Hơn 20.000 người Hàn Quốc biểu tình và ký một bản kiến nghị kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in hành động để ủng hộ Hong Kong chống lại luật dẫn độ, South China Morning Post ngày 14/6 đưa tin.
Một cuộc biểu tình ở Hong Kong hồi năm 2016.
Một cuộc biểu tình ở Hong Kong hồi năm 2016.

Nhiều người Hàn Quốc, đặc biệt là sinh viên, đang tập hợp để ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong nhằm chống lại dự luật dẫn độ. Nhiều sinh viên Hàn Quốc chia sẻ các tấm áp phích trong khuôn viên trường và hơn 20.000 người ký đơn thỉnh cầu trực tuyến để yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in đứng lên vì những nguyên tắc của luật nhân quyền quốc tế.

Trước đây, ông Moon đã hứa sẽ hành động theo bất kỳ kiến nghị nào gửi tới Nhà Xanh mà thu thập được 200.000 chữ ký trong 30 ngày.

Hôm 14/6, đảng chính trị lớn thứ ba của Hàn Quốc, đảng Bareunmirae, có 28 nghị sĩ trong quốc hội gồm 300 thành viên, đã đưa ra tuyên bố phản đối dự luật dẫn độ của Hong Kong mà theo đó cho phép chuyển những người phạm tội sang các khu vực tài phán mà thành phố không có thỏa thuận dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục.

“Chúng tôi ủng hộ phong trào dân chủ của Hong Kong", ông Lee Jong-cheol, đại diện của đảng Bareunmirae cho biết trong một tuyên bố trên trang web của đảng.

Người Hong Kong dự kiến tiếp tục biểu tình ngày 16/6.
Người Hong Kong dự kiến tiếp tục biểu tình ngày 16/6.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng khóc vang mạnh mẽ của người Hong Kong hướng tới dân chủ và tự do. Chính quyền không nên đối phó với các yêu cầu chính đáng của người Hong Kong thông qua sự đàn áp. Chúng tôi đang theo dõi và phản đối sự áp bức của chính phủ bằng cách gây đổ máu”, ông Lee nói thêm.

Hôm 12/6, đúng ngày người Hong Kong biểu tình, cụm từ “biểu tình của Hong Kong” là thuật ngữ được tìm kiếm nhiều thứ 15 trên Naver, công cụ tìm kiếm hàng đầu ở Hàn Quốc. Và trên khắp các mạng xã hội, các hastag như #noextradition, #hongkong và #hongkongprotest trở thành xu hướng thịnh hành khi người Hàn Quốc thể hiện sự ủng hộ với người Hong Kong.

Jumin Lee, một blogger chính trị và chuyên gia pháp lý người Mỹ gốc Hàn, cho biết phong trào phản kháng của Hong Kong đã chạm đến tình cảm của người dân Hàn Quốc, nơi các cuộc biểu tình trên đường phố là một hoạt động thường xuyên.

Ngoài ra, tình hình ở Hong Kong được cho là giống với những gì đã xảy ra ở Hàn Quốc. “Hoàn toàn tự nhiên khi chúng tôi cảm thấy đoàn kết với người dân Hong Kong. Chúng tôi thấy rất nhiều những gì chúng tôi đã trải qua, trên đường phố Gwangju năm 1980, hoặc Seoul năm 1987, hoặc một lần nữa vào năm 2016”, Lee.

Ông đề cập đến các cuộc biểu tình phản đối cựu Tổng thống Park Geun-hye năm 2016.

Trong khi đó, trước cuộc biểu tình tiếp theo của Hong Kong chống lại dự luật dẫn độ dự kiến vào Chủ nhật (16/6), người Hong Kong ở Seoul đang lên kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình bằng cách sử dụng nhắn tin Kakao.

Một người Hong Kong theo học tại Đại học Sogang ở Seoul, nói: "Vì kỳ thi của tôi, tôi không thể quay lại Hong Kong và hỗ trợ họ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ít nhất tôi có thể làm một cái gì đó ở đây. Thông điệp tôi muốn truyền tải là luật dẫn độ này sẽ gây hại cho tất cả chúng ta. Nó đang phá hủy nguyên tắc ‘một quốc gia, hai chế độ’”.

Martin Ho, một người gốc Hồng Kông làm việc tại một tổ chức phi chính phủ ở Seoul, người giúp tổ chức cuộc biểu tình sắp tới cũng lặp lại nỗi sợ hãi đó.

“Tôi muốn thế giới biết ý nghĩa của dự luật dẫn độ, không chỉ đối với người Hong Kong, mà cả người nước ngoài ở Hong Kong hay những người bước chân lên đất Hồng Kông”, ông Ho nói.

Ông cho biết thêm rằng cảnh sát Hàn Quốc đã hỗ trợ cho cuộc biểu tình dự kiến của họ và đã đề nghị hỗ trợ trong trường hợp có bất kỳ sự quấy rối nào.

Những tấm áp phích thể hiện sự đoàn kết với người biểu tình ở Hong Kong đã xuất hiện tại Đại học Sogang ở trung tâm Seoul.

Trong khi đó, có nhiều thông tin rằng nhiều các sinh viên Trung Quốc đại lục xé một số áp phích. Một sinh viên Sogang và một học giả tại trường đại học cho biết họ không thể xác nhận bất kỳ sự cố nào như vậy.

Andrew Kim, giáo sư nghiên cứu Hàn Quốc tại Đại học Hàn Quốc, cho biết nước này có một số lượng lớn sinh viên đến từ Trung Quốc đại lục. Theo hãng thông tấn Yonhap, khoảng một nửa trong số 142.205 sinh viên nước ngoài của Hàn Quốc năm ngoái là đến từ Trung Quốc đại lục.

Duan Lexie, một sinh viên Trung Quốc đại lục đang học tại Seoul để lấy bằng thạc sĩ tài chính, cho biết: “Tôi đang tò mò không biết phải làm gì với Hàn Quốc? Đó là chuyện của Trung Quốc”.

Duan cho rằng Hong Kong được hưởng lợi từ Trung Quốc về kinh tế. “Rõ ràng lý do mà đại lục giúp đỡ là vì chúng tôi coi người Hong Kong là gia đình”, người này nói.

Một sinh viên đại lục khác đang học tại Seoul cho biết cô đồng cảm với Hong Kong và ngưỡng mộ các hệ thống dân chủ. “Chúng tôi ghen tị với họ. Tuy nhiên, họ chính thức là một phần của Trung Quốc, vì vậy điều hợp lý nên làm là tuân theo các quy tắc tương tự. Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền”, sinh viên này cho hay.

Trong khi đó, một sinh viên họ Kim của Đại học Hàn Quốc cho biết những người biểu tình ở Seoul cố gắng thuyết phục chính phủ hành động theo đơn kiến nghị dù chính quyền của Tổng thống Moon rất nhạy cảm với quan điểm của Bắc Kinh. “Các mối quan hệ chỉ mới bắt đầu hồi phục sau khi Hàn Quốc lắp đặt hệ thống chống tên lửa THAAD do Mỹ sản xuất, mà Bắc Kinh coi là mối đe dọa”, Kim nói.

“(Chính phủ Hàn Quốc) có thể sẽ để chuyện này trôi qua mà không tham gia gì. Họ cũng có thể không muốn nó nhận được quá nhiều sự chú ý của truyền thông, vì đó có thể là điều mà chính phủ Trung Quốc sẽ không thích. Sau vấn đề THAAD, giờ đây tất cả chúng ta đều biết về những gì có thể xảy ra”, Kim cho biết thêm.

 

Đài Loan cấm dùng linh kiện do Huawei sản xuất trên TV box

Đài Loan cấm các nhà cung cấp truyền hình cáp dùng bán dẫn do Huawei sản xuất cho TV box. Động thái này tiếp tục gây khó khăn cho Huawei trong bối cảnh đang bị Mỹ cấm vận.

 

Bộ Quốc phòng Mỹ bất ngờ gọi Đài Loan là 'quốc gia'

Trong Báo cáo Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương được công bố ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gọi Đài Loan là “quốc gia”, xếp cùng với ba nước khác là Singapore, Mông Cổ và New Zealand.

 

Hôn nhân đồng tính chính thức hợp pháp, các cặp đôi nô nức đi đăng kí kết hôn ở Đài Loan

Rạng rỡ dưới ánh nắng rực rỡ, Amber Wang nắm tay người vợ của mình, Kristin Huang, bước vào văn phòng quận Xinyi ở Đài Bắc để làm nên lịch sử khi trở thành một trong những cặp đôi đồng giới đầu tiên được công nhận ở châu Á.