Thế giới
25/07/2018 10:19Nỗ lực cứu đập từ vết nứt đầu tiên nhưng bất thành của Lào
SK Engineering & Construction của Hàn Quốc - một trong ba công ty thuộc liên doanh thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy (PNPC) cho biết họ đã phát hiện những vết nứt đầu tiên trên đập vào ngày 22/7, tờ Express của Anh đưa tin.
Sau khi phát hiện được sự cố, một đội kĩ sư, gồm 53 người Hàn Quốc, đã được cử đến khắc phục các vết nứt nhưng bất thành vì trời mưa lớn. Đến tối cùng ngày, con đập bị hỏng một phần. Các nhà thầu thông báo với các nhà chức trách để sơ tán những ngôi làng gần đập.
Rạng sáng ngày 23/7, các nhà thầu xả nước ở một trong ba đập chính của dự án với hy vọng giảm áp lực cho chiếc đập phụ đang có nguy cơ vỡ. Tuy nhiên, biện pháp này không có tác dụng.
PNPC chính thức cảnh báo các công nhân và người dân về tình trạng nguy hiểm và không an toàn bởi đập có thể sắp vỡ. Thông báo của công ty cho biết “tình hình đang rất nguy hiểm” vì mưa lớn. Ông Lee Kan Yeol – người đứng đầu bộ phân khắc phục hậu quả của dự án gửi thư cho các đồng nghiệp rằng “đập D không an toàn”. “Nếu đập bị vỡ, hơn 5 tỷ mét khối nước sẽ bị xả xuống sông Xe Pian”, ông viết.
Trưa cùng ngày, chính quyền kêu gọi người dân tiếp tục sơ tán tới các khu vực ở trên cao để tránh “sự cố đáng tiếc” . Vài giờ sau đó, 20h, đập vỡ. 5 tỷ mét khối nước đã được xả ra, nhấn chìm nhiều làng mạc và khiến hàng trăm người mất tích, theo hãng thông tấn LNA
PNPC cho rằng đập vỡ là do mưa quá lớn và lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có phải mưa lớn đã gây ra sự cố hay không. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.
Công ty này cũng đang hợp tác với giới chức Lào để khắc phục hậu quả. “Chúng tôi đang thiết lập các đội cứu trợ và sẽ giúp những người dân gần đập”, phát ngôn viên của SK Engineering & Construction cho biết.
Đập phụ bị vỡ nằm trong dự án PNPC với ba đập chính và 5 đập phụ các nhà thầu SK Engineering & Construction (Hàn Quốc), Công ty điện lực Ratchaburi Thailand (Thái Lan) và tập đoàn tài chính Lao Holding State Enterprise (Lào). Dự án đã hoàn thiện 90% và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2019 với sản lượng 410 megawatt, phục vụ chủ yếu cho xuất khẩu năng lượng.
Dự án nằm trên mảnh đất rộng 238 hecta tại cao nguyên Bolaven, đông nam Lào, là dự án xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) đầu tiên được các tập đoàn Hàn Quốc tiến hành tại Lào.
Đập thủy điện bị vỡ ở Lào được ví như ‘bom nước’ treo lơ lửngĐập vừa vỡ, xả ra 5 tỷ mét khối nước, ở Lào nằm trong dự án thủy điện liên doanh giữa các công ty Hàn Quốc, Thái Lan và Lào, có trị giá 1,02 tỷ USD. |