Khai mạc lớp học bơi miễn phí dành cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Thứ năm, 21/07/2022, 09:48 AM

Ngày 20/7, Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Hội đồng Đội thành phố và Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tổ chức khai mạc “Lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2022”.

Đồng chí Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tới dự.

 Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình

 Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình

Lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động cụ thể hóa, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em và chương trình phổ cập bơi đối với thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

 Các vị đại biểu tặng mũ bơi đến các em học sinh

 Các vị đại biểu tặng mũ bơi đến các em học sinh

Phát biểu khai mạc lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc cho biết: “Sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, sân chơi dành cho thiếu thiếu nhi bị hạn chế. Bên cạnh đó, tỉ lệ trẻ em bị đuối nước cao khiến chúng tôi luôn trăn trở. Vì thế, chúng tôi đã đề xuất với Thành đoàn mở lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em có kỹ năng, kiến thức bảo vệ bản thân, đồng thời nâng cao thể lực”.

 Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc phát biểu khai mạc lớp học bơi

 Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc phát biểu khai mạc lớp học bơi

Theo Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc, từ năm 2012 đến nay lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô là hoạt động thường niên do Cung Thanh niên Hà Nội tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Trải quan 10 năm, chương trình đã phổ cập kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho hàng ngàn trẻ em, đặc biệt đã đem lại giá trị thiết thực, ý nghĩa dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội góp phần nâng cao thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

 Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Dương Việt Hà tặng hoa cho các em thiếu nhi

 Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Dương Việt Hà tặng hoa cho các em thiếu nhi

Góp phần không nhỏ trong hoạt động này 10 năm qua có sự chung tay của Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô.

Năm nay, “Lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” có sự tham gia của 158 thiếu nhi đến từ 4 quận: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa. Các em sẽ được chia thành các nhóm, học theo 4 ca với 12 buổi học. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức sẽ tổng kết cấp giấy chứng nhận và trao tặng 40 phần quà tới các em có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Song hành cùng lớp học này, Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tổ chức dạy miễn phí cho 138 thiếu nhi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

 Các em thiếu nhi khởi động trước khi học bơi

 Các em thiếu nhi khởi động trước khi học bơi

Em Chu Huyền Trang, học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Chúng em rất vui khi được các cô chú, anh chị quan tâm tạo điều kiện tham gia lớp học bơi miễn phí. Chúng em xin hứa sẽ học tập tốt, nắm vững kỹ thuật bơi đồng thời lan tỏa đến bạn bè cùng lớp để có kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân”.

“Lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” cũng nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của phụ huynh học sinh.

 

 

 Tham gia lớp học bơi có 158 học sinh đến từ 4 quận trên địa bàn thành phố Hà Nội

 Tham gia lớp học bơi có 158 học sinh đến từ 4 quận trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chị Nguyễn Thị An, phụ huynh học sinh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tâm sự: “Từ nhiều năm nay, phụ huynh trên địa bàn đã biết đến lớp học bơi do Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức. Lớp học bơi miễn phí không chỉ giảm nỗi lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo sân chơi lành mạnh, giúp các con học sinh bảo vệ bản thân, tránh tình huống đáng tiếc do tai nạn đuối nước”.

Trong suốt quá trình diễn ra lớp học, Cung Thanh niên Hà Nội và các đơn vị phối hợp sẽ tổ chức quản lý, hướng dẫn, dạy các em đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả; Phấn đấu kết thúc khóa học 100% trẻ em tham gia có kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước và từ 80-90% trẻ em biết bơi thành thạo.

Cung Thanh niên Hà Nội được hợp nhất ngày 1/6/2018 theo Quyết định số 2614/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội từ hai đơn vị: Cung Văn hóa Thể thao thanh niên và Nhà Văn hóa Học sinh sinh viên Hà Nội. Là cánh tay nối dài của Đoàn Thanh niên thành phố, tiếp nối thành quả đạt được, Cung Thanh niên Hà Nội nỗ lực từng ngày để tạo thêm nhiều sân chơi cho thanh thiếu niên và Nhân dân Thủ đô. Đó cũng là thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Thành đoàn Hà Nội, lãnh đạo thành phố tin tưởng giao.