Thế giới
10/02/2020 09:50Sự tham gia của quân y ASEAN vào hành động toàn cầu phòng chống dịch bệnh do virus Corona mới
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quân y - chủ trì cuộc tham vấn khẩn cấp ACMM - Nguồn ảnh: QĐND
Trong hoàn cảnh đó, bên cạnh các nguồn lực y tế dân sự, thì lực lượng quân y các nước Đông Nam Á cũng trở thành một lực lượng chủ công phòng, chống dịch bệnh. Ngoài việc đảm bảo vệ sinh phòng dịch và gìn giữ sức chiến đấu cho quân đội, quân y cũng tham gia chống dịch cùng với các bệnh viện dân sự.
Là quốc gia có đường biên giới rất dài với Trung Quốc, Việt Nam nghiễm nhiên trở thành tuyến đầu phòng chống dịch viêm phổi cấp do nCOv gây ra. Thời điểm dịch bệnh bùng phát lại đồng thời trùng với thời điểm Việt Nam đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ban Giám đốc Trung tâm Quân y ASEAN (ASEAN Center of Military Medicine - ACMM).
ACMM là thiết chế hợp tác quốc tế về quân y của ASEAN, được thành lập tại Thái Lan vào năm 2016 để thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng quân y trong khu vực thông qua nhiều cách khác nhau, bao gồm xây dựng kế hoạch ứng phó, đánh giá nhu cầu trong các tình huống khủng hoảng, và tiến hành đào tạo và nghiên cứu về các dịch vụ y tế khẩn cấp. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng - đã đại diện Việt Nam nhận bàn giao chức vụ Chủ tịch Ban Giám đốc ACMM hôm 19/12/2019.
Trong hoàn cảnh đó, chiều 28/01/2020, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên đã đại diện Việt Nam chủ trì tham vấn khẩn cấp của ACMM, để thảo luận về phản ứng của khu vực các nước ASEAN đối với dịch viêm phổi cấp do nCOv gây ra. Đại diện quân y 8 nước ASEAN (gồm Thái Lan, Indonesia, Brunei, Myanmar, Malaysia, Singapore, Philippines, và Việt Nam) đã cùng thảo luận, và đi đến những thống nhất:
Đại diện các nước ACMM phát biểu tại cuộc họp tham vấn khẩn cấp - Nguồn ảnh: Báo Biên phòng
Hiện nay, do chưa có vaccine phòng bệnh do 2019-nCOv gây ra, nên cách phòng bệnh tốt nhất theo khuyến cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) là rửa tay với xà phòng và nước sạch ít nhất trong ít nhất 20 giây (có thể thay thế bằng các nước sát khuẩn nguồn gốc cồn); tránh sờ miệng, mũi, mắt với tay chưa rửa; tránh tiếp xúc với người nhiễm bệnh; che miệng khi ho, hắt xì. Những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, các bệnh nhân nhiễm bệnh được điều trị giảm nhẹ triệu chứng, trường hợp nặng được hỗ trợ, chăm sóc các chức năng sống.
Tại phiên tham vấn khẩn cấp, ACMM cũng thống nhất ban hành REDCON 2 (Tình trạng khẩn cấp mức độ 2) để theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đang diễn ra với tất cả các nước thành viên; đồng thời khuyến nghị sử dụng các hướng dẫn tạm thời của WHO để theo dõi, phòng ngừa và tạo điều kiện trong việc phối hợp giữa các lực lượng y tế dân sự và quân sự của các nước thành viên.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên đã đề xuất tổ chức diễn tập xử lý tình huống ứng phó với dịch bệnh lan rộng vào thời gian sớm nhất; đồng thời khuyến khích Brunei và Australia đồng chủ trì nhóm chuyên gia ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng) về quân y đưa nội dung tương tự về ứng phó với dịch bệnh vào tình huống diễn tập thực binh trong kế hoạch hoạt động chu kỳ 2020-2023 của nhóm chuyên gia.
Cục Quân y Việt Nam cũng sẽ báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác quân y ASEAN trong khuôn khổ ACMM để Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ADMM/ADMM+ trong năm 2020 trao đổi với các vị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN và các nước trong thời gian tới để đưa ra định hướng về chính sách về hợp tác quân y trong bối cảnh các nước đang cùng có quan ngại trước sự lây lan nhanh chóng của virus nCOv. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cũng đề nghị lực lượng quân y các nước ASEAN theo dõi sát tình hình dịch bệnh; đồng thời cập nhật và chia sẻ thông tin kịp thời để công tác phòng chống virus nCOv của ACMM được thực hiện một cách hiệu quả nhất.
Bình luận về các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ ACMM, ông Prashanth Parameswaran - biên tập viên cao cấp của tờ The Diplomat - cho rằng: ACMM chỉ là khía cạnh của bên phòng thủ trong phản ứng của Đông Nam Á đối với virus nCOv. Trong những ngày qua, virus Corona chủng mới đã lây lan nhanh chóng, và ở vùng Đông Nam Á cũng đã có bệnh nhân đầu tiên tử vong ở Philippines. Và cũng như với bất kỳ cam kết nào của ASEAN, sẽ cần có sự đồng thuận giữa các thành viên trước khi bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trong khía cạnh này.
Tuy nhiên, cuộc tham vấn khẩn cấp của ACMM nhấn mạnh một thực tế: Ít nhất, thiết chế mới này đang cố gắng đóng một vai trò trong sự phản ứng mạnh mẽ và toàn diện hơn của khu vực Đông Nam Á đối với nCOv. Việt Nam đã nhận thức được: Với vị trí Chủ tịch của mình, nước này có thể thúc đẩy sự phản ứng của ACMM nói riêng và ASEAN nói chung trước những khủng hoảng và thách thức hiện có.
