Thứ năm, 19/04/2018, 15:12 PM
  • Click để copy

Ngư dân huyện đảo Lý Sơn liên tiếp tố bị 'tàu lạ' tấn công, cướp tài sản

Sau khi dùng vũ khí khống chế 7 ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tàu lạ đã ra tay cướp bóc tài sản trên con tàu khai thác rau câu chân vịt.

DSC_0212
Các ngư dân bức xúc kể lại vụ việc bị tàu lạ tấn công, cướp tài sản

Chiều 19/4, ông Nguyễn Quốc Chinh (Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết 7 ngư dân địa phương vừa trình báo với lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng về việc bị tàu lạ tấn công, cướp tài sản.

ngu-dan-huyen-dao-ly-son-lien-tiep-to-bi-tau-trung-quoc-tan-cong-cuop-tai-san
Lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương ghi nhận sự việc 7 ngư dân bị tàu lạ tấn công

Theo trình báo của ngư dân Phùng Trung Thành (44 tuổi, trú thôn Tây, xã An Hải) - thuyền trưởng tàu cá QNg 96355, vào khoảng 11h trưa ngày 16/4, khi anh cùng 6 ngư dân khác đang khai thác rau câu chân vịt tại khu vực cách đảo Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa) thì bất ngờ bị tàu lạ áp sát. “Rất nhanh chóng, lực lượng phía con tàu màu trắng đã dùng vũ khí khống chế 7 anh em chúng tôi. Hơn 1 tiếng đồng hồ khám xét trên tàu, đã cướp đi 2 máy định vị, 20 can dầu và một số ngư cụ trên tàu. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng”, thuyền trưởng Thành bức xúc kể.

Sau khi bị tấn công và cướp tài sản, anh Thành và 6 ngư dân chủ động điều khiển tàu cá di chuyển về đảo Lý Sơn và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

“Theo thông tin mới nhất Nghiệp đoàn nghề cá An Hải vừa nhận được thì hiện tại còn có thêm 2 tàu khác của ngư dân địa phương cũng đang trên đường di chuyển về đảo Lý Sơn. Hai tàu này thông báo cũng vừa bị tàu lạ tấn công, cướp tài sản”, ông Chinh cho biết thêm.

 

Đi vệ sinh ở khu vực thông tầng thang máy, một công nhân rơi từ tầng 12 tử vong

Đang đi vệ sinh ở khu vực thông tầng thang máy chưa được lắp đặt, nam công nhân bất ngờ rơi thẳng từ tầng 12 xuống đất và tử vong tại chỗ.

 

Vượt sóng to gió lớn, lực lượng biên phòng cứu hộ 48 ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 18/4, thượng tá Nguyễn Văn Mỹ (Hải độ trưởng Hải đội 2, Biên phòng Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ 48 ngư dân và lai dắt 1 tàu câu mực gặp nạn vào bờ an toàn.