Trong 4 tháng đầu năm 2020, mặc dù nhiều hoạt động trên toàn thành phố đã đình trệ vì Covid-19 nhưng vẫn đạt được một vài thành tựu nhất định.

Trong buổi giao ban báo chí trực tuyến của thành phố Hà Nội hôm nay 6/5, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tổng kết các hoạt động kinh tế, xã hội trong 4 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng cho thành phố trong thời gian tới. Các hoạt động đều trên tinh thần, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống dịch và đồng thời phát triển kinh tế theo tinh thần của Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 4 tháng đầu năm 2020 là 88.275 tỷ đồng, đạt 33,7% dự toán (so với cùng kỳ năm ngoái là 32% dự toán). Chi ngân sách đại phương là 19.033 tỷ đồng, đạt 18,14% (so với cùng kỳ năm ngoái là 17%).

ttxvn_nguyen_duc_chung_1

Trong 4 tháng đầu năm, thành phố thu hút 981,5 triệu USD đầu tư nước ngoài, cấp mới 235 dự án với vốn đăng ký 324 triệu USD, 53 lượt dự án tăng vốn với vốn đầu tư đăng ký bổ sung là 365 triệu USD và 292,5 triệu USD từ nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam. 

Ngoài ra, thành phố cũng đã cấp chứng nhận cho hơn 7000 doanh nghiệp mới trong 4 tháng đầu năm với số vốn đăng ký là hơn 110 tỷ đồng, làm thủ tục giải thể cho 725 doanh nghiệp và gần 5000 doanh nghiệp đăng ký dừng hoạt động. 

Hiện nay, trên thành phố có 286 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 5% so với cùng kỳ là hơn 2200 doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và giải quyết đúng thời hạn.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng 4,57% so với cùng kỳ năm ngoái là 4,06% do ảnh hưởng của Covid-19. Trong đó, nhóm  tăng cao nhất là thực phẩm, dịch vụ ăn uống  tăng gần 11%, các nhóm giảm như giao thông, văn hóa giải trí và du lịch.

Về du lịch, trong 4 tháng đầu năm, thành phố đón gần 4 triệu lượt khách, giảm tới gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu ước chừng đặt gần 16 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến ngày 6/5, Hà Nội có 112 ca nhiễm, trong đó có 92 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

Thành phố còn ổ dịch tại Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) đã qua 20 ngày cách ly y tế. Hiện thôn đang cách ly tập trung 5 người, theo dõi sức khỏe 86 người tại cộng đồng.

Cũng trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, trong đó các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chi trả trên 500 tỷ đồng cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người được bảo trợ xã hội.

Thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 43000 lao động tron tháng 4. Nếu tính từ đầu năm đến nay thì hơn 80 nghìn lao đông đã được giải quyết việc làm. 

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch chi trả hỗ trợ đợt 2 cho  người  lao động bị ảnh hưởng vì Covid-19. 

Ông Nguyễn Đức Chung đánh giá nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội của thành phố không đạt theo kế hoạch, có nhiều biến động, có sự đảo lộn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch trong 4 tháng đầu năm 2020 đã được thành phố, các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt, đặc biệt là trong công tác chống dịch COVID-19.

Ông Chung cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, ông Chung cũng yêu cầu các đơn vị cần cắt giảm chi tiêu thường xuyên trong thời gian vừa qua, không thực hiện đi công tác nước ngoài, không tổ chức các lễ hội văn hóa, xúc tiền đầu tư. Chỉ tiêu cần cắt giảm 15% chi tiêu. Theo đó, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước phải yêu cầu các đơn vị thống kê, có con số sơ bộ báo cáo thường trực Thành ủy Hà Nội trước ngày 15/5.

Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu cơ sở phải rà soát kỹ lưỡng tỉ mỉ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch, không được để xảy ra tình trạng tiêu cực tham nhũng. 

Theo dự báo, Covid-19 vẫn chưa có tín hiệu kết thúc trong thời gian ngắn. Vì thế,  thành phố cần xác định phương án chống dịch lâu dài cho đến khi có vắc xin đại trà. 

Bài liên quan