Thế giới
29/05/2018 09:26Philippines sẵn sàng tuyên chiến nếu Trung Quốc vượt ‘giới hạn đỏ’ ở Biển Đông
Không chỉ cho biết sẽ sẵn sàng tuyên chiến với Trung Quốc nếu các đường “giới hạn đỏ” bị phá vỡ, Ngoại trưởng Philippines Cayetano còn chỉ rõ những giới hạn mà chính quyền Manila đã thiết lập đối với các tranh chấp trên Biển Đông.
Thứ nhất, Trung Quốc không được xây dựng bất cứ thứ gì trên Bãi cạn Scarborough. Thứ hai, Bắc Kinh không được dỡ bỏ tàu hải quân mắc cạn BRP Sierra Madre của Philippines gần bãi Cỏ Mây, cũng như không được cản trở hoạt động tiếp tế và sửa chữa tàu này của Philippines.
Ngoài ra, ông Cayetano còn nhấn mạnh: “Đường giới hạn đỏ khác là không ai được tự ý khai thác các nguồn tài nguyên ở đó”.
Bộ Ngoại giao Philippines cũng khẳng định đã thảo luận với Trung Quốc về các hành động Manila không thể chấp nhận tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.
Tuyên bố trên của chính quyền Manila được đánh giá là khá khác biệt so với những tuyên bố trước đây của Tổng thống Duterte. Kể từ khi đắc cử hồi tháng 5/2016, ông Duterte đã thực thi chính sách thân thiện với Bắc Kinh. Thậm chí, ông còn đề xuất cùng hợp tác với Trung Quốc để khai thác tài nguyên ở Biển Đông và ăn chia theo tỉ lệ 60-40.
Đặc biệt, ngày 18/5, sau khi quân đội Trung Quốc đăng hình ảnh một oanh tạc cơ H-6K diễn tập hạ cánh và cất cánh trên Biển Đông, ông Duterte cũng không lên tiếng chỉ trích.
Theo các nhà phân tích, tuyên bố trên của ông Cayetano được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Duterte đang bị các nhóm cánh tả chỉ trích vì không lên tiếng phản đối những hành động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trung Quốc đang bị cộng đồng thế giới chỉ trích vì triển khai vũ khí ra Biển Đông, quân sự hóa Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng tới tự do hàng hải. Gần đây, để đáp trả các hành động đơn phương trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã hủy lời mời Bắc Kinh tham dự cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC.
Mỹ điều tàu chiến thách thức Trung Quốc ở Biển ĐôngBộ đôi tàu chiến của Hải quân Mỹ ngày 27/5 đã áp sát một số thực thể ở Biển Đông đang bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp. |