Ông Mike Pompeo đã gặp nhà lãnh đạo dân chủ Hồng Kông Martin Lee hôm thứ Năm (16/5), khi các nhà hoạt động Hồng Kông đang tìm cách ngăn chặn một đạo luật dẫn độ do Bắc Kinh đề xuất, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
 Lãnh đạo dân chủ Hồng Kông Martin Lee.
 Lãnh đạo dân chủ Hồng Kông Martin Lee.

Nhà lãnh đạo dân chủ Hồng Kông Martin Lee là người thành lập đảng dân chủ đầu tiên ở Hồng Kông vào năm 1990. Ông hiện là nhân vật nổi bật kêu gọi tự do dân sự cho người dân của đặc khu này.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ông Martin Lee diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ Hồng Kông ủng hộ Bắc Kinh đang thúc đẩy ban hành một đạo luật mang tên Sắc lệnh Tị nạn, cho phép dẫn độ những người bị buộc tội, kể cả người nước ngoài, từ Hồng Kông tới các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc đại lục, mà không cần thỏa thuận dẫn độ chính thức.

Tại cuộc gặp, ông Pompeo bày tỏ lo ngại về đề xuất sửa đổi của chính phủ Hồng Kông đối với luật Sắc lệnh Tị nạn và cho rằng nó đe dọa đến luật pháp Hồng Kông.

Các nhà hoạt động dân chủ cho rằng sắc lệnh này sẽ làm xói mòn các quyền và sự bảo vệ pháp lý của Hồng Kông mà hiện đang được bảo đảm theo Luật Cơ bản khi đặc khu này được Anh trao lại cho Trung Quốc năm 1997. 

Cách đây vài tuần, hơn 130.000 người đã tuần hành phản đối sắc lệnh. Đó là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ phong trào dân chủ năm 2014.  

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, ông Pompeo cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp bảo vệ nhân quyền, quyền tự do cơ bản và các giá trị dân chủ lâu dài của Hồng Kông, được bảo đảm theo Luật Cơ bản.

 

Báo Hong Kong: Indonesia sắp đánh chìm 38 tàu cá 'mang cờ Việt Nam'

Indonesia sẽ đánh chìm 51 tàu cá nước ngoài - trong đó có 38 tàu 'mang cờ Việt Nam' - bị giữ với cáo buộc đánh cá trái phép trong vùng biển nước này vào ngày 4-5.

 

Bà Thái dừng chân ở Mỹ, tuyên bố không muốn Đài Loan thành ‘Hồng Kông thứ hai’

Tại Mỹ ngày 27/3, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lấy Hồng Kông làm bài học về chính sách của Trung Quốc và không muốn hòn đảo này trở thành như vậy, South China Morning Post đưa tin.

 

Trung Quốc xiết dần hệ thống luật pháp ở Hong Kong?

Các doanh nghiệp nước ngoài lên tiếng phản đối một đạo luật được đề xuất về việc cho phép dẫn độ nghi phạm từ Hong Kong (Trung Quốc) về Trung Quốc đại lục.