Thế giới
24/03/2019 15:28Làm lơ sở hữu trí tuệ, Trung Quốc sẽ mất hơn 5 nghìn tỉ USD
CNBC ngày 23/2 dẫn lại nghiên cứu từ hãng tư vấn kinh tế AlphaBeta. Theo đó, một báo cáo mới của Quỹ Hinrich công bố dòng dữ liệu kỹ thuật số của Trung Quốc đóng góp cho thị trường nước này 480 tỉ USD và 240 tỉ USD cho thị trường nước ngoài.
Tới năm 2030, các chuyên gia dụ đoán tăng trưởng của hoạt động thương mại kỹ thuật số này sẽ đem về hơn 5,5 tỉ USD cho nền kinh tế Trung Quốc.
Số tiền này bằng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Bắc Kinh nhắm tới.
Quản lý Konstantin Matthies của AlphaBeta cho biết các chuyên gia đưa ra dự đoán “dựa vào dòng lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới” cho những cơ hội sinh lời trên.
Báo cáo trên cũng đề ra các “ưu tiên hành động” dành cho Trung Quốc, trong đó có việc tuân thủ Khung Bảo mật và hướng dẫn của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Bộ quy tắc này được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) soạn ra, nhằm bảo vệ các loại thông tin cá nhân.
Một số thay đổi khác có thể giúp Trung Quốc đạt tăng trưởng tiềm năng từ thương mại kỹ thuật số, như xác định nội dung phạm pháp, cân bằng các quy đình về sở hữu trí tuệ.
Báo cáo trên cũng lưu ý việc chặn truy cập một số nội dung trên mạng có thể làm tăng chi phí, tạo rào cản cho việc làm ăn của một số doanh nghiệp kỹ thuật số tại đây.
Tường lửa internet của Trung Quốc vốn khét tiếng chặn đứng bất cứ trang mạng nào bị Bắc Kinh cho là mối đe dọa tiếp cận thế giới mạng trong nước. Những cái tên như The New York Times, Facebook, Twitter và YouTube đều bị chặn. Ngay cả công cụ tìm kiếm Google cũng không thoát khỏi số phận tương tự.
Hơn thế, việc kiểm duyệt tại quốc gia trên còn nhắm tới các trang mạng xã hội trong nước, nhanh chóng xóa bất cứ nội dung nhạy cảm nào.
Thực tế trên đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào hoạt động kinh doanh nói chung, khiến giới doanh nghiệp luôn phập phồng không biết khi nào trang mạng của họ bị đóng cửa.
Được trợ lực từ dân số hơn 1 tỉ người, các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc nhanh chóng phát triển thành những người khổng lồ của thế giới.
Theo CB Insights, hai trong số ba startup lớn nhất toàn cầu hiện nay thuộc về quốc gia này (Bytedance and Didi). Chúng và nhiều doanh nghiệp khác thu thập một lượng lớn dữ liệu từ người tiêu dùng. Họ có thói quen sử dụng dịch vụ thanh toán di động và đặt hàng qua mạng.
Nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại về tính bảo mật thông tin của việc buôn bán tràn lan khác thông tin như trên.
Bắc Kinh được cho là đã có vài bước tiến trong việc hạn chế giới tư nhân thu thập quá nhiều dữ liệu cá nhân, cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng những nỗ lực này vẫn chưa đủ.
Báo cáo của Hinrich nhấn mạnh, dòng chảy dữ liệu có thể tạo ra động lực cho nền kinh tế tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc. Điều đó chỉ xảy ra khi nước này nhanh chóng thi hành các chính sách phù hợp.
Nữ sinh Anh kiếm tiền tỉ nhờ ‘kinh doanh tên người’ ở Trung QuốcĐể có tiền học tại một trong những trường danh tiếng nhất ở Anh, trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Beau Jessup đã sáng tạo một công việc không tưởng. |
Bi kịch ở Thung lũng Silicon Trung Quốc: Không ngủ, không quan hệ tình dục, kiệt sức trước tuổi 30Nhiều người trẻ làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc đang lao đầu vào công việc hay khởi nghiệp (start-up) cả ngày lẫn đêm, gần như không có ngày nghỉ. |