Lập biên bản vì trẻ chưa tiêm vắc xin Covid-19: Có đúng luật?
Pháp luật không bắt buộc phải tiêm phòng Covid-19. Địa phương lập biên bản vi phạm hành chính phụ huynh không đăng ký cho con tiêm phòng vắc xin đầy đủ là không đúng quy định.
Biên bản vi phạm hành chính do UBND phường Trần Phú lập.
Mới đây, việc UBND phường Trần Phú (TP Móng Cái, Quảng Ninh) lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế với phụ huynh khi không cho con tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ đã khiến dư luận phản ứng với nhiều ý kiến trái chiều.
Theo nội dung biên bản, ông K. (SN 1984, trú khu 2, phường Trần Phú) có hành vi vi phạm hành chính, không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Tuy nhiên, trong biên bản, người vi phạm nêu lý do là không đồng ý cho con tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và không ký biên bản vì lý do "tôi không vi phạm hành chính".
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc UBND phường Trần Phú lập biên bản vi phạm hành chính phụ huynh vì không đăng ký cho con tiêm vắc xin Covid-19 có thể bị khiếu kiện bởi hành vi này chưa phù hợp với quy định pháp luật và có tính chất cực đoan trong phòng chống dịch bệnh.
Luật sư Cường đánh giá, chủ trương tiêm vắc xin để phòng Covid-19 là đúng đắn và đã được đại đa số người dân Việt Nam hưởng ứng và hiệu quả phòng dịch là rất tích cực. Đến nay, đa số người dân Việt Nam đã tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 từ 2-3 mũi, có người đã tiêm mũi 4 và đang tăng cường tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến 18 tuổi...
Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay không bắt buộc tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Từ luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 đến các văn bản dưới luật đều quy định là khuyến khích, vận động nhân dân tiêm ngừa vắc xin Covid-19, chứ không đưa vào diện bắt buộc phải tiêm cho các đối tượng, trong đó có trẻ em.
Nếu pháp luật quy định bắt buộc phải tiêm vắc xin Covid-19, người không chấp hành mới bị lập biên bản, bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí còn có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như không tuân thủ việc tiêm phòng làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Do đó, địa phương này lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp phụ huynh không đăng ký cho con tiêm phòng vắc xin đầy đủ là không đúng quy định của pháp luật.
“Việc lập biên bản vi phạm hành chính chỉ được áp dụng khi có hành vi vi phạm hành chính và việc lập biên bản vi phạm là căn cứ để ra quyết định xử phạt.
Nếu lập biên bản vi phạm mà tổ chức cá nhân không có hành vi vi phạm hoặc lập biên bản vi phạm mà không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Người lập biên bản, chỉ đạo lập biên bản phải hủy bỏ biên bản này và xin lỗi công khai, nếu gây thiệt hại sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người bị lập biên bản.
Trong vụ việc này các phụ huynh bị lập biên bản có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật”, luật sư Cường nêu ý kiến.
Trao đổi với P.V VietNamNet hôm nay 5/9, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Hồ Quang Huy khẳng định, chưa hề có biên bản xử phạt mà mới có biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế của UBND phường Trần Phú đối với phụ huynh không cho con tiêm đầy đủ vắc xin phòng Covid-19.
Theo ông Huy, việc lập biên bản vi phạm hành chính và việc xử phạt là hai khái niệm khác nhau. Lập biên bản vi phạm hành chính là để ghi lại hiện trạng, hành vi và cam kết của người dân. Từ biên bản chuyển thành xử phạt là một trạng thái khác.
Trong biên bản của UBND phường Trần Phú, việc hẹn ông K. tới trụ sở vào ngày 6/9 để giải quyết vụ việc nhằm trao đổi, tuyên truyền, thay đổi nhận thức về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.
"Mục tiêu cao nhất là sức khoẻ các con và nhận thức của bố mẹ; bố mẹ muốn bảo vệ các con thì biện pháp tốt nhất là tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Hiện tại các cháu vào năm học mới, mỗi lớp khoảng 40 cháu ở trong không gian điều hoà, đóng cửa kín, chỉ cần 1 cháu nhiễm Covid-19 thì nguy cơ lây nhiễm rất cao", ông Huy nói.
Cùng chủ đề
Vì sao người dân phải ký cam kết khi không tiêm vắc xin Covid-19?
Hơn 1.300 trẻ em ở TP.HCM hoãn tiêm vắc xin COVID-19 trong ngày đầu tiên
TP HCM: Dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 cho 970.000 trẻ em từ 5-11 tuổi
Xôn xao Bản cam kết phòng dịch lồng đăng ký tiêm vắc xin COVID-19, phụ huynh phải nhận mình tự nguyện
Nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2
Dự báo thời tiết ngày 1.2: Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét đậm
01/02/2026, 09:20
Dự báo thời tiết 31.1: Miền Bắc mưa nhỏ, trời chuyển rét
31/01/2026, 09:15
Nghịch nhiệt khiến Hà Nội ô nhiễm kéo dài, có thể giảm từ thứ Năm
28/01/2026, 10:35
Ô nhiễm không khí kéo dài, Hà Nội còn phải “nín thở” đến khi nào?
15/01/2026, 13:52
Hà Nội “ngạt thở” trong bụi mịn, xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí
13/01/2026, 10:33Không khí Hà Nội sáng 5.1: Ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn
Sáng 5.1, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức ô nhiễm cao khi nhiều điểm quan trắc ghi nhận AQI vượt ngưỡng xấu và rất xấu, cho thấy ô nhiễm không khí đã trở thành thách thức mang tính quy luật, đòi hỏi các giải pháp quản lý quyết liệt và dài hạn.
Không khí Hà Nội sáng 31.12: Ô nhiễm cao, phân hóa rõ rệt
Sáng 31.12, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức đáng báo động khi Thủ đô nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, song số liệu quan trắc cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các khu vực, phản ánh tính phức tạp trong quản lý và kiểm soát.
Hà Nội tiếp tục lọt nhóm ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới
Hà Nội tiếp tục đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi nhiều điểm quan trắc ghi nhận AQI ở mức không lành mạnh, đặt ra yêu cầu cấp bách về các giải pháp kiểm soát bụi mịn.
Ô nhiễm không khí quay trở lại Hà Nội: Ăn gì để hỗ trợ giải độc và bảo vệ hệ hô hấp?
Những ngày gần đây, không khí tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tái ô nhiễm trở lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. Bên cạnh các biện pháp che chắn bên ngoài, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng là cách hiệu quả để tăng cường đề kháng cho phổi.
Ô nhiễm không khí Hà Nội trở lại Top 10 thế giới
Ô nhiễm không khí tại Hà Nộ xuất hiện trở lại trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, dù trước đó đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện nhất định.
Không khí Hà Nội “dễ thở” hơn, nhưng nguy cơ ô nhiễm có thể quay trở lại trong hôm nay
Sau nhiều ngày liên tiếp chìm trong bầu không khí ô nhiễm, Hà Nội đã ghi nhận những tín hiệu cải thiện rõ rệt khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) giảm nhanh sau đợt không khí lạnh kèm mưa diện rộng.
Chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu, cảnh báo sức khỏe cộng đồng
Sáng nay, 10/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm cao, khi chỉ số AQI đồng loạt ở ngưỡng tím, tức mức “rất không tốt cho sức khỏe”.
Ô nhiễm không khí Hà Nội sáng 8.12 lại lên ngưỡng báo động
Sáng 8.12, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tiếp tục ở mức báo động. Trước đó, tối 7.12, Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Bão số 15 (Koto) vào Biển Đông, sóng biển cao đến 9 mét
Hiện tại, bão Koto (bão số 15) đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Theo dự báo, bão sẽ tiếp tục tăng cấp trong những ngày tới.






























