Màn hình và micro đều bị tắt, buộc các đại sứ phải hét lên khi phát biểu. Cuộc họp diễn ra trong không khí “hỗn loạn và ồn ào”. Đó là những gì đã diễn ra trong một cuộc họp gần đây tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.
Màn hình, micro bị tắt trong một cuộc họp ở Liên Hợp Quốc ngày 15/11/2019.
Màn hình, micro bị tắt trong một cuộc họp ở Liên Hợp Quốc ngày 15/11/2019.

Theo Reuters, khi cuộc đàm phán về giải giáp vũ khí tại trụ sở ở Geneva của Liên Hợp Quốc hồi tháng trước đang diễn ra, bỗng có tiếng chuông báo động vang để báo hiệu thời lượng diễn ra cuộc họp đã vượt quá quy định theo quy tắc mới nhằm cắt giảm chi phí.

Sau đó, màn hình và micro bị tắt, buộc các đại sứ phải hét lên các bài phát biểu của họ trên khắp hội trường rộng và sự kiện trở nên hỗn loạn, ồn ào. Một số người lo đèn sẽ bị tắt.

“Tôi đã thực sự lo lắng về ánh sáng”, Chủ tịch Liên Hợp Quốc, Đại sứ Khalil Hashmi của Pakistan nói.

Sự gián đoạn như vậy đã xảy ra ít nhất hai lần trong thời gian gần đây và là kết quả của các biện pháp khẩn cấp để cắt giảm chi phí tại trung tâm của Liên Hợp Quốc như Geneva và New York.

Các biện pháp cắt giảm đã diễn ra trong ba tháng nhằm phản ứng với một tình huống được Tổng thư ký Antonio Guterres mô tả là “cực kỳ đáng báo động”.

lhq-can-tien-micro-bi-tat-cac-dai-su-phai-het-len-phat-bieu
Bảng thông báo thang máy dừng hoạt động vì thiếu kinh phí ở Liên Hợp Quốc hôm 10/12/2019.

Liên Hợp Quốc bị thâm hụt 768 triệu USD trong ngân sách 2,85 tỷ USD năm 2019 vì 51 quốc gia chưa thanh toán tất cả các khoản phí của họ, trong đó Mỹ và Brazil là những nước nợ phí nhiều nhất. Cả hai đều nói rằng họ có ý định trả hầu hết các khoản phí của mình, nhưng ngay cả khi họ làm vậy, họ vẫn nợ phí từ những năm trước. Gần đây Mỹ đã thanh toán một khoản 563 triệu USD nhưng vẫn chưa đủ để thanh toán hết khoản nợ của Mỹ ở Liên Hợp Quốc.

Các nhà ngoại giao và các nhà phân tích nói rằng cuộc khủng hoảng tiền mặt ở Liên Hợp Quốc cho thấy một số quốc gia ngày càng ít quan tâm hơn với ngoại giao đa phương, bằng chứng là tòa phúc thẩm hàng đầu của Tổ chức Thương mại Thế giới có trụ sở tại Geneva bị đình chỉ và các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Madrid vào tuần trước chỉ đạt được thỏa thuận hạn chế.

Pháp và Đức đã ra mắt Liên minh Đa phương để hỗ trợ Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác.

Richard Gowan, một chuyên gia của Liên Hợp Quốc tại viện chính sách International Crisis Group, cho biết tình trạng thiếu tiền mặt của Liên Hợp Quốc là một dấu hiệu của cuộc khủng hoảng lớn hơn về niềm tin chính trị. “Hầu hết các thành viên Liên Hợp Quốc không bận tâm về các vấn đề tài chính mà tổ chức phải đối mặt”, ông nói.

Đại sứ Hashmi kêu gọi các quốc gia thành viên trả phí, nói rằng hoạt động quan trọng của Liên Hợp Quốc không nên bị gò bó bởi những hạn chế tài chính.

Trong khi đó, một số nhà phê bình cho rằng Liên Hợp Quốc có thể chi tiêu ít hơn cho các đặc quyền và tiền lương cho các quan chức cấp cao.

Marc Limon, cựu nhà ngoại giao và Giám đốc điều hành của Universal Rights Group cho biết: “Có một sự lãng phí rất lớn ở Liên Hợp Quốc. Thay vì tập trung vào nhiệm vụ của mình ... Liên Hợp Quốc chi rất nhiều tiền cho mức lương cao trong nhiều trường hợp".

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết họ không sẵn sàng cắt giảm lương nhân viên trong giai đoạn này và đang tập trung vào việc cắt giảm chi phí trong các lĩnh vực khác.

 

TT Trump yêu cầu bắt đầu ngay phiên luận tội tại Thượng viện

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu bắt đầu ngay phiên luận tội ông tại Thượng viện sau khi Hạ viện tuyên bố ông có hai tội, lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội.

 

TT Putin: Nga không định lập liên minh quân sự với Trung Quốc

Moscow không có liên minh quân sự với Bắc Kinh và cũng không định lập một liên minh như vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại cuộc họp báo thường niên chiều qua 19/12, RT đưa tin.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/lhq-can-tien-micro-bi-tat-cac-dai-su-phai-het-len-phat-bieu-146481.html