Thế giới
24/05/2019 08:33Ông chủ WikiLeaks đối mặt 175 năm tù khi bị Mỹ truy tố thêm 17 tội danh
Bản cáo trạng mới, được công bố ngày 24/5, liên quan đến các tài liệu của Mỹ mà WikiLeaks xuất bản năm 2010 và cáo buộc ông chủ WikiLeaks Assange tiết lộ tên của các cá nhân đang làm việc với chính phủ Mỹ, do đó gây nguy hiểm cho cuộc sống của họ.
"Bản cáo trạng mới cáo buộc rằng Assange đồng lõa với Chelsea Manning, cựu nhà phân tích tình báo trong quân đội Mỹ, để thu thập và tiết lộ bất hợp pháp các tài liệu mật liên quan đến quốc phòng", Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố.
“Bộ đang coi trọng vai trò của các nhà báo trong nền dân chủ của chúng ta và chúng tôi cảm ơn các bạn vì điều đó. Bộ không và chưa bao giờ có chính sách nhắm mục tiêu vào họ khi họ đưa tin. Nhưng Julian Assange không phải là nhà báo”, ông John Demers, người đứng đầu Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư Pháp cho biết.
Trước đó, ông chủ WikiLeaks Julian Assange, người hiện đang ở trong nhà tù tại Anh chờ đợi một phiên tòa dẫn độ, bị truy tố tội âm mưu tấn công vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ.
17 tội danh mới bị truy tố thêm gồm một tội âm mưu nhận thông tin quốc phòng, ba tội lấy thông tin quốc phòng và 13 tội tiết lộ thông tin quốc phòng. Tổng cộng 18 tội danh và phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm cho mỗi tội danh.
Trong khi đó, Chelsea Manning đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang ở Virginia triệu tập nhưng từ chối làm chứng. Cô hiện đang ở trong tù, đối mặt với sự giam cầm vô thời hạn vì khinh miệt tòa án. Không có dấu hiệu nào cho thấy Manning có liên quan đến các cáo buộc mới.
Assange, 47 tuổi, người Australia, sáng lập Wikileaks, tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyên công bố các tài liệu mật vào năm 2006.
Năm 2010, WikiLeaks gây chấn động thế giới khi công bố hàng nghìn tài liệu mật từ Lầu Năm Góc đề cập tới hoạt động của quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan. WikiLeaks cũng tung ra hơn 250.000 tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ có những đánh giá nhạy cảm về các chính phủ và chính trị gia nước ngoài.
Assange ở trong đại sứ quán Ecuador tại Anh từ năm 2012. Ông bị cảnh sát Anh bắt hôm 11/4 sau khi Ecuador hủy cơ chế tị nạn chính trị cho ông.
Ông trùm WikiLeaks lĩnh 50 tuần tù vì vi phạm bảo lãnh ở AnhMột tòa án ở Anh, hôm nay (1/5), kết án Julian Assange, người sáng lập trang mạng WikiLeaks chuyên cung cấp thông tin mật rò rỉ, 50 tuần tù vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh tại ngoại. |
Từ vị khách được bảo vệ, ông trùm WikiLeaks đã 'thất sủng' thế nào?Chiến dịch bảo vệ Assange của Ecuador dần biến thành chiến dịch theo dõi ông, khi nhà sáng lập WikiLeaks được cho là đã tạo dựng "lãnh địa" bất khả xâm phạm bên trong sứ quán. |
Ông chủ WikiLeaks xứng đáng nhận giải Nobel thay vì bị tù đày?Sau khi Assange, ông chủ của WikiLeaks, tổ chức đã tiết lộ hàng chục nghìn tài liệu mật của chính phủ Mỹ, bị bắt ở Đại sứ quán Ecuador ở Anh hôm 11/4 với cáo buộc vi phạm thỏa thuận bảo lãnh và theo yêu cầu của Mỹ, nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã lên án quyết định này. |