Người đi theo đường mòn từ Trung Quốc vào Việt Nam đã âm tính lần 1

Thứ ba, 02/06/2020, 09:39 AM

Bệnh nhân đi theo đường mòn từ Trung Quốc vào Việt Nam qua tỉnh Cao Bằng, sau đó đến sân bay Nội Bài để bay vào TP HCM đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

truong_hop_nghi_nhiem_SARS_-CoV-2_di_theo_duong_mon_loi_mo_vao_Viet_Nam

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP HCM, cho biết ngày 28/5, qua hệ thống giám sát, đơn vị này đã phát hiện một trường hợp trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM có biểu hiện sốt.

"Chúng tôi thấy có biểu hiện bất thường, cụ thể là có dấu hiệu sốt, nên đã chuyển người này đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để cách ly", ông Tâm chia sẻ với zing.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP HCM, người phụ nữ sinh năm 1990 đi theo đường mòn từ Trung Quốc vào Việt Nam qua tỉnh Cao Bằng, sau đó đến sân bay Nội Bài để bay vào TP HCM.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại thành phố và thông báo cho các đơn vị địa phương liên quan để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đến 20h15 cùng ngày, kết quả xét nghiệm bằng Realtime PCR đã cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Theo Sức khỏe Đời sống, chiều qua (1/6) bệnh nhân đã tiến hành xét nghiệm kết quả lần 2, hôm nay (2/6) sẽ có kết quả.

Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, dự kiến bệnh nhân sẽ chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

Sau khi phát hiện trường hợp này, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế TP HCM đã lập danh sách hành khách đi cùng và gửi đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật.

Đồng thời yêu cầu tổ bay tập trung tại khu lưu trú và báo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế quận, huyện đến lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó đã khử trùng tàu bay và các nơi liên quan bệnh nhân.