội phạm tốt hơn là chỉ áp dụng hình phạt. Với mức phạt hành chính đến 8.000.000 đồng thì có thể đối tượng sẽ không sợ, sẵn sàng độ phạt. Bởi vậy việc phát hiện, phòng ngừa đối với những đối tượng như vậy là cần thiết tránh trường hợp đối tượng đi quá xa, khi xử lý hình sự thì hậu quả đã rất nghiêm trọng đối với xã hội, nhiều người trở thành nạn nhân, không chỉ đụng chạm cơ thể mà còn có thể bị xâm hại tình dục”, luật sư Cường đánh giá.
2 cô gái cũng bị phạt vì vi phạm giao thông
Căn cứ vào clip, luật sư cho rằng, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ danh tính của 2 cô gái và có thể xử phạt 2 cô gái này về hành vi điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.
Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường.
Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, xe máy điện đều phải đội mũ bảo hiểm. Hành vi không đội mũ bảo hiểm có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cụ thể theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng) quy định xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:
"4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc;
b) Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn;
c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;
d) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.
đ) Người điều khiển xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;
e) Chở người ngồi trên xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật."
Như vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hai cô gái này điều khiển xe gắn máy hay xe đạp điện, xe máy điện. Dù là phương tiện nào thì đây cũng là hành vi vi phạm giao thông đường bộ, người điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm có thể bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.
Ngoài ra, luật sư và nhiều bạn đọc cũng cho rằng, các cô gái khi ra đường cũng không nên ăn mặc quá “mát mẻ”.
Trong những khuyến cáo các giải pháp để phòng tránh các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục, thì các chuyên gia cũng thường khuyến cáo đối với các cô gái trẻ là không nên ăn mặc quá "mát mẻ" nơi vắng người, tránh những cử chỉ cử chỉ có tính chất "khiêu khích" đối với người lạ.
“Các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục chỉ có thể thực hiện được hành vi vi phạm khi có thời cơ, có cơ hội bởi vậy nhận diện các tình huống có thể xảy ra hành vi xâm hại tình dục là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện các giải pháp phòng ngừa đối với hành vi xâm hại tình dục trong giai đoạn hiện nay”, luật sư Cường kết luận.