Thế giới
22/02/2019 11:11Lính Hàn Quốc: Triều Tiên không phải kẻ thù, nghĩa vụ quân sự bắt buộc là vô lý
Namgung Jin, 19 tuổi, rất lo lắng trước kì nghĩa vụ quân sự kéo dài gần hai năm với mục tiêu chống lại mối đe dọa từ láng giềng Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Anh phải tạm dừng năm nhất đại học để đi nghĩa vụ, Channel News Asia ngày 20/2 cho hay.
Nhưng vào ngày Namgung nhập ngũ (5/3), Chiến tranh Triều Tiên có thể đã chính thức được tuyên bố kết thúc tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ngày 27 và 28/2 ở Hà Nội.
Tại sự kiện đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong Un của Triều Tiên nhằm đạt được tiến bộ phi hạt nhân hóa bán đảo và đưa ra hiệp ước hòa bình.
Nếu điều đó xảy ra, hệ thống nghĩa vụ quân sự bắt buộc, buộc nhiều người trẻ Hàn Quốc phục vụ nhiều tháng ở những địa điểm xa xôi dọc biên giới Triều Tiên, vốn gây tranh cãi của Hàn Quốc có thể sẽ lại bị đưa ra tranh luận.
Đối với nhiều người trẻ Hàn Quốc như Namgung nghĩa vụ quân sự bắt buộc không còn cần thiết. "Nếu được lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ không đi nghĩa vụ quân sự”, anh nói và mô tả nghĩa vụ quân sự là "sự lãng phí tuổi trẻ" khiến anh phải trì hoãn những kế hoạch nhằm đảm bảo có một công việc trong xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc.
Namgung sinh năm 1999, gần 50 năm sau khi Chiến tranh Triều Tiên tạm dừng với hiệp định đình chiến. Anh cho biết anh không có lý do để liên hệ đi nghĩa vụ và mối đe dọa Triều Tiên.
"Tôi chưa bao giờ coi Triều Tiên là kẻ thù", Namgung nói. "Tôi không có cảm xúc khắc nghiệt với miền Bắc. Tôi chỉ nghĩ cuộc sống của những người sống ở đó chắc hẳn rất khó khăn", anh cho hay.
Phần lớn trong quân đội gồm 600.000 thành viên của Hàn Quốc là những người bị bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự trong 20 tháng.
Hầu như tất cả đàn ông Hàn Quốc có khả năng đi nghĩa vụ phải hoàn thành nghĩa vụ.
Giống như Namgung, Han Sang-kyu, 18 tuổi, dự kiến bắt đầu nghĩa vụ quân sự vào năm tới, cho biết anh không thù địch với Bình Nhưỡng. "Tôi luôn coi người Hàn Quốc và Triều Tiên là một. Tôi hy vọng hai nước có thể thống nhất một ngày nào đó", anh nói.
Bóng dáng của Chiến tranh Triều Tiên
Lim Tae-hoon, giám đốc Trung tâm Nhân quyền Quân sự Hàn Quốc tại Seoul, cho biết Chiến tranh Triều Tiên và dư âm của nó vẫn còn ám ảnh nặng nề văn hóa quân sự Hàn Quốc.
"Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu vào một Chủ nhật và rất nhiều binh sĩ Hàn Quốc đang ở ngoài căn cứ khi xe tăng Triều Tiên vượt qua vĩ tuyến 38 - hậu quả thật đau thương", ông Lim nói. "Điều này lý giải vì sao những người lính ngày nay của Hàn Quốc luôn bị bắt phải ở trong căn cứ của họ”.
Cho đến nay, binh lính Hàn Quốc vẫn bị cấm sử dụng điện thoại di động vì lý do an ninh.
Chết không vì chiến tranh
Quy tắc rằng không quá 25% quân đội được nghỉ cùng một lúc có nghĩa là các tân binh có nhiều thời gian ở bên nhau, góp phần gây ra tình trạng bắt nạt.
Khoảng 60.000 tân binh Hàn Quốc được cho là đã chết kể từ năm 1953 do một loạt các nguyên nhân bao gồm tự tử, tai nạn súng đạn và sơ suất y tế. Không ai trong số họ chết trên chiến trường.
Song Jun-seo, một sinh viên 18 tuổi sẽ nhập ngũ trong năm nay hoặc năm sau, nói rằng anh muốn được “bồi thường” nếu hệ thống nghĩa vụ bị bãi bỏ sau khi anh kết thúc nghĩa vụ quân sự.
"Tôi sẽ rất tức giận. Tôi không muốn là người cuối cùng phải chịu hệ thống này (nghĩa vụ quân sự bắt buộc", anh nói.
Nhưng Kim Dong-yup, một nhà phân tích tại Đại học Kyungnam, cho biết còn quá sớm để nói về việc bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Theo ông, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để đất nước chuyển sang một hệ thống quân sự tình nguyện, ngay cả khi mối quan hệ với miền Bắc tiến bộ hơn.
"Triều Tiên không phải là mối đe dọa an ninh duy nhất đối với bán đảo Triều Tiên", ông Kim nói và trích dẫn các quốc gia láng giềng khác cùng thảm họa môi trường là những vấn đề tiềm ẩn.
Sợ hãi và lo lắng
Một số người trẻ Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp cực đoan để tránh bị bắt đi nghĩa vụ quân sự. Gần đây, 12 sinh viên âm nhạc tự nhét bột vào người trước khi kiểm tra sức khỏe với hy vọng không phải đi nghĩa vụ vì quá cân.
Nhiều người khác thực hiện các ca phẫu thuật không cần thiết và thậm chí tự làm gãy xương để trốn tránh.
Song cho biết anh thất vọng vì kết quả kiểm tra y tế hồi đầu tháng 2/2019. Anh được xếp vào hạng cao nhất, nghĩa là chắc chắn đủ điều kiện nhập ngũ.
"Tôi có bệnh da mãn tính, vì vậy tôi hy vọng được phục vụ công việc nhẹ nhàng hơn như ở chính quyền địa phương", anh cho hay. Song sợ tham gia quân đội vì những gì đã xảy ra với một số binh sĩ khi phục vụ.
Anh lo lắng khi đọc tin một người lính bị thương nặng vào năm 2016 do giẫm phải một quả mìn từ thời Chiến tranh Triều Tiên. "Ít nhất nếu tôi được phục vụ trong chính quyền địa phương, tôi sẽ không phải lo lắng về khả năng bị mất chân”, anh nói.
Ông Trump sẽ thảo luận riêng với Chủ tịch Kim Jong-un trong chương trình nghị sự tại Hà NộiHình thức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Hà Nội sẽ không khác là bao so với ở Singapore, theo đó, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp riêng trước khi vào hội đàm theo đoàn. |
Bất ngờ với hệ thống giao thông công cộng 120 VNĐ/chuyến ở Triều TiênGần đây Triều Tiên đã nâng cấp hệ thống giao thông công cộng bằng xe điện ngầm, xe điện và xe buýt mới thân thiện với môi trường và siêu rẻ, AP ngày 20/2 đưa tin. |
Hàn Quốc lặng lẽ đảm bảo thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - TriềuSeoul đã và đang rất nỗ lực để đảm bảo không có gì gây ảnh hưởng xấu đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, Washington Times ngày 19/2 đăng tải bài viết của Joseph R. DeTrani, cựu đặc phái viên Mỹ trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên, cho hay. |