Thời sự
30/08/2021 18:33Ổ dịch Thanh Xuân vượt 300 ca F0, chuyên gia khuyên Hà Nội tiếp tục giãn cách
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
Ổ dịch Thanh Xuân vượt 300 ca F0, Hà Nội được khuyên tiếp tục giãn cách xã hội. (Ảnh: Nhà Báo & Công Luận).
Ổ dịch Thanh Xuân vượt 300 ca F0
Tính đến chiều 30/8, ổ dịch Thanh Xuân đã có tổng số ca nhiễm COVID-19 là 303 ca tính từ ngày 23/8. Trưa nay, ổ dịch này ghi nhận thêm 32 ca nhiễm mới.
Đây là con số khá cao, vượt xa so với dự đoán ban đầu của các chuyên gia. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà, quận đang thực hiện xét nghiệm 3 ngày/lần với toàn bộ người dân trong khu vực phong toả của Thanh Xuân Trung đề rà soát, bóc tách triệt để các trường hợp F0.
Cùng với đó, các trường hợp phát sinh ho, sốt sẽ được xét nghiệm, cách ly ngay. Số lượng các ca mắc vừa được ghi nhận là do thực hiện việc phong toả chặt, xét nghiệm triệt để trong khu vực. Hiện nay, quận đã phong toả chặt khu vực, không có di biến động, không có tiếp xúc với khu vực bên ngoài.
Khu tập thể vẫn dùng chung nhà vệ sinh
Trả lời báo chí, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho hay: Hiện nay, có một khó khăn là trong khu vực phong toả có 5 khu tập thể cũ (xây dựng từ những năm 1960 - 1970) và không có các nhà vệ sinh riêng (từng căn hộ) mà phải sử dụng chung.
Quận đã khuyến cáo người dân ở các khu tập thể cần phân chia, sử dụng theo giờ, nhưng nhiều khi nhu cầu cá nhân không thể theo được giờ giấc quy định.
Vì thế, vẫn có thể có những phát sinh sự tiếp xúc khi người dân sử dụng nhà vệ sinh chung này. Đối với những nhà dân có nhà vệ sinh riêng, đều thực hiện nghiêm ai ở đâu yên đấy, tuyệt đối cách ly, không có chuyện bước chân ra cửa, bởi lương thực, thực phẩm cần thiết đã được vận chuyển đến tận cửa.
Về giải pháp, theo ông Hoà, trong thời gian tới, quận vẫn kiên quyết thực hiện kiểm soát chặt, xét nghiệm nhanh, triệt để để bóc tách hết các trường hợp F0.
Trong khi đó, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, hiện nay, việc cần làm là tổ chức xét nghiệm 3 ngày/lần cho toàn bộ người dân, sớm bóc tách triệt để các trường hợp F0.
Ông Tuấn khuyến cáo, người dân trong khu vực, thậm chí người trong cùng một nhà cũng phải tự cách ly với nhau để phòng ngừa lây nhiễm.
Cùng với đó, người dân cần phối hợp thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu, tránh tình trạng nhân viên y tế phải đến tận nhà, gây nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế.
Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung đang là điểm nóng COVID-19 của Hà Nội.
Theo ông Tuấn, qua xét nghiệm, có thể số ca dương tính SARS-CoV-2 tại khu vực "ổ dịch" này trong những ngày tới sẽ còn tăng.
Chuyên gia khuyên Hà Nội nên tiếp tục giãn cách xã hội
Theo TS.BS Nguyễn Thu Anh - Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock tại Việt Nam, dịch Covid-19 ở Hà Nội hiện nay đã xuất hiện ở tất cả các quận, huyện và đang tập trung ở các khu đông dân cư tại các quận, huyện: Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.
Theo số liệu thống kê đến ngày 27/8, các ca nhiễm SARS-CoV-2 tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 19-49, nữ giới nhiễm virus cao hơn nam 17% và trẻ em chiếm 1/3 số ca nhiễm.
Từ thực tế hiện tại, TS Thu Anh khuyến nghị những biện pháp trọng tâm để Hà Nội có thể sớm kiểm soát được tình hình dịch:
Nhanh chóng dồn nguồn vắc xin hiện có cho toàn bộ người trên 50 tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, bệnh thận mạn tính, bệnh hô hấp mạn tính, béo phì, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai. Ưu tiên vắc xin có thời gian chờ giữa 2 mũi ngắn để tạo nhanh miễn dịch. Làm như vậy sẽ giảm tử vong và áp lực lên hệ thống y tế.
Tiếp tục giãn cách xã hội khi chưa bao phủ đủ vắc xin cho cộng đồng: Cần xác định rằng ngoài các ổ dịch nóng nêu trên, mặc dù số ca nhiễm chưa tăng đột biến nhưng bất cứ khu dân cư nào cũng có thể trở thành ổ dịch. Cần bảo vệ thành quả mà Hà Nội đã duy trì và giữ vững trong thời gian qua.
"Theo quan điểm của tôi, Hà Nội cần thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn thành phố cho tới sau 2 tuần tiêm mũi thứ 2 cho toàn bộ nhóm người cao tuổi, rồi tùy vào tình hình dịch bệnh để lên kế hoạch mở dần, tiếp tục 5K và tiêm cuốn chiếu vắc xin dựa trên số vắc xin có sẵn", TS Thu Anh chia sẻ.
Xây dựng tiêu chí cho việc nới giãn cách theo từng giai đoạn để tạo động lực phấn đấu cho chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp. Chuyên gia này nêu quan điểm: "Để nới lỏng giãn cách, cần đạt được ít nhất 2 tiêu chí về: độ bao phủ tiêm chủng và năng lực xét nghiệm, điều trị, y tế công cộng".