Thứ sáu, 18/11/2022, 06:36 AM
  • Click để copy

Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm rét hại đầu tiên vào cuối tháng 12

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, khoảng trung tuần và nửa cuối tháng 12, miền Bắc nước ta sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông năm 2022. Song nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước.

Dự báo, nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước.

Dự báo, nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nhiệt độ trung bình tháng 8-9/2022 ở khu vực Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; tháng 10/2022 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 11-12/2022 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; tháng 1/2023 nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sang tháng 11, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C. Khoảng trung tuần và nửa cuối tháng 12, miền Bắc nước ta sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông năm 2022.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan, cho biết, năm nay, La Nina đang giai đoạn muộn, chuẩn bị chuyển sang pha trung tính. Bắt đầu từ đầu năm 2023. La Nina chuyển sang pha trung tính, mưa và lạnh giảm, chuyển sang giai đoạn ấm và khô.

Nhiệt độ trung bình chung của mùa đông năm nay sẽ cao hơn so với các năm trước. Xen kẽ những đợt nắng ấm vẫn có đợt lạnh sâu, nhưng sẽ không kéo dài. Vẫn có thể có những đợt rét đậm, rét hại, tuyết rơi nhưng nếu tính trung bình chung của những đợt lạnh ấy cộng lại so với trung bình nhiều năm trước sẽ không bằng. Xác suất để có những đợt như thế cũng không nhiều vì khi pha trung tính hoặc El Nino thịnh hành thì cơ hội để tạo ra các đợt lạnh sẽ ít đi.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến hết tháng 12/2022, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0.5-1.0 độ C; các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ nay đến hết năm 2022, thời tiết có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina (pha lạnh) và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023. Do đó, mùa đông năm 2022 có khả năng không khí lạnh hoạt động sớm. Tuy nhiên nửa cuối mùa đông, nhiệt độ lại cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc giam dự báo trong 24 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, từ đêm nay và gần sáng ngày mai được tăng cường yếu, lệch Đông trở lại, riêng vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 5000m; áp giảm, sau tăng yếu; độ ẩm ít thay đổi.

Miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió Đông trên cao và Nam Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, trên rãnh áp thấp khả năng xuất hiện nhiễu động nhiệt đới; áp giảm, độ ẩm ít thay đổi sau tăng.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 19 đến ngày 2/11, áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần; khoảng ngày 22-23/11 áp cao lục địa có khả năng được tăng cường trở lại. Vùng hội tụ gió trên cao trên khu vực vùng núi Bắc Bộ hoạt động yếu dần. Từ khoảng ngày 21-22/11, hội tụ gió trên mực 1500-3000m có khả năng được thiết lập trên khu vực Bắc Bộ.

Rãnh áp thấp ở phía Nam tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc, nhiễu động trên rãnh áp thấp có khả năng phát triển thành ATNĐ. Từ khoảng ngày 23-24/11, rãnh áp thấp có xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Từ ngày 19-24/11 hình thành nhiễu động trong đới gió Đông trên cao tác động đến thời tiết khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực Bắc Bộ từ ngày 22-25/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 20-25/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 19-22/11, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Ngày 23-24/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên: từ đêm 19-21/11, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Khu vực Nam Bộ từ đêm 19-23/11 có mưa vừa, mưa to cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 24-26/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

Chủ dự án Stella Mega City bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ hơn 500 tỷ đồng thuế

02/04/2024 09:09

Cục Thuế TP. Cần thơ vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (chủ đầu tư dự án Stella Mega City) có trụ sở tại khu 201 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ để thu số tiền nợ thuế hơn 558 tỷ đồng theo Thông báo nợ thuế ngày 19/2/2024 của Cục Thuế TP. Cần thơ.

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

Thời tiết tháng 4/2024: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ

02/04/2024 07:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

Thừa Thiên Huế: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh chung tay vệ sinh môi trường biển

01/04/2024 11:31

Nhằm tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân về ý thức bảo vệ môi trường, phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.

Quảng Ninh: Nỗ lực di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Quảng Ninh: Nỗ lực di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

31/03/2024 13:37

Các địa phương trong tỉnh Quảng nỗ lực thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) gây ô nhiễm hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu dân cư.

Miền Bắc liên tiếp hứng chịu mưa đá, chuyên gia lý giải nguyên nhân?

Miền Bắc liên tiếp hứng chịu mưa đá, chuyên gia lý giải nguyên nhân?

30/03/2024 10:35

Hai ngày qua miền Bắc liên tục hứng chịu dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân. Nhiều chuyên gia khí tượng nhận định, do đang trong quá trình chuyển mùa hiện tượng trên sẽ còn xảy ra trong thời gian tới.

Tam Đảo: Hồ Đồng Nhập bị san lấp để kinh doanh homestay

Tam Đảo: Hồ Đồng Nhập bị san lấp để kinh doanh homestay

29/03/2024 10:59

Hồ Đồng Nhập, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bị san gạt, đổ đất để xây dựng gần chục công trình không phép làm homestay. Trong quá trình xây dựng, mặc dù đã có các văn bản của cơ quan chức năng yêu cầu trả lại hiện trạng, nhưng điều lạ là các công trình này vẫn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3

29/03/2024 10:01

Chiều 28/3, tại buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sẽ báo cáo UBND thành phố, Bộ Công an lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Công an Hà Nội sẽ điều tra vụ cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Công an Hà Nội sẽ điều tra vụ cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

29/03/2024 09:56

Ngày 28/3, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 871/UBND-TTĐT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử trước khi đốn hạ.

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10

28/03/2024 14:23

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu dừng tuyển thẳng, cộng điểm thí sinh có chứng chỉ IELTS vào lớp 10, nhiều địa phương đã điều chỉnh phương án tuyển sinh năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025, Hà Nội dành hơn 60% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập