Quảng Ninh: Phát triển kinh tế hướng tới sự tăng trưởng lâu dài và bền vững
Với tầm nhìn phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ninh chú trọng kết hợp tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Địa phương này đang từng bước xây dựng nền kinh tế xanh và hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.
Hướng tới phát triển nền kinh tế xanh, Quảng Ninh đẩy mạnh xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hiện đại và thân thiện với môi trường. Toàn bộ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh này đều được trang bị hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường theo các tiêu chuẩn khắt khe. Các hệ thống này áp dụng công nghệ tiên tiến, kết hợp giữa hóa học, vật lý và vi sinh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước sạch. Đồng thời, tỉnh luôn đảm bảo tỷ lệ cây xanh trong các khu công nghiệp và khu kinh tế chiếm hơn 10% diện tích quy hoạch, tạo không gian xanh mát, trong lành.
Quảng Ninh cũng không ngừng triển khai các sáng kiến xanh để tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Tại KCN Texhong Hải Hà, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung được tái chế để làm nhiên liệu đốt, giảm thiểu lượng chất thải phát sinh. Nhiều khu công nghiệp khác đang nghiên cứu và đề xuất phát triển điện mặt trời áp mái, tận dụng nguồn năng lượng sạch để phục vụ hoạt động sản xuất. Một số khu công nghiệp đã thực hiện tuần hoàn và tái sử dụng nước thải đã qua xử lý, giảm đáng kể nhu cầu sử dụng nguồn nước ngọt, đồng thời giảm chi phí vận hành.

Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục tại Công ty CP Than Hà Lầ, TP.Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Báo Quảng Ninh
Với định hướng phát triển kinh tế xanh, tỉnh Quảng Ninh kiên định với chính sách đầu tư có chọn lọc. Các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị kinh tế lớn được ưu tiên, trong khi những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc tiêu tốn nhiều năng lượng bị kiên quyết từ chối. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp sản xuất giá trị cao như cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị điện tử và năng lượng tái tạo, hướng tới sự tăng trưởng lâu dài và bền vững.
Với tầm nhìn phát triển bền vững, Quảng Ninh đang xây dựng hình mẫu về sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Những nỗ lực như cải thiện hạ tầng, quản lý môi trường và triển khai các sáng kiến xanh đã giúp tỉnh duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở mức cao, đồng thời thúc đẩy hình ảnh một địa phương năng động, hiện đại và bền vững.
Không chỉ chú trọng thu hút đầu tư, Quảng Ninh còn thực hiện nghiêm túc việc quản lý môi trường. Kết quả quan trắc định kỳ tại các khu vực dự án cho thấy chất lượng không khí, đất và nước đều nằm trong ngưỡng cho phép của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) và tiêu chuẩn địa phương. Những con số này không chỉ phản ánh sự nghiêm túc trong công tác bảo vệ môi trường mà còn là minh chứng cho hiệu quả của các giải pháp phát triển bền vững mà tỉnh đang áp dụng.
Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển 23 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 19.114ha. Đến nay, tỉnh này đã thu hút được 337 dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó có 132 dự án vốn FDI với tổng số vốn hơn 9,3 tỷ USD và 205 dự án vốn đầu tư trong nước, đạt trên 129.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là con số ấn tượng về kinh tế mà còn khẳng định vị thế của Quảng Ninh như một trung tâm thu hút đầu tư hàng đầu cả nước.
Thành tựu này không chỉ là kết quả của tầm nhìn chiến lược mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm của tỉnh trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo lợi ích kinh tế và xã hội hài hòa. Quảng Ninh đang trở thành nguồn cảm hứng cho các địa phương khác trong cả nước, khẳng định rằng phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường không phải là hai mục tiêu đối lập mà hoàn toàn có thể song hành.
Cùng chủ đề
Quảng Ninh bổ sung 1.000 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão Yagi
Ngành thủy sản miền Bắc bị tàn phá nặng nề do bão số 3
Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch tại Quảng Ninh
Cá chết hàng loạt tại hồ nước lớn nhất tỉnh Quảng Bình
Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn hầm lò khai thác than: Chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân

Việt Nam tăng hạng vượt bậc về chỉ số hạnh phúc
21/03/2025, 15:26
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII
20/03/2025, 11:51
Hungary sẵn sàng giúp đào tạo cho Việt Nam 1000 chuyên gia điện hạt nhân
20/03/2025, 11:46
Lãnh đạo cấp cao T&T Group làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
20/03/2025, 11:37
Đề xuất chặt hạ, di chuyển hàng chục cây xanh ven hồ Gươm
20/03/2025, 11:30
Đã rõ thời gian khởi công cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi
19/03/2025, 16:57
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030
19/03/2025, 16:55Sắp hạn chế phương tiện có mức phát thải cao ở Hà Nội, TP. HCM
Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, TP Hà Nội và TP HCM tính toán phương án hạn chế phương tiện giao thông có mức độ phát thải cao tại những khu vực đang có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường.
Thủ tướng đồng ý với chủ trương Vĩnh Phúc xây khu thương mại tự do
Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng khu thương mại tự do của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời chỉ đạo tỉnh khẩn trương xây dựng đề án để trình cấp có thẩm quyền.
Sử dụng vệ tinh LOTUSat-1 hỗ trợ bảo vệ môi trường Hà Nội
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đề xuất sử dụng vệ tinh LOTUSat-1 để hỗ trợ bảo vệ môi trường Hà Nội qua việc giám sát đô thị hóa, kiểm soát chất thải.
Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên hoàn thành chậm nhất ngày 31/8
Thủ tướng yêu cầu Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên hoàn thành chậm nhất ngày 31/8 năm nay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Quốc hội ban hành Nghị quyết liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước
Nghị quyết nêu rõ, không yêu cầu cá nhân và tổ chức nộp lại hồ sơ đã nộp và không thực hiện lại các bước trong thủ tục hành chính đã thực hiện trước khi sắp xếp.
Đẩy nhanh áp dụng quy định khí thải ô tô, xe máy
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nghiên cứu áp dụng nhanh hơn, sớm hơn quy chuẩn về khí thải ô tô, xe máy ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Chính phủ dự kiến trình phương án giảm khoảng 50% cấp tỉnh
Đảng uỷ Chính phủ dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60-70% số đơn vị hành chính cấp cơ sở.
22 lô đất đấu giá ở Hà Đông bị bỏ cọc
Trong tổng số 27 lô đất đấu giá ở Hà Đông hồi tháng 10/2024, chỉ có 5 lô được khách hàng nộp đủ tiền, còn lại 22 lô bị bỏ cọc với tổng số tiền lên tới 7 tỷ đồng.
Luật Báo chí (sửa đổi): Động lực mới thúc đẩy kinh tế báo chí
Ngày 11/3/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc nhằm nghe báo cáo về hồ sơ dự án Luật Báo chí sửa đổi.