Quỹ Gates, quỹ từ thiện của tỷ phú Bill Gates, Viện Virus học Vũ Hán, WHO cùng nhiều tổ chức có liên quan đến xử lý đại dịch Covid-19 đều bị tin tặc tấn công, Washington Post đưa tin.
Tỷ phú Bill Gates (trái) và Tổng giám đốc WHO Tedros. Cả Quỹ Gates và WHO đều bị tin tặc tấn công.

Tỷ phú Bill Gates (trái) và Tổng giám đốc WHO Tedros. Cả Quỹ Gates và WHO đều bị tin tặc tấn công.

Các tin tặc đã lấy trộm và công khai gần 25.000 địa chỉ email và mật khẩu được cho là thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Quỹ Gates, Viện Virus học Vũ Hán và nhiều tổ chức làm việc liên quan đến đại dịch Covid-19, SITE Intelligence Group, tổ chức theo dõi chủ nghĩa cực đoan và khủng bố trực tuyến, cho hay.

Mặc dù không thể xác minh liệu các địa chỉ email và mật khẩu có xác thực hay không, nhưng SITE cho biết những dữ liệu đó được công bố ngày 19 và 20/4 và ngay lập tức bị những tin tặc cực đoan khác sử dụng để tấn công các tổ chức trên.

Một chuyên gia an ninh mạng của Australia, Robert Potter, cho biết ông vừa xác minh các địa chỉ email và mật khẩu của WHO là thật.

Danh sách các dữ liệu số bị đánh cắp lần đầu tiên được đăng lên 4chan, một trang tin được biết đến rộng rãi với những bình luận chính trị thù ghét và cực đoan. Và sau đó là Pastebin, một trang lưu trữ văn bản, Twitter và các kênh cực đoan trên Telegram, một ứng dụng nhắn tin.

“Chủ nghĩa phát xít mới và những người theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng đã tận dụng các danh sách này và công bố chúng một cách mạnh mẽ. Bằng cách sử dụng dữ liệu đó, những kẻ cực đoan cực hữu đang kêu gọi tiến hành một chiến dịch quấy rối, đồng thời lan truyền các thuyết âm mưu về đại dịch Covid-19. Việc lan truyền các thông tin email này chỉ là một phần của kế hoạch kéo dài hàng tháng qua nhằm vũ khí hóa đại dịch Covid-19”, Rita Katz, giám đốc điều hành của SITE, cho biết.

Theo SITE, nhóm email và mật khẩu bị đánh cắp lớn nhất là của NIH, với 9.938 được tìm thấy trong danh sách bị tung lên mạng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ có số lượng cao thứ hai, với 6.857. Ngân hàng Thế giới có 5.120. Danh sách các địa chỉ email và mật khẩu bị lộ của WHO là 2.732.

Trong khi đó, các tổ chức có số lượng email và mật khẩu bị đánh cắp ít hơn là Quỹ Gates, nhóm từ thiện tư nhân có người đồng sáng lập là tỷ phú Bill Gates. Tuần trước Quỹ Gates hay Gates Foundation đã công bố tài trợ 150 triệu USD để chống đại dịch. Quỹ Gates bị công khai 269 cặp email và mật khẩu.

Viện Virus học Vũ Hán, một trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc tại thành phố nơi đại dịch bắt đầu, cũng bị tấn công. Theo BBC, 21 email và mật khẩu của viện này đã bị tiết lộ.

NIH, CDC, WHO và Ngân hàng Thế giới chưa đưa ra bình luận gì.

Quỹ Gates cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình phù hợp với thực tiễn bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi không thấy có dấu hiệu dữ liệu tại cơ sở bị xâm phạm”.

FBI từ chối bình luận.

Phát ngôn viên của Twitter, Katie Rosborough, cho biết, họ đang xóa hàng loạt đường dẫn liên kết đến các trang chia sẻ dữ liệu bị đánh cắp.

Quỹ Gates – Quỹ từ thiện của tỷ phú Bill Gates là gì?

Quỹ Gates có tên đầy đủ bằng tiếng Anh là “Bill & Melinda Gates Foundation”. Đây hiện là tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới.

Tổ chức này do tỷ phú Bill Gates, người sáng lập ra tập đoàn Microsoft, và vợ của ông, bà Melinda Gates, sáng lập.

Quỹ Gates chính thức ra đời năm 2000 bằng sự hợp nhất giữa Quỹ khuyến học Gates và Quỹ William H. Gates. Nó có trụ sở tại Washington.

Mục đích của Quỹ Gates là cải thiện khả năng chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tại Mỹ.

Bài liên quan