Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin
Sáng 20-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) làm Trưởng đoàn công tác của thành phố đã thăm, động viên, tặng quà cán bộ, nạn nhân tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên nạn nhân tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố (xã Yên Bài, huyện Ba Vì).
Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội Trần Đăng Khoa cho biết, trung tâm trước đây là Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội số 8, nhiệm vụ là cai nghiện ma túy cho đối tượng nam giới. Thực hiện Quyết định số 6883/QĐ-UBND ngày 14-12-2015 của UBND thành phố Hà Nội, trung tâm được đổi tên, xác định lại chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy.
Hiện tại, trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 113 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. “Sự ra đời của trung tâm khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời của thành phố trong công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ, tạo được sự đồng thuận đối với cộng đồng xã hội”, đồng chí Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi thăm trung tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, đây là dịp rất ý nghĩa và năm nay, Đảng, Nhà nước tổ chức kỷ niệm trọng thể tròn 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đoàn công tác cảm nhận được sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm đã thực hiện tốt đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, trong điều kiện khó khăn, song đã thực hiện hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, thời gian tới, các cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục quan tâm chăm lo với điều kiện tốt nhất dành cho các đối tượng chính sách, động viên kịp thời tinh thần cho các đối tượng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà tặng Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố.
Nhấn mạnh, thành phố có những mô hình rất đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, trong đó, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” là rất quan trọng, nhằm nâng cao đời sống nhân dân, trong đó, nhiều kế hoạch, chỉ tiêu chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống các đối tượng, gia đình chính sách, người có công. Vì thế, với một số kiến nghị, đề xuất của trung tâm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tham mưu, đề xuất thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công để sớm triển khai, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động hiệu quả.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao quà tặng tập thể cán bộ, nhân viên, các đối tượng chính sách đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Lãnh đạo thành phố tặng quà gia đình thương binh ¾ Đỗ Quốc Bình (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì).
Thay mặt Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố, đồng chí Trần Đăng Khoa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; đồng thời cho biết, được sự quan tâm kịp thời của thành phố, thời gian tới, trung tâm sẽ thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính là chăm sóc nuôi dưỡng và tẩy độc cho các đối tượng là con đẻ của cựu chiến binh do bị hậu quả nhiễm chất độc da cam/Dioxin đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng theo quy định.
* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Đoàn công tác của thành phố đã thăm, tặng quà gia đình thương binh 3/4 Đỗ Quốc Đình (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì).
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi ân cần gia đình thương binh và khẳng định, những năm qua, thành phố Hà Nội rất quan tâm, dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn thời gian tới, bản thân thương binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, quân đội, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, chính sách, quy định của địa phương, thành phố.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Đưa thành tựu hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Hà Nội: Phân loại các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai
Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội
Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU gắn với công tác quy hoạch, cải cách hành chính

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp gây mưa dông
15/08/2022, 19:10
Hà Nội triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế
15/08/2022, 12:11
Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8
15/08/2022, 11:43
Hà Nội đã hỗ trợ gần 104 tỷ đồng tiền thuê nhà, đạt trên 62%
15/08/2022, 09:12
Thời tiết hôm nay 15/8: Cảnh báo mưa rào và dông trên cả nước
15/08/2022, 07:27
Đến 2025, 80% lượng rác của TP.Hồ Chí Minh xử lý theo CN hiện đại
14/08/2022, 19:20
Hoàn lưu bão số 2 khiến 3 người tử vong và nhiều người mất tích
12/08/2022, 21:16
Ngày lễ Vu Lan báo hiếu: Nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt
12/08/2022, 07:44Hàng loạt chuyến bay bị lùi, hủy do ảnh hưởng của bão 2
Do ảnh hưởng của bão số 2, các hãng hàng không Việt Nam đã phải thông báo điều chỉnh giờ bay của nhiều chuyến bay nội địa trong ngày 11/8.
Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến 2030
Thủ tướng yêu cầu thống nhất một đầu mối thực hiện các thủ tục lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại các địa phương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu.
Hà Nội: Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06
Ngày 10/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phát triển Đảng trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
Sáng 10/8, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở GD&ĐT Thành phố tổ chức Hội nghị toạ đàm công tác phát triển đảng viên trong các trường học ở Đảng bộ thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương chủ trì hội nghị.
Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chiều 10-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để bàn các giải pháp triển khai thực hiện.
Hà Nội - Viêng Chăn: Không ngừng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt
Ngày 10/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào), do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, tới chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Vi phạm kinh doanh trong thương mại điện tử có chiều hướng gia tăng
Chỉ tính riêng trong tháng 7/2022, Cục QLTT Lạng Sơn kiểm tra, phát hiện 6 vụ việc vi phạm thông qua hình thức TMĐT faceboook, zalo.
Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ
Sáng nay (11/8), áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng. Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục mưa lớn do hoàn lưu của bão.
Hàng nghìn người được huy động tham gia phòng chống bão số 2
Để ứng phó với bão số 2, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã huy động hơn 400.000 người ứng trực, trong đó, bộ đội là hơn 50.000 người, dân quân tự vệ là hơn 362.000 người.