Nổ súng điên loạn trong biểu tình, thanh niên Mỹ 19 tuổi tử vong

Thứ bảy, 30/05/2020, 18:54 PM

Một thanh niên 19 tuổi thiệt mạng sau khi tài xế 1 chiếc SUV nã xúng vào đám đông tham gia biểu tình liên quan tới vụ người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết.

Cảnh sát Detroit được điều động tới để đối phó với đám đông biểu tình ở Detroit. Ảnh: Getty Images

Cảnh sát Detroit được điều động tới để đối phó với đám đông biểu tình ở Detroit. Ảnh: Getty Images

Phong trào biểu tình "Tôi không thở được" lan rộng khắp nước Mỹ để đòi công lý cho người đàn ông da màu ở thành phố Minneapolis bị cảnh sát ghì cổ tới chết đã khiến một người khác tử vong. 

Theo tờ CNN, chàng thanh niên chưa xác định được có tham gia biểu tình hay không nhưng vụ xả súng diễn ra ngay gần nơi đám đông biểu tình tập trung. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 23h30 tối 29/5, gần khu giải trí Greektown, ở Detroit (bang Michigan). Nạn nhân ở Detroit (bang Michigan) bị thương nặng, sau đó chết tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, Sở cảnh sát Detroit chỉ tiết lộ nghi phạm ngồi trong chiếc SUV màu xám trước khi nã súng vào đám đông. Các chi tiết về nạn nhân và nghi phạm hiện chưa được tiết lộ.

Các cuộc biểu tình ở Detroit khá ôn hòa vào ban ngày. Nhưng khi các sự kiện kéo dài tới đêm, căng thẳng bắt đầu nổ ra. Một chỉ huy cảnh sát Detroit bị ném đá vào người và phải nhập viện. Trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố, lực lượng chức năng phải bắn khí gas để giải tán đám đông biểu tình. 

Tại Atlanta, thủ phủ bang Georgia, biểu tình trở nên hỗn loạn và có lúc bùng phát bạo lực. Một đám cháy bùng lên ở trung tâm Atlanta, gần trụ sở hãng truyền thông CNN. Ít nhất một xe cảnh sát bị đốt cháy. Cửa kính trụ sở tòa nhà CNN cùng nhiều cửa hàng bị đập vỡ. Cảnh sát đẩy lùi đám đông nhưng bị ném chai lọ vào người.

Denver, thủ phủ bang Colorado, chứng kiến ngày biểu tình thứ hai sau khi hàng trăm người tuần hành ôn hòa qua trung tâm thành phố đòi công lý cho Floyd. Tối 28/5, cảnh sát Denver đã bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông sau khi hàng loạt ôtô đỗ trên đường bị phá hoại. 13 người đã bị bắt liên quan tới biểu tình.

Còn ở Houston, bang Texas, hàng trăm người tụ tập trong cuộc biểu tình do nhóm Black Lives Matter tổ chức tại Tòa Thị chính hôm 29/5. Đám đông tràn ra đường gần lối vào quốc lộ liên bang số 45, hô vang khẩu hiệu "Tôi không thể thở", "Không công lý, không hòa bình".

Derek Chauvin bị truy tố tội giết người cấp độ ba và ngộ sát do bất cẩn sau khi ghì đầu gối lên gáy khiến George Floyd tử vong. Ba cảnh sát khác cũng đang bị điều tra và có khả năng sẽ bị truy tố.

Cuộc biểu tình "Tôi không thở được" đòi công lý cho Floyd đang nổ ra khắp nước Mỹ. Floyd qua đời hôm 25/5 sau khi bị cảnh sát Derek Chauvin ghì cổ tới chết trong một vụ bắt giữ ở Minneapolis. 3 cảnh sát khác đứng quan sát vụ việc nhưng không can thiệp. Chauvin bị bắt giữ hôm 29/5 với tội danh giết người cấp độ 3 và ngộ sát.

Tuy nhiên, dư luận Mỹ chưa hài lòng với kết quả này. Họ yêu cầu khép Chauvin vào tội danh giết người cấp độ 1 và bắt giữ 3 viên sỹ quan còn lại - những người cho tới nay mới chỉ bị đuổi việc.