Lâm Đồng: Tổ chức trực ban 24/7 để theo dõi tình hình, diễn biến thiên tai
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai; chủ động đôn đốc các sở, ngành, địa phương kịp thời triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Thực hiện Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 04/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để chủ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.
Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc theo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua tiếp tục chủ động tập trung chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đối với lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý.
Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc: Chủ động hơn nữa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bồn tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là phương án ứng phó bão, lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét; xác định các khu vực trọng điểm xung yếu để chủ động xây dựng kịch bản bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra; tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trước mùa mưa lũ và trước khi xảy ra bão, lũ theo quy định.
Chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để triển khai công tác phòng, chống, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai theo quy định với phương châm tuyệt đối không để người dân nào thiếu chỗ ở, thiếu đói hoặc các vật dụng thiết yếu khác, không để xảy ra bệnh dịch, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau bão, mưa lũ, ngập lụt, không để ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu học sinh.
Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức trực ban 24/7 theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai; chủ động đôn đốc các sở, ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương kịp thời triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao; kịp thời, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
Chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho công trình hồ đập, thủy lợi, nhất là các công trình có dấu hiệu bị hư hỏng, xuống cấp và công trình đang thi công dở dang. Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, dự báo và thông tin kịp thời về thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan cho cơ quan chức năng, địa phương và người dân biết để chủ động trong chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó thiên tai.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất công nghiệp, hệ thống điện, hồ thủy điện; kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp với các lực lượng có liên quan và các địa phương chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông (kể cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy nội địa) khi có tình huống thiên tai, hỗ trợ địa phương kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt; nhất là trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính, các tuyến đường đèo.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát, xây dựng phương án, chủ động huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp với địa phương và các lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai theo quy định khi xảy ra sự cố thiên tai.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường đưa tin dưới nhiều hình thức để người dân nắm được thông tin về diễn biến thời tiết và dự báo thiên tai; cung cấp thông tin hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó để giảm thiệt hại do thiên tai.
Cùng chủ đề
Tin bất động sản ngày 12/3: Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá
T&T Group hỗ trợ 5 tỷ đồng mở cánh cửa cho học sinh nghèo Hà Tĩnh vào đại học
Lâm Đồng phấn đấu trước năm 2030 khôi phục tuyến đường sắt Đà Lạt-Tháp Chàm
Lâm Đồng: Khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, trượt đất tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh
Đà Lạt chính thức đưa vào vận hành hệ thống xử lý tự động người vi phạm giao thông
Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả bão, đảm bảo vệ sinh môi trường
14/09/2024, 17:36Hà Nội: Đấu giá sinh vật cảnh ủng hộ đồng bào bị bão lũ
13/09/2024, 17:10Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường miền núi
12/09/2024, 15:14Bão số 3 và mưa lũ đã khiến 325 người chết, mất tích
12/09/2024, 15:10Hưng Yên và Hải Dương phát lệnh báo động lũ lụt mức độ 3
11/09/2024, 16:05Lũ sông Cầu - Thái Nguyên đạt đỉnh lũ lịch sử
10/09/2024, 16:03Ảnh hưởng bão số 3, nhiều địa phương đối diện mưa lớn và gió giật mạnh
Bão số 3 (siêu bão Yagi) đang tiến nhanh về vịnh Bắc Bộ và đổ bộ đất liền nước ta, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng một số tỉnh miền Bắc trời âm u trước khi đón mưa lớn.
Bão số 3 (Yagi) có thể là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở Biển Đông
Với cường độ siêu bão, bão số 3 (Yagi) hiện đang có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Biển Đông và cũng có thể là bão mạnh nhất trên thế giới năm 2024.
Tuyệt đối không tổ chức khai giảng tại những nơi mưa lớn có nguy cơ sạt lở, ngập úng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, an toàn; tuyệt đối không tổ chức khai giảng tại những nơi mưa lớn có nguy cơ sạt lở, ngập úng.
Khách quốc tế dồn dập đến Nha Trang dịp lễ 2/9
Khánh Hòa dự báo lượng khách du lịch quốc tế sẽ tăng đột biến trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, ATGT, PCCC, an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 30/8/2024 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Phát hiện, tạm giữ 230 chiếc xe đạp điện không rõ nguồn gốc
Vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên kiểm tra, phát hiện 230 chiếc xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một kho hàng trên địa bàn tỉnh này.
Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 600 nghìn khách trong dịp lễ 2/9
Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (tính từ 30/8 đến 3/9), sẽ có khoảng 600 nghìn hành khách đi lại bằng đường hàng không.
[Infographic] Gợi ý địa điểm du lịch 2/9 gần Hà Nội
Sau đây là gợi ý một số địa điểm hấp dẫn gần Hà Nội cho ngày nghỉ lễ 2/9, các bạn hãy cùng tham khảo.
Giá vé máy bay 'giờ vàng' tăng tới 40% trong dịp nghỉ lễ 2/9
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giá vé máy bay ở các khung giờ bay ban ngày giá vé đã tăng vọt trong ngày đầu tiên và kết thúc của giai đoạn nghỉ này.