Trong cuộc họp ngày 25/4, Ukraine đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có hành động đáp trả việc Moscow cấp hộ chiếu Nga cho những công dân Ukraine đang sống ở khu vực ly khai miền Đông nước này.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia và Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc đã có cuộc tranh cãi “nảy lửa” tại cuộc họp. Ông Vassily Nebenzia cho rằng Kiev đã đặt 4 triệu công dân ngoài vòng pháp luật và Moscow không buộc họ lấy hộ chiếu hay nhập quốc tịch Nga.

Đáp lại, Đặc phái viên Ukraine Volodymyr Yelchenko liên tục cáo buộc Nga đang chiếm đóng và “sáp nhập từ từ” hai khu vực ly khai là Donetsk và Lugansk ở Đông Ukraine, “buộc” người dân ở đó phải lấy hộ chiếu Nga và sử dụng sắc lệnh hộ chiếu để khiến việc thực hiện thỏa thuận Minsk là điều không thể.

Sắc lệnh mới được Tổng thống Putin kí ngày 24/4 cho phép cư dân Donetsk và Lugansk xin nhập quốc tịch Nga theo một quy trình nhanh gọn, mà theo đó họ sẽ nhận được hộ chiếu chỉ trong vòng ba tháng.

Ông Yelchenko suy đoán rằng lý do thực sự của sắc lệnh cấp hộ chiếu là để che giấu sự hiện của quân đội và lính đánh thuê thường xuyên ở miền Đông và gọi đó là nỗ lực chia cắt đất nước này.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định Ukraine đã không thực hiện bất kỳ động thái nào để thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong các thỏa thuận Minsk. Ông trích dẫn cụ thể các mục 7 và 8 của thỏa thuận được kí kết vào tháng 2/2015, trong đó Kiev có thể truy cập an toàn và cung cấp viện trợ nhân đạo và khôi phục kinh tế và xã hội kết nối giữa miền Đông và phần còn lại của Ukraine.

Thay vào đó, ông nói, Ukraine không quan tâm đến những điều kiện sống của người dân ở Đông Ukraine. Donetsk và Lugansk đã bị Kiev phong tỏa hoàn toàn, đặt ngoài vòng pháp luật gần 4 triệu người, đại sứ Nga nói.

“Không ai buộc họ lấy hộ chiếu Nga. Chúng tôi không ép buộc họ trở thành công dân Nga”, ông Nebenzia nhấn mạnh.

Theo Nebenzia, Ukraine đã không cung cấp bất kỳ quyền gì cho người dân mà họ coi là công dân của họ. Ông nói thêm rằng người dân Donetsk và Lugansk đã một lần nữa có cơ hội được một nhà nước chăm sóc và bảo vệ.

Trong khi đó, đại sứ Ukraine khẳng định sắc lệnh là bất hợp pháp và kêu gọi có hành động thực tế, thậm chí ngay cả khi Nga có thể phủ quyết hoặc chặn một biện pháp chống lại sắc lệnh.

Sắc lệnh của ông Putin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi diễn viên hài Zelensky đắc cử tổng thống Ukraine. Zelensky trước đó kêu gọi gia tăng các biện pháp trừng phạt quốc tế với Nga vì động thái trên.

 

TT Putin nới lỏng thủ tục nhập tịch cho công dân Đông Ukraine, tân tổng thống Ukraine phản đối dữ dội

Ngày 24/4, Tổng thống Putin tuyên bố đơn giản hóa các thủ tục cấp hộ chiếu Nga hay nhập tịch cho những người dân sống ở các vùng lãnh thổ ly khai ở Đông Ukraine. Kiev gọi đây là hành động can thiệp nội bộ, Channel News Asia đưa tin.

 

Tân Tổng thống Ukraine bị điều tra vì vi phạm luật bầu cử

Tại vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelenskiy đã giơ phiếu bầu của mình trước máy quay tại điểm bỏ phiếu. Hành động này đã vi phạm luật bầu cử của Ukraine.

 

Bầu cử Ukraine: Danh hài gặp may khi ông Poroshenko chẳng còn ai tin tưởng?

Bầu cử Ukraine diễn ra trong bối cảnh chỉ 9% người Ukraine có niềm tin vào chính phủ, mức thấp nhất trên hành tinh. Diễn viên hài đã dễ dàng vượt qua đương kim tổng thống Poroshenko để trở thành tân lãnh đạo Ukraine.