Thế giới
05/12/2019 16:27Mỹ thông báo đã rút sạch quân khỏi Đông Bắc Syria
Theo ông Mark Esper, không còn binh sĩ Mỹ nào ở Đông Bắc Syria và họ đang lên kế hoạch cho khoảng 600 binh sĩ Mỹ đóng quân ở các vùng còn lại của đất nước này.
Phát biểu của ông Esper trong một cuộc phỏng vấn với Reuters có thể báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ hỗn loạn và bất ổn xung quanh sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria, theo sau lệnh rút ban đầu của Tổng thống Donald Trump hồi tháng Mười.
Ông Esper nhấn mạnh ông vẫn duy trì khả năng di chuyển một số lượng nhỏ lực lượng vào Syria khi cần thiết nhưng sẽ chỉ dao động quanh mức 600 binh sĩ trong tương lai gần.
"Sẽ tương đối ổn định quanh con số đó. Nhưng nếu chúng tôi thấy thứ gì đó xảy ra ... tôi có thể tăng lên một chút", ông Esper nói vào cuối ngày 4/12 trong chuyến bay trở về từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở London.
Ông cũng không loại trừ khả năng giảm mức quân đội Mỹ ở Syria hơn nữa nếu các đồng minh châu Âu đóng góp cho nhiệm vụ Syria.
"Nếu một quốc gia đồng minh, một quốc gia NATO, quyết định cho chúng tôi 50 người, tôi có thể giảm 50 người (binh sĩ Mỹ ở Syria)", ông nói thêm.
Quân đội Mỹ cho biết họ tập trung vào việc ngăn chặn sự hồi sinh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.
Trước đó tại London, ông Trump cho biết ông muốn các lực lượng Mỹ còn lại đảm bảo trữ lượng dầu của Syria không rơi vào tay nhóm IS.
"Chúng tôi giữ dầu. Và dầu là thứ thúc đẩy IS”, ông Trump nói.
Ông Trump đã làm dịu các kế hoạch rút quân khỏi Syria sau phản ứng dữ dội từ quốc hội Mỹ, bao gồm cả những nghị sĩ đảng Cộng hòa. Họ cho rằng ông đã dọn đường cho một cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đối với lực lượng người Kurd ở Syria, người từng là đồng minh hàng đầu của Mỹ trong trận chiến chống IS.
Các nhà ngoại giao NATO lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO từ năm 1952 và là đồng minh quan trọng ở Trung Đông, đã ngày càng đơn phương hành động, tiến hành cuộc tấn công người Kurd ở Syria và mua hệ thống phòng không S-400 tiên tiến của Nga.
Washington cho rằng hệ thống S-400 không tương thích với hệ thống phòng không NATO và là mối đe dọa đối với tiêm kích tàng hình F-35 của Lockheed Martin Corp. Mỹ đã loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 và cảnh báo có thể sẽ có các biện pháp trừng phạt nước này.
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/my-thong-bao-da-rut-sach-quan-khoi-dong-bac-syria-144008.html