Thời sự
15/09/2021 18:57Liên tiếp xảy ra lùm xùm tiêm vắc xin, Cần Thơ đề nghị Công an giám sát
Ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt (Cần Thơ) bị đình chỉ công tác vụ tiêm vắc xin cho bé 13 tuổi.
Ngày 15/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã ký văn bản chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 trên địa bàn.
Chỉ đạo diễn ra trong bối cảnh tại TP Cần Thơ xuất hiện một số trường hợp tiêm vắc xin không đúng đối tượng như vụ việc: Cô gái khoe tiêm vắc xin Pfize nhờ "xin ông anh", hay vụ tiêm vắc xin cho trẻ em 13 tuổi và mới đây là lùm xùm danh sách 57 trẻ em dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin.
Theo lãnh đạo Cần Thơ, tình trạng trên gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác triển khai chiến dịch tiêm chủng.
UBND TP Cần Thơ giao Sở Y tế, UBND các quận, huyện phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, mục đích và yêu cầu theo kế hoạch của thành phố.
Sở Y tế, các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp có biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong công tác tiêm vắc xin.
"Công an TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng từ thành phố đến cơ sở quan tâm, nắm tình hình triển khai tiêm vắc xin ở địa phương, kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực (nếu có)", văn bản nêu rõ.
Sáng cùng ngày, Sở Y tế TP Cần Thơ họp trực tuyến với UBND quận Thốt Nốt, đồng thời triển khai quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.
Ông Hải bị đình chỉ công tác 15 ngày, liên quan đến việc tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi ở quận Thốt Nốt.
Cùng ngày, Sở Y tế Cần Thơ cũng ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ sở Y tế được phân công tiêm vắc xin COVID-19 phải nghiêm túc chỉ đạo các khoa phòng và nhân viên phụ trách tiêm chủng khẩn trương rà soát, chấn chỉnh thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả.
Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ cũng yêu cầu các đơn vị không ban hành thêm các thủ tục hành chính, hướng dẫn không cần thiết ngoài những quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế.
Theo lãnh đạo Sở, Bộ Y tế không bắt buộc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trước khi tiêm chủng. Vì vậy các đơn vị chỉ được thực hiện xét nghiệm trong trường hợp nghi ngờ có liên quan yếu tố dịch tễ tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 hoặc trong trường hợp người tiêm chủng có nhu cầu và đồng ý xét nghiệm.