Mua khống hàng ngàn hoá đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu

Thứ tư, 13/07/2022, 06:09 AM

Công an vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Nhật để điều tra, làm rõ hành vi mua khống hàng ngàn hoá đơn giá trị gia tăng.

Hồ Văn Nhật.

Hồ Văn Nhật.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Nhật (55 tuổi, trú tại 135 An Dương Vương, phường An Đông, TP Huế) để điều tra, làm rõ hành vi mua khống hàng ngàn hoá đơn giá trị gia tăng.

Theo kết quả điều tra của công an, trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, Nhật đã nhiều lần mua khống hàng ngàn hoá đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để bán lại cho doanh nghiệp tư nhân Quang Đức ở thôn 7 (xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ) và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hành vi của Hồ Văn Nhật đã phạm vào tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.