Thế giới
21/02/2019 11:13Hàn Quốc lặng lẽ đảm bảo thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Theo ông DeTrani, gần đây, Seoul đã thiết lập một văn phòng tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc). Văn phòng này đang lặng lẽ làm việc để đảm bảo rằng không có gì can thiệp vào Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un .
Văn phòng mang tên Kiểm soát Hòa bình và Vũ khí (OPAC), đứng đầu là ông Choi Jongkun, thư ký của tổng thống và là giáo sư tại Đại học Yonsei. OPAC đã thiết lập một loạt các thỏa thuận xây dựng lòng tin với Triều Tiên nhằm ngăn chặn bất kỳ xung đột quân sự Hàn - Triều nào có thể ảnh hưởng xấu đến hội nghị thượng đỉnh ngày 27/2 sắp tới.
Theo đó, văn phòng này đã đàm phán thành công một loạt các thỏa thuận liên quan đến quân sự với Triều Tiên, tại các khu vực đã tranh chấp trước đây gồm Khu phi quân sự (DMZ) và Đường giới hạn phía Bắc (NLL).
Trong lịch sử, hai miền từng có nhiều lần “va chạm” ở những địa điểm này. Ví dụ vụ tàu Chonan của Hàn Quốc chìm ở khu vực tranh chấp thuộc NLL vào tháng 3/2010 khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.
Căng thẳng trên DMZ, một dải đất đóng vai trò là vùng đệm giữa miền Nam và miền Bắc, là một địa điểm cũng từng liên tục xảy ra căng thẳng kể từ khi Hiệp định đình chiến năm 1953 được kí kết.
Vì vậy, trong năm qua, OPAC đã gặp gỡ các đối tác ở Triều Tiên để đảm bảo DMZ và NLL không còn là địa điểm có nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai miền để không gây ảnh hưởng với hội nghị Trump – Kim tại Hà Nội mà Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế đều hy vọng sẽ thành công.
Tốc độ và mức độ chi tiết của các thỏa thuận xây dựng lòng tin Hàn – Triều này rất ấn tượng. Chúng gồm: Thiết lập vùng đệm hàng hải dài 135 km ở vùng biển phía Tây và 80 km ở vùng biển phía Đông; chấm dứt tất cả các cuộc tập trận bắn đạn thật và tập trận hàng hải, thiết lập khu vực cấm bay và cấm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở những khu vực này; phi quân sự Khu vực an ninh chung trong DMZ; rút các vị trí canh gác trong DMZ.
Ngoài ra còn nhiều thỏa thuận khác để đảm bảo kênh liên lạc giữa hai miền phục vụ cho việc giải trừ xung đột và lập kế hoạch.
Những biện pháp xây dựng lòng tin trên của Hàn Quốc với Triều Tiên rất đáng khích lệ. Seoul hy vọng chúng sẽ giúp Chủ tịch Kim Jong-un có thêm quyết tâm để phi hạt nhân hóa, đổi lấy sự đảm bảo an ninh và hỗ trợ phát triển kinh tế.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, Mỹ muốn Triều Tiên “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, hoàn thành việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, cho phép các quan sát viên hạt nhân thăm các địa điểm bị nghi ngờ liên quan đến hạt nhân không khai báo.
Đổi lại, Chủ tịch Kim Jong-un muốn nhận được sự đảm bảo an ninh đất nước, có thể Mỹ cam kết hoặc chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và cam kết bình thường quan hệ với Triều Tiên.
Người Hàn Quốc đang tràn đầy hy vọng về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai
Theo khảo sát gần đây của trung tâm thăm dò ý kiến Realmeter, 62,5% người Hàn Quốc lạc quan về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội.
Chỉ có 35% bi quan và cho rằng hội nghị có thể chỉ làm suy yếu liên minh Mỹ - Hàn mà không đạt được kết quả đáng kể nào.
Để đưa tin về sự kiện đang được rất nhiều người Hàn Quốc quan tâm này, Hàn Quốc thành lập một trung tâm báo chí cho phóng viên nước này.
Theo đó, Tổ chức Báo chí Hàn Quốc (KPF), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Seoul, sẽ có vận hành trung tâm báo chí bên trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô tại Hà Nội. Đây cũng là nơi mà Việt Nam đặt trung tâm truyền thông quốc tế cho hội nghị.
KPF dự kiến tổ chức các diễn đàn dành cho chuyên gia tại sự kiện và cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón miễn phí giữa Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô và khách sạn Grand Plaza Hà Nội, nơi các phóng viên Hàn Quốc và các nhóm truyền thông khác dự kiến sẽ ở trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.
Đệ nhất phu nhân Mỹ và Triều Tiên có tới Hà Nội không?Nhiều người hy vọng Đệ nhất phu nhân Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Hà Nội khi cùng chồng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đệ nhất phu nhân hai nước gặp nhau. |
Sự thận trọng tuyệt đối của Chủ tịch Kim Jong-un mỗi lần công du nước ngoàiĐến nay, số lần bước ra khỏi biên giới Triều Tiên của Chủ tịch Kim Jong-un là khá ít ỏi, trong đó bao gồm 4 lần tới Trung Quốc, 1 lần tới Singapore và 1 lần ở Bàng Môn Điếm, Hàn Quốc. Tất cả những lần đó, vị Chủ tịch Triều Tiên đều cực kỳ thận trọng. |
Những lợi ích Singapore thu được nhờ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - TriềuSingapore đã thu được hàng trăm triệu USD về giá trị truyền thông, gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia và nhiều lợi ích khác khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu hồi tháng 6/2018, tờ Straits Times cho hay. |