Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hôm 26/3 để bảo vệ Mỹ khỏi EMP, các cuộc tấn công xung điện từ có thể gây ra hiệu ứng "làm suy nhược" các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, Bloomberg đưa tin.
Donald Trump xung điện từ
Đám mây hình nấm khổng lồ sau vụ thử một quả bom khinh khí đầu tiên mang mật danh Ivy Mike của Mỹ hồi tháng 11/1952.

Ông Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang xác định mối đe dọa của xung điện từ (EMP) đối với các hệ thống quan trọng của Mỹ cũng như xây dựng các biện pháp chống lại chúng.

Một sự kiện EMP có khả năng gây hại sẽ xuất phát từ một sự cố tự nhiên hoặc sự phát nổ của vũ khí hạt nhân trong khí quyển.

Mối đe dọa về một cuộc tấn công EMP nhằm vào nước Mỹ được cho là nguyên nhân khiến ông Trump ký lệnh này.

Nhiều cơ quan liên bang, cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã được hướng dẫn để đưa EMP là một trong những ưu tiên hàng đầu.

"Lệnh hành pháp hôm nay - lần đầu thiết lập một chính sách toàn diện để cải thiện khả năng chống lại EMP - là một ví dụ nữa về cách chính quyền giữ lời hứa luôn cảnh giác trước những nguy cơ hiện tại và các mối đe dọa trong tương lai", Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết.

Với việc phát hành Chiến lược An ninh Quốc gia Nhà Trắng năm 2017, ông Trump đã trở thành tổng thống đầu tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ hệ thống lưới điện của Mỹ.

"Cơ sở hạ tầng quan trọng giữ cho thực phẩm của chúng ta tươi ngon, nhà cửa ấm áp, giao dịch của chúng ta trôi chảy và công dân của chúng ta khỏe mạnh, an toàn. Việc các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công mạng, vật lý và điện từ có nghĩa là kẻ thù có thể phá vỡ được sự chỉ huy và kiểm soát quân đội, hoạt động tài chính ngân hàng, lưới điện và phương tiện liên lạc”, tài liệu trên cho hay.

Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đồng tình với lệnh mới của Tổng thống Trump và nhấn mạnh lại rằng Mỹ cần phải thực hiện nhiều bước để bảo vệ lưới điện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trước một cuộc tấn công EMP.

Các thành viên và những người ủng hộ Ủy ban Đánh giá của Xung điện từ đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công EMP từ lâu. Ông Peter Pry, người trước đây đã lãnh đạo ủy ban EMP của quốc hội, khẳng định một cuộc tấn công EMP nhằm vào nước Mỹ có thể giết chết 90% dân số Mỹ.

 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ phản đối luận tội Tổng thống Donald Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tiết lộ rằng bà phản đối luận tội Tổng thống Donald Trump khi không có điều gì "thuyết phục và có lợi cho lưỡng đảng".

 

Thêm hot girl nổi tiếng vì được chọn tặng hoa tiễn Tổng thống Donald Trump về Mỹ

Sau Lê Thị Phương Linh thì Đào Lê Linh Chi là cô gái tiếp theo được chọn để tặng hoa tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump về nước.

 

9X tặng hoa tiễn Tổng thống Donald Trump về nước được Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế áo dài riêng

Hoa hậu Ngọc Hân chính là người thiết kế chiếc áo dài mà nữ sinh Linh Chi mặc trong sự kiện tặng hoa Tổng thống Donald Trump khi ông rời Việt Nam.