Thế giới
27/03/2019 13:39Để cải tạo nguồn nhân lực, Nhật Bản cho học sinh lớp 5 học lập trình
Đây là cách người Nhật đào tạo một thế hệ mới, trong đó kỳ vọng các kỹ năng công nghệ sẽ được giới trẻ nắm bắt ngay, làm quen ngay từ cấp tiểu học.
Mục đích của việc làm này ngoài nâng cao năng lực cho học sinh, dĩ nhiên cũng mang tầm nhìn xa hơn là sẽ giúp bù đắp cho việc thiếu hụt nhân lực trong tương lai.
Theo Nikkei, hôm 26/3 vừa qua Bộ Giáo dục Nhật Bản đã duyệt bộ sách giáo khoa mới, trong đó có một số bài tập như vẽ đa giác bằng công nghệ số, hoặc làm đèn LED nhấp nháy bằng những lệnh cơ bản.
Bất chấp công nghệ tiến bộ, người Nhật vẫn bị đánh giá đang ở xuất phát điểm thấp trong giáo dục lập trình. Vì thế, quốc gia này muốn tạo ra lượng nhân lực tiềm năng lớn hơn nữa cho lĩnh vực công nghệ.
Tại Tokyo, các môn toán lớp 5 và lớp 6 nhận chỉ đạo phải kèm theo các bài tập về đền LED, với mục tiêu rèn nền tảng sử dụng thuật toán để xử lý thông tin và tạo ra tư duy logic trong công nghệ.
Tổ chức giáo dục “Minna no Code” (Lập trình cho mọi người), cho biết các giáo viên chính vì vậy phải chịu gánh nặng chuyên môn ngày một lớn. Để giải quyết vấn đề này, theo ông Yuta Tonegawa – người đứng đầu Minna no Code, học sinh cần được làm quen với lập trình để giảm tải cho thầy cô.
Trên thực tế cách đây 3 năm, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản dự đoán nước này sẽ thiếu khoảng 290.000 nhân lực cho lĩnh vực công nghệ tính tới năm 2020.
Đến năm 2030, con số này sẽ đạt khoảng 590.000 nếu thị trường công nghệ thông tin (IT) duy trì tăng trưởng ở tốc độ trung bình.
Với nhu cầu ngày một lớn trong ngành IT trên khắp thế giới chứ không riêng Nhật, nhiều kĩ sư IT ở Nhật đã được công ty đào tạo thêm hoặc khuyến khích tự học. Số lượng đại học tư nhân mở khoá, khoa đào tạo lĩnh vực này cũng tăng lên.
Nhưng xét bình quân, các nỗ lực đưa IT vào chương trình giảng dạy của khối công lập tại Nhật vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, do nhiều rào cản quy định. Năm 2012, lập trình trở thành một phần bắt buộc trong môn công nghệ và kinh tế gia đình của các trường trung học cơ sở tại Nhật. Ở cấp trung học phổ thông, lập trình có mặt trong các lớp thông tin – một môn học bắt buộc, vào năm 2022.
Trước Nhật Bản, các nước như Hàn Quốc và Anh cũng đưa lập trình vào chương trình đào tạo từ cấp 1.
Công ty Nhật Bản khốn khổ vì bị Apple 'bỏ rơi'Japan Display xây thêm nhà máy theo gợi ý của Apple nhưng thiệt hại hàng tỷ USD sau khi bị chính công ty này quay lưng. |
Thấy gì từ việc Trung Quốc vượt Nhật Bản, Hàn Quốc đổ vốn FDI lớn vào Việt Nam?Theo TS. Bùi Trinh, từ năm 2015 Trung Quốc thường nằm trong top 10 các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam để đón đầu cơ hội thâm nhập thị trường béo bở CPTPP. |