Bạn cần biết
27/03/2018 15:37Ngồi xuống đứng lên hoa mắt chóng mặt là bệnh gì?
![]() |
| Ngồi xuống đứng lên hoa mắt chóng mặt |
Khi đứng dậy đột ngột, bạn thường cảm thấy chóng mặt. Đôi khi mắt hoa lên và đầu bị đơ mất vài giây. Sau đó, bạn thấy bình thường trở lại. Các chuyên gia sức khỏe đặt tên cho hiện tượng này là Hạ huyết áp ban đầu (Initial orthostatic hypotension – IOH).
Tiến sĩ Ikram, nhà nghiên cứu về hiện tượng IOH kiêm chủ nhiệm phòng Dịch tễ học tại Trung tâm Y tế Đại học Erasmus, Rotterdam của Hà Lan cho hay: “Những triệu chứng trên xảy ra khi có sự sụt giảm tạm thời lượng máu, tiếp đó là lượng oxy cung cấp lên não”.
Ông giải thích: “Trọng lực hút nhiều máu xuống phía chân và phần dưới cơ thể, khiến tim và các mạch máu phải làm việc nhiều người để cung cấp đủ máu lên não”. Do vậy, hiện tượng này dễ bị khi bạn ngồi quá lâu.
Trong khi đó, ông Phillip Low, giáo sư về thần kinh học tại Bệnh viện Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota đã tiến hành nghiên cứu về nguyên nhân và phương pháp điều trị IOH. Ông cho hay: "Trái tim giống một cái bơm, và khi bạn đứng dậy đột ngột, lượng máu đi vào tim sẽ giảm. Điều này có thể làm giảm huyết áp tạm thời, và phải mất một khoảng thời gian ngắn để cơ chế điều chỉnh can thiệp và điều chỉnh lại".
Bà Rebecca Gottesman, giáo sư về thần kinh học tại Đại học Johns Hopkins, cho biết thêm rằng, việc mất nước cũng có thể làm tăng nguy cơ ngồi xuống đứng lên bị hoa mắt chóng mặt. Bà giải thích: "Nếu bạn bị mất nước, thể tích máu có thể thấp hơn, và do đó huyết áp cũng có thể thấp hơn”.
Bên cạnh đó, một số loại thuốc, cũng như tình trạng mang thai, cũng liên quan đến việc bị hoa mắt chóng mặt khi ngồi xuống đứng lên.
Tuy vậy, nếu bạn chỉ bị hoa mắt, chóng mặt trong vài giây và bạn mới chỉ dưới 30 tuổi thì hầu hết các trường hợp đều không có gì phải lo lắng. Cả ông Low và ông Ikram đều cho rằng IOH là một hiện tượng lành tính. Nghiên cứu cũng cho thấy, IOH thường phổ biến ở những người ở tuổi thanh thiếu niên và thường biến mất khi bạn lớn tuổi hơn.
Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp không nên chủ quan.
Một số nghiên cứu của bà Gottesman cũng cho thấy có sự liên quan chặt chẽ giữa chứng ngồi xuống đứng lên hoa mắt chóng mặt ở tuổi trung niên với nguy cơ của chứng mất trí và suy giảm nhận thức.
Do vậy, bà khuyên, những người lớn hơn 40 tuổi mà vẫn hay bị hoa mắt chóng mặt khi ngồi xuống đứng lên nên đi khám bác sĩ để đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó, dù ở độ tuổi nào, nếu chóng mặt kéo dài quá lâu và đi kèm với hiện tượng lờ đờ, nhức đầu, tim đập nhanh, đổ mồ hôi hoặc mệt mỏi cũng cần phải khám bác sĩ.
| 7 thực phẩm người cao huyết áp nên ăn | |
| Những yếu tố tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng | |
| 10 người đột quỵ thì có 8 người tăng huyết áp, cách phòng bệnh này |
