Tin địa phương
30/03/2019 08:59Lý do nào khiến dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Quảng Trị?
Mới đây, tỉnh Quảng Trị vừa công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng). Cụ thể là tại gia đình bà Dương Thị Thanh Hà (ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh) với 11 con lợn bị bệnh.
Bà Hà cho biết, bà lấy nguồn thức ăn cho lợn từ đồ ăn dư thừa của các trường học ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế). Bà cho lợn ăn trực tiếp chứ không qua công đoạn nấu chín.
Sau đó, lợn bỗng dưng bỏ ăn, đau rồi chết, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 5 ngày. Bà đã báo với cán bộ thú y địa phương và chính quyền xã đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi tiêu hủy.
Sau khi xét nghiệm số lợn trên dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương, hộ chăn nuôi đã tiến hành tiêu hủy số lượng lợn nhiễm bệnh đúng theo quy định; tiêu độc, khử trùng, khoanh vùng dập dịch.
Theo ông Võ Văn Hưng – Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân ban đầu có thể dịch lây từ vùng dịch từ tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì bản thân hộ nuôi này có tham gia nấu ăn ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), sau đó đưa thức ăn dư thừa này về cho lợn nhà ăn.
Ngay sau khi có dịch, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Ban, ngành phải thực hiện nghiêm các biện pháp như kịch bản đã đề ra, đồng thời, triển khai rải vôi bột, cách ly nhằm tránh lây lan, giám sát chặt chẽ nguồn bệnh vào địa phương, xử lý kịp thời nếu có dịch diện rộng xảy ra.
Bên cạnh đó, tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền với người dân thực hiện tốt “5 không”: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn ốm, chết ra ngoài môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa xử lý nhiệt làm thức ăn cho lợn.
Theo báo cáo của Chi cục Thú y, tỉnh Quảng Trị hiện có tổng đàn lợn khoảng 242.400 con, trong đó huyện Hải Lăng có khoảng trên 44.200 con.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 7 trạm chốt kiểm dịch động vật, trong đó phía Bắc có 2 trạm chốt: 1 trạm chốt trên Quốc lộ 1A, 1 trạm chốt trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh; phía Nam có 1 trạm chốt liên ngành trên Quốc lộ 1A và 4 trạm chốt tại các đường mòn, lối nhỏ giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.
Trước đó, tỉnh Quảng Trị cũng đã thành lập các chốt chặn hoạt động 24/24 giờ tại các địa điểm giáp ranh với tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế cũng như tại các thôn, xã ở địa phương.
Xuất hiện thêm điểm dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Thừa Thiên HuếSau vài ngày kể từ khi xuất hiện điểm dịch tả lợn châu Phi thứ nhất, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có thêm một điểm dịch tả thứ hai. |
Hà Nội đã có 7 quận, huyện phát hiện dịch tả lợn châu PhiTheo thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Hà Nội vừa có thêm huyện Thường Tín phát hiện dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, tính tới thời điểm này trên địa bàn TP đã có 7 quận, huyện phát hiện dịch tả lợn châu Phi. |
Thừa Thiên Huế tiêu hủy đàn lợn rừng ở điểm dịch tả lợn thứ 241 con lợn rừng còn lại ở địa điểm xuất hiện điểm dịch tả lợn châu Phi thứ 2 đã được mang đi tiêu hủy. |
Tổ chức FAO đồng hành cùng Việt Nam phòng chống dịch tả lợn châu PhiThông tin từ Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) phối hợp với Tổ chức Thú y tế giới OIE để tiến hành đánh giá khẩn cấp tại Việt Nam từ ngày 11-15/3 tăng cường khả năng đáp ứng và ngăn chặn sự lây lan của bệnh tả lợn châu Phi. |
Dịch tả lợn châu Phi: 'Tẩy chay' thịt heo là hại ngành chăn nuôi trong nướcQuyền cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương kêu gọi người tiêu dùng không quay lưng lại với chăn nuôi, cùng nhau hành động để duy trì ngành chăn nuôi bằng cách sử dụng thịt lợn. |