Những thảm họa khí hậu gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế toàn cầu năm 2022
Biến đổi khí hậu đã và đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà không chỉ mỗi Việt Nam mà toàn thế giới đang phải gánh chịu. Riêng 10 thảm họa thiên tai lớn nhất trong năm 2022 đã gây thiệt hại cho thế giới khoảng 100 tỷ USD.
Năm 2022 đang trên đà trở thành năm nóng thứ 5 hoặc thứ 6 trong lịch sử ghi chép kể cả khi hiện tượng La Nina xảy ra năm 2020 đã phần nào giúp làm mát bầu khí quyển. Trong năm nay, rất nhiều cộng đồng cư dân trên toàn cầu trở thành nạn nhân của các hình thái thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng vì biến đổi khí hậu, từ các đợt sóng nhiệt ở Nam Á đến những mùa mưa thiếu nước ở Đông Phi hay hạn hán kéo dài và tồi tệ nhất ở Trung Quốc...
Mới đây, kết quả nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Anh Christian Aid công bố cho biết, riêng 10 thảm họa thiên tai lớn nhất trong năm 2022 đã gây thiệt hại cho thế giới khoảng 100 tỷ USD. Thực tế này phản ánh tác hại ngày càng tăng của hiện tượng trái đất nóng lên.

Tác động của cơn bão Ian ở Fort Myers, Florida. Lực lượng hủy diệt của nó, đã tàn phá các vùng của Hoa Kỳ và Cuba vào tháng 9, tiêu tốn khoảng 100 tỷ đô la. (Nguồn: EPA)
Bão Ian – 100 tỷ USD
Ian là cơn bão cấp 4 gây thiệt hại trên diện rộng khắp miền tây Cuba và miền đông nam nước Mỹ. Trong 7 ngày cuối tháng 9, cơn bão đã giết chết ít nhất 150 người và khiến 40.000 người mất nhà cửa.
Hạn hán ở châu Âu – 20 tỷ USD
Hạn hán vào mùa hè năm 2022 được nhiều người cho rằng là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm qua, ảnh hưởng đến sản xuất lương thực và năng lượng, nguồn nước và động vật hoang dã. Nó cũng gây ra cháy rừng, mất mùa và gây ra hơn 20.000 ca tử vong.
Lũ lụt ở Trung Quốc – 12,3 tỷ USD
Vào tháng 6, miền nam Trung Quốc đã chứng kiến lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961, gây ra lũ lụt và lở đất, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán.
Hạn hán ở Trung Quốc – 8,4 tỷ USD
Cuối tháng 8, Trung Quốc trải qua mùa hè nóng nhất và khô nhất kể từ khi kỷ lục được ghi nhận vào năm 1961, với hơn 70 ngày nhiệt độ ở mức khắc nghiệt và lượng mưa thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu vực sông Dương Tử, nơi sinh sống của hơn 450 triệu người.
Lũ lụt ở miền đông Australia – 7,5 tỷ USD
Từ cuối tháng 2 đến tháng 3, các bang miền đông Australia đã trải qua những trận lũ lụt khiến 27 người thiệt mạng và 60.000 người phải sơ tán. Một số thị trấn ở phía bắc New South Wales có lượng mưa bằng cả tháng chỉ trong vòng 6 giờ.
Lũ lụt ở Pakistan – 5,6 tỷ USD
Từ giữa tháng 6 đến tháng 9, lũ lụt đã giết chết hơn 1.700 người và khiến 7 triệu người Pakistan phải sơ tán. Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu Pakistan Sherry Rehman nói 1/3 đất nước đã biến thành biển lớn, tạo ra cuộc khủng hoảng “không thể tưởng tượng được”.
Bão Eunice – 4,3 tỷ USD
Trong 5 ngày vào tháng 2, Bão Eunice đã gây ra sự tàn phá tại Bỉ, Đức, Ireland, Hà Lan, Ba Lan và Anh. 7 người đã thiệt mạng. Ở Anh xuất hiện những cơn gió mạnh 122 dặm/h (hơn 196 km/h) – những cơn gió mạnh nhất trong hơn 30 năm.
Hạn hán ở Brazil – 4 tỷ USD
Brazil đã bị hạn hán tàn phá trong gần hết năm nay. Đây được coi là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Mực nước thấp của sông Amazon cũng là một mối quan tâm đặc biệt.
Bão Fiona – 3 tỷ USD
Bão Fiona đổ bộ vào vùng Caribe và Canada vào cuối tháng 9 đã giết chết hơn 25 người và khiến 13.000 người mất nhà cửa. Ít nhất 4 sân bay quốc tế đã bị đóng cửa. Các nhà khoa học hiện cũng chưa xác định được liệu tình trạng biến đổi khí hậu có tác động đến bão Fiona hay không nhưng nhìn chung sự ấm lên của Trái Đất đang khiến cho các cơn bão có sức tàn phá lớn hơn khi gây mưa nhiều hơn và gió mạnh hơn.
Lũ lụt ở KwaZulu Natal (Nam Phi) – 3 tỷ USD
Trong hơn một tuần vào tháng 4 đến 459 người đã thiệt mạng và hơn 40.000 người đã phải di dời nhà cửa do lũ lụt. Các dịch vụ cấp nước đã ngừng hoạt động và Durban, một trong những cảng bận rộn nhất của Nam Phi, đã bị gián đoạn. Nước lũ đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống và làm mất nước, điện.
Những thảm họa thiên nhiên trên đây đã khơi lại cuộc tranh luận về việc ai sẽ phải chi trả cho những thiệt hại do thảm họa khí hậu gây ra. Tại các cuộc đàm phán về khí hậu toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2022 (COP27) ở Ai Cập hồi tháng 11, các quốc gia đạt được một hiệp ước lịch sử để thành lập một quỹ khắc phục thiệt hại do khí hậu. Tuy nhiên, các chi tiết về nguồn tiền đến từ đâu và ai sẽ nhận được số tiền đó vẫn chưa được thống nhất.

“Tắt sống nhanh, bật sống xanh”, hưởng ứng Giờ trái đất
23/03/2025, 13:28
Cháy rừng phòng hộ núi Nghiêm, 500 người ứng cứu
23/03/2025, 04:16
Đẩy nhanh tiến độ cải tạo sông Tô Lịch
23/03/2025, 04:09
Việt Nam tăng hạng vượt bậc về chỉ số hạnh phúc
21/03/2025, 15:26
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
20/03/2025, 11:51
Hungary sẵn sàng giúp đào tạo cho Việt Nam 1000 chuyên gia điện hạt nhân
20/03/2025, 11:46
Lãnh đạo cấp cao T&T Group làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
20/03/2025, 11:37Đề xuất chặt hạ, di chuyển hàng chục cây xanh ven hồ Gươm
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa xin phép chặt hạ và dịch chuyển một số cây xanh tại vườn hoa sát hồ Gươm nhằm cải tạo, nâng cấp vườn hoa Lý Thái Tổ.
Đã rõ thời gian khởi công cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu khởi công cầu Tứ Liên vào dịp 19/5/2025, khởi công cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi trong thời gian sớm nhất.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030
Ngày 18/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lắp camera AI để kiểm soát khai thác khoáng sản
Để tăng cường hiệu quả quản lý và giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, hạn chế tình trạng thất thoát tài nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lắp camera AI để kiểm soát khai thác khoáng sản.
Sắp hạn chế phương tiện có mức phát thải cao ở Hà Nội, TP. HCM
Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, TP Hà Nội và TP HCM tính toán phương án hạn chế phương tiện giao thông có mức độ phát thải cao tại những khu vực đang có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường.
Thủ tướng đồng ý với chủ trương Vĩnh Phúc xây khu thương mại tự do
Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng khu thương mại tự do của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời chỉ đạo tỉnh khẩn trương xây dựng đề án để trình cấp có thẩm quyền.
Sử dụng vệ tinh LOTUSat-1 hỗ trợ bảo vệ môi trường Hà Nội
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đề xuất sử dụng vệ tinh LOTUSat-1 để hỗ trợ bảo vệ môi trường Hà Nội qua việc giám sát đô thị hóa, kiểm soát chất thải.
Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên hoàn thành chậm nhất ngày 31/8
Thủ tướng yêu cầu Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên hoàn thành chậm nhất ngày 31/8 năm nay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Quốc hội ban hành Nghị quyết liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước
Nghị quyết nêu rõ, không yêu cầu cá nhân và tổ chức nộp lại hồ sơ đã nộp và không thực hiện lại các bước trong thủ tục hành chính đã thực hiện trước khi sắp xếp.