Ngày 23/9, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thỏa thuận gia hạn Bản ghi nhớ năm 1990 về việc cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự ở Singapore thêm 15 năm nữa.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận gia hạn bản ghi nhớ trong một cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận gia hạn bản ghi nhớ trong một cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74.

Biên bản ghi nhớ năm 1990 được ký bởi Thủ tướng Lý Quang Diệu và Phó Tổng thống Mỹ Dan Quayle, và là chìa khóa để tạo điều kiện cho Mỹ tiếp cận các căn cứ không quân và hải quân của Singapore, cũng như hỗ trợ hậu cần cho các quân nhân, máy bay và tàu quá cảnh của họ.

Thỏa thuận này đã củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực gần 30 năm qua.

Theo Channel News Asia, Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận gia hạn bản ghi nhớ trong một cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74.

Trong phạm vi được thống nhất giữa hai bên, Mỹ đã luân phiên triển khai máy bay chiến đấu để tập trận, tiếp nhiên liệu và bảo trì, cũng như các tàu chiến và máy bay P-8 Poseidon tới Singapore lần lượt từ 2013 và 2015.

Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) cho biết trong một tuyên bố rằng việc gia hạn bản ghi nhớ nhấn mạnh sự ủng hộ của Singapore đối với sự hiện diện của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Theo MINDEF, sự hiện diện của Mỹ vốn vẫn rất quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Ông Lý Hiển Long nói trong lễ ký kết với ông Trump rằng việc gia hạn bản ghi nhớ phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

"Chúng tôi đã cập nhật nó một lần trước đây, vào năm 2005 và chúng tôi rất vui mừng được cập nhật nó một lần nữa, để gia hạn trong 15 năm tới", ông Lý nói.

Theo ông Lý, thỏa thuận phản ánh sự hợp tác rất tốt về vấn đề quốc phòng giữa Mỹ và Singapore, và cũng là sự hợp tác rộng lớn hơn trong nhiều lĩnh vực khác, về an ninh, kinh tế, chống khủng bố, và cả về văn hóa và giáo dục.

“Chúng tôi rất hài lòng với mối quan hệ của mình, chúng tôi hy vọng sẽ phát triển nó và chúng tôi hy vọng rằng đó cũng sẽ là phương tiện để Mỹ tăng cường cam kết ở Đông Nam Á và khu vực Châu Á Thái Bình Dương”, ông Lý nói.

Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) nói thêm rằng việc gia hạn bản ghi nhớ là "sự khẳng định rõ ràng về cam kết đối với mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Singapore và Mỹ”.

MFA nói thêm: "Cả hai bên đều khẳng định sự tiến bộ tốt đẹp của các sáng kiến quốc phòng song phương quan trọng và hoan nghênh quyết định của Singapore khi mua 4 máy bay chiến đấu F-35".

Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, phòng thủ không gian mạng, an toàn sinh học.