Ông Trump sắp tuyên bố tái tranh cử
Ông Trump đang cân nhắc bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 vào mùa thu, trước bầu cử giữa kỳ, theo nguồn tin thân cận.
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện American Freedom Tour ở thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ, ngày 18/6. Ảnh: Reuters.
Trong bài phỏng vấn đăng trên New York Magazine ngày 14/7, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời "đã có quyết định" khi được hỏi về ý định tranh cử năm 2024 và điều ông đang cân nhắc là thời điểm tuyên bố.
"Quyết định quan trọng của tôi sẽ là tuyên bố trước hay sau", ông Trump nói, ám chỉ cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.
Một nguồn tin thân cận với Trump nói với CBS rằng cựu tổng thống có thể khởi động chiến dịch tranh cử vào mùa thu, trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Một nguồn tin khác cho biết nếu ông Trump không thông báo trong tháng 7, thời điểm tiềm năng tiếp theo sẽ là tháng 9, gần Ngày Lao động 5/9.
CNN trước đó đưa tin các cố vấn "khổ sở" vì ông Trump chưa quyết định được thời gian. "Mỗi ngày mỗi kiểu. Chúng tôi nhận tin ông ấy chuẩn bị thông báo và rồi đến buổi chiều lại thay đổi", một nguồn thạo tin nói.
Một số cố vấn lo ngại đưa ra tuyên bố tranh cử trước tháng 11 có thể làm suy yếu vị thế đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Cựu tổng thống Mỹ đang bị cáo buộc đã kích động đám đông ủng hộ xông vào tòa nhà quốc hội trong vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ đang đối mặt với tình trạng ủng hộ suy giảm trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ cao kỷ lục. Tuy nhiên, ông Trump cũng trong tình trạng tương tự. Kết quả một khảo sát gần đây do New York Times và Đại học Siena thực hiện cho thấy gần nửa số cử tri đảng Cộng hòa muốn ủng hộ ứng viên không phải là Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump lên tiếng chỉ trích sau khi kết quả khảo sát được công bố, gọi New York Times là "thất bại" và "kẻ địch thật sự của người dân Mỹ".
Một trong những đối thủ tiềm năng của ông Trump là Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, ngôi sao đang lên trong phe bảo thủ. DeSantis không loại trừ khả năng cạnh tranh với cựu tổng thống, cho thấy ông cũng có ý định chạy đua vào Nhà Trắng.
CBS đưa tin DeSantis gần đây đã tổ chức một cuộc họp tại thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, kết nối với các nhà tài trợ lớn cho các thống đốc, ứng viên thống đốc đảng Cộng hòa.
Trump từng nói với các cố vấn rằng ông tin mình dễ dàng đánh bại DeSantis trong vòng bỏ phiếu sơ bộ đảng Cộng hòa. Ông dự định đến Washington D.C. ngày 26/7, lần đầu quay lại thủ đô kể từ khi rời nhiệm sở ngày 21/1/2021, và có bài phát biểu tại Viện Chính sách Nước Mỹ Trước tiên.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Citi: Giá dầu còn 60 USD nếu ông Trump đạt thỏa thuận với Iran và Nga
Chính sách hạt nhân của Tổng thống Trump: Tham vọng lớn, rủi ro cao
Mỹ áp mức thuế 35% với toàn bộ hàng nhập khẩu của Canada
Mỹ tăng gấp đôi thuế nhôm, thép, lên mức 50%
Việt Nam chịu mức thuế 10% trong thời gian Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng
Iran tấn công các cơ sở năng lượng khắp vùng Vịnh
20/03/2026, 10:56
Giá xăng dầu hôm nay 13.3: Thế giới tăng hơn 9% vượt 100 USD/thùng
13/03/2026, 09:47
Giá xăng dầu hôm nay 12.3: Iran cảnh báo giá dầu vượt 200 USD/thùng
12/03/2026, 09:02
Dự báo sốc: Giá dầu có thể lên 150 đến 200 USD/thùng
09/03/2026, 09:34
Eo biển Hormuz đã trở thành biến số lớn nhất của thị trường vàng, bạc?
07/03/2026, 16:37
Giá xăng dầu hôm nay 2.3: Giá dầu thế giới tăng vọt
02/03/2026, 13:36















