Lạ kỳ: Đất Hà Nội đắt đỏ, biệt thự xây xong bỏ hoang, nhếch nhác như 'ổ chuột'

Thứ ba, 03/09/2019, 10:59 AM

Hàng trăm ngôi biệt thự, liền kề ở khu đô thị Tân Tây Đô đã xuống cấp, nhếch nhách, cỏ mọc um tùm. Trong khi đó, giá bán vẫn được rao lên đến gần chục tỷ đồng/căn...

la-ky-dat-ha-noi-dat-do-biet-thu-xay-xong-bo-hoang-nhech-nhac-nhu-o-chuot
Một căn biệt thự bỏ hoang ở khu đô thị Tân Tây Đô.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 7km, ở khu đô thị Tân Tây Đô nằm trên địa bàn xã Tân Lập – Huyện Đan Phượng, tiếp giáp với đường 32 và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, người ta cũng bắt gặp cả trăm những biệt thự bỏ hoang, nhếch nhác như vậy.

la-ky-dat-ha-noi-dat-do-biet-thu-xay-xong-bo-hoang-nhech-nhac-nhu-o-chuot
Sức tàn phá của mưa nắng, thời gian khiến những căn biệt thự, liền kề xuống cấp, hoen gỉ, xấu xí thay vì sự xa hoa đáng phải có.
la-ky-dat-ha-noi-dat-do-biet-thu-xay-xong-bo-hoang-nhech-nhac-nhu-o-chuot

Với quy mô 21 ha, dự án Khu đô thị Tân Tây Đô bao gồm Khu nhà ở thấp tầng được xây dựng với diện tích 66.719,4 m2. Trong đó có nhà ở liền kề thấp tầng, nhà ở biệt thự, đất xây dựng trường mầm non...

la-ky-dat-ha-noi-dat-do-biet-thu-xay-xong-bo-hoang-nhech-nhac-nhu-o-chuot
Dự án do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Quỳnh làm chủ đầu tư được khởi công từ năm 2009.
la-ky-dat-ha-noi-dat-do-biet-thu-xay-xong-bo-hoang-nhech-nhac-nhu-o-chuot
Nhiều căn biệt thự nằm tại Thủ đô có giá hàng tỷ đồng đang chịu số phận "ổ chuột".

Đất xây nhà ở liền kề thấp tầng ở dự án này là 17.700.9m2, nhà ở biệt thự 47.687,2m2. Đất nhà ở biệt thự diện tích trung bình 200 – 250m2/một căn nhà, được xây dựng khu vực phía Đông khu đô thị và giáp với các tòa nhà cao tầng.

la-ky-dat-ha-noi-dat-do-biet-thu-xay-xong-bo-hoang-nhech-nhac-nhu-o-chuot
Đất nhà ở liền kề diện tích trung bình 85-100m2/một căn, được xây dựng tại khu vực phía Tây khu đô thị.
la-ky-dat-ha-noi-dat-do-biet-thu-xay-xong-bo-hoang-nhech-nhac-nhu-o-chuot
Những căn biệt thự được rao bán lên tới cả chục tỷ đồng, còn liền kề được rao bán khoảng 3,5 – 5 tỷ đồng tuỳ từng căn.

Không chỉ ở khu vực này, nhiều căn biệt thự nằm tại Thủ đô có giá hàng chục tỷ đồng cũng đang chịu cảnh bị biến thành nơi nuôi gà, thu mua đồng nát, trồng rau, hay bán trà đá... Không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất, các khu nhà ở bị bỏ hoang còn làm mất mỹ quan đô thị.

Theo nhận định của giới chuyên gia, việc nhiều biệt thự bỏ hoang không người ở tại một số khu đô thị là hệ quả tất yếu của giai đoạn thị trường bất động sản phát triển "nóng".

la-ky-dat-ha-noi-dat-do-biet-thu-xay-xong-bo-hoang-nhech-nhac-nhu-o-chuot
Nằm ở phía Bắc quốc lộ 32, cách trung tâm Thủ đô khoảng hơn 10km về phía Tây, hàng loạt ngôi biệt thự trong tình trạng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, nhếch nhác...

Cách đây 10 năm, khi bất động sản đang ở đỉnh cao thì biệt thự triệu đô ở nhiều đô thị vùng ven Hà Nội mọc lên như nấm và liên tục được giới kinh doanh mua đi bán lại.

Thế nhưng không phải tất cả các căn biệt thự ấy được đưa vào sử dụng, khi bất động sản đóng băng, những công trình ngàn tỷ đồng bị bỏ hoang khi đang xây dựng dang dở hoặc xây xong nhưng không người ở. Thậm chí có người ở cũng nhếch nhác như ổ chuột...

 

Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, quyền lợi người cho vay ai bảo vệ?

Dự án luật Đầu tư sửa đổi lần này bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó bổ sung ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

 

Khang Điền nợ thuế khủng, lùm xùm Lovera Vista

Ngoài lùm xùm tại dự án Lovera Vista, Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền từng bị phạt với tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt hơn 4,2 tỷ đồng.

 

Số phận các trụ sở nằm ở 'đất vàng' TP Hà Tĩnh sẽ về đâu?

Nằm ở những vị trí đắc địa nhất Hà Tĩnh, thế nhưng nhiều trụ sở cũ bị bỏ hoang nhiều năm, ngày càng xuống cấp trầm trọng. Việc rao bán các trụ sở công này cũng đang gặp khó vì không có người mua.