Thế giới
10/07/2019 09:03Người biểu tình Hong Kong tố bà Lâm 'chơi chữ', tuyên bố tiếp tục xuống đường
"Nếu 5 yêu cầu của chúng tôi vẫn chưa được bà Lâm và chính quyền của bà ấy lắng nghe, Diễn đàn Nhân quyền Dân sự (CHRF) sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình và tập hợp", tờ Channel News Asia dẫn lời phát ngôn viên Bonnie Leung của CHRF. Người này cho biết chi tiết về các cuộc biểu tình mới sẽ sớm được công bố.
Hôm 9/7, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố dự luật dẫn độ, cho phép đưa nghi phạm sang Trung Quốc đại lục xét xử, “đã chết”.
"Vẫn còn những nghi ngờ dai dẳng về sự chân thành của chính quyền và lo lắng rằng liệu chính quyền có khởi động lại quá trình (xem xét dự luật) với Hội đồng Lập pháp hay không. Vì vậy, tôi nhắc lại ở đây, không có kế hoạch nào như vậy. Dự luật đã chết", bà Lâm nói.
Bà đồng ý gặp gỡ các sinh viên công khai mà không cần điều kiện tiên quyết và nói rằng bà nhận ra thành phố đang đối mặt với một loạt các thách thức chưa từng có.
Thế nhưng, bà lại không đề cập tới các yêu cầu quan trọng khác của người biểu tình, bao gồm kêu gọi một thẩm phán độc lập đứng đầu ủy ban điều tra về hành vi của cảnh sát khi đối phó với các cuộc biểu tình.
Thế nhưng, nhiều người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, không hài lòng với cam kết “dự luật đã chết” của bà Lâm.
"Điều chúng tôi muốn là rút hoàn toàn dự luật. Bà ấy đang chơi chữ", Chan Wai Lam William, lãnh đạo Hội Sinh viên của Đại học Hong Kong, nói.
Trong khi đó, thủ lĩnh biểu tình Hong Kong Joshua Wong đăng lên Twitter rằng những lời của bà Lâm về dự luật là "một lời nói dối lố bịch khác". "Dự luật vẫn tồn tại trong 'chương trình lập pháp' cho đến tháng 7 năm sau", Joshue viết.
Nghị sĩ ủng hộ biểu tình Claudia Mo nói: "Một người không thể hồi sinh. Nhưng một đối tượng luôn có thể được làm lại ... và điều đó làm cho chúng ta hoàn toàn thiếu niềm tin và sự tin tưởng (vào chính phủ)”.
Trung Quốc lên tiếng về việc Mỹ định bán 2,2 tỷ USD vũ khí cho Đài LoanSau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán nhiều xe tăng và tên lửa trị giá tới 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng về quyết định này. |
Mỹ ‘bật đèn xanh’ bán xe tăng và tên lửa trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài LoanWashington đã “bật đèn xanh” để cung cấp cho Đài Loan thiết bị quân sự trị giá 2,2 tỷ USD bao gồm cả xe tăng và tên lửa đất đối không bất chấp việc Bắc Kinh lên án đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chính sách “Một Trung Quốc”. |
Nhân viên phà Đài Loan choáng váng khi thấy tàu ngầm Trung Quốc nổi lên giữa biểnDu khách và nhân viên trên phà Taima Star, Đài Loan, ngạc nhiên khi thấy tàu ngầm Trung Quốc bất ngờ nổi lên giữa biển. |