Thế giới
16/08/2018 06:36Sức mạnh tàu ngầm tuần dương mang tên lửa chiến lược Nga
Những số liệu có thể tiếp cận được về số lượng các tàu ngầm tuần dương mang tên lửa chiến lực và cơ số tác chiến của chúng cho phép chúng ta có những hình dung cơ bản về việc Hải quân Nga có thể triển khai đồng thời bao nhiêu phương tiện mang (trong trường hợp này là các tàu ngầm-ND), bao nhiêu tên lửa và bao nhiêu đầu đạn (khối tác chiến-ND).
Ngoài ra, cũng có thể đánh giá một cách tương đối tỷ trọng của Hải quân trong toàn bộ lực lượng hạt nhân chiến lược Nga theo những điều khoản của những hiệp ước (Nga- Mỹ) liên quan đang có hiệu lực hiện nay. Dĩ nhiên, những tính toán như vậy rất có khả năng không hoàn toàn khớp với thực tế, nhưng dù sao thì cũng cho ta một cách nhìn tổng quan về vấn đề.
Ba (3) tàu ngầm dự án 667 BDR “Kalmar” đang còn trực chiến có thể mang tổng cộng 48 tên lửa R-29R. Trên tất cả các tên lửa này, tùy thuộc vào kiểu và trang bị, có thể có từ 48 đến 336 khối tác chiếc các công suất khác nhau.
Sáu (6) tàu dự án 667 BDRM ( tức “…..” có thể mang tổng cộng 96 tên lửa R-29RMU2 “Sinheva” hoặc các tên lửa R-29RMU2.1 “Liner”.
Trong trường hợp thứ nhất (mang tên lửa R-29RMU2 “Sinheva”) thì theo lý thuyết, một cụm tàu như vậy (6 chiếc-Nd) có thể mang từ 384 đến 960 khối tác chiến, còn trong trường hợp thứ hai (mang tên lửa R-29RMU2.1 “Liner”)- thì tổng số không nhiều hơn 384 khối tác chiến. Ba (3) tàu dự án “Borey” mới được chuyển giao có thể mang 48 tên lửa R-30 “Bulava”.
Nếu lắp trên mỗi tên lửa 6 khối tác chiến thì tổng “lượng đạn dược” của cụm 3 tàu này là 288. Tàu TK-208 “Dmitri Donskoi” chỉ có 2 ống phóng “Bulava”, và vì thế chỉ có thể mang 2 tên lửa với tổng cộng 12 khối tác chiến.
Như vậy, hạm đội tàu ngầm chiến lược Nga hiện có với 13 tàu ngầm có thể mang đến khu vực tuần tiễu tác chiến đến 194 tên lửa đạn đạo sức công phá khác nhau vào cùng một khoảng thời gian. Số lượng tối đa các khối tác chiến có thể triển khai theo lý thuyết là 1.596. Chắc cũng không cần phải nhắc lại rằng đây chỉ là các số liệu chung, và rất có thể là những con số này khác xa với thực tế.
Vào đầu những năm 20 (thế kỷ XXI), thành phần của hạm đội tàu ngầm Nga sẽ có những thay đổi rất đáng kể. Sau khi thanh lý 2 tàu dự án “Kalmar” và đưa vào trang bị 5 tàu mới thuộc dự án “Borey”, tổng số lượng tàu ngầm sẽ tăng lên, và vì thế mà tống số lượng các tên lửa và khối tác chiến mà hạm đội tàu ngầm chiến lược được trang bị cũng tăng lên đáng kể.
Trên tàu này sẽ có 16 tên lửa và đến 112 khối tác chiến. Còn số lượng các tàu dự án “Delphin” (667BDRM), nhiều khả năng là sẽ không thay đổi. Tàu “Dmitri Donskoi” có thể sẽ bị thanh lý trong tương lai trung hạn nhưng việc không còn tàu này trong trang bị cũng sẽ không gây tác động lớn (tiêu cực) đến thành tố biển của bộ ba hạt nhân.
Đồng thời, sự xuất hiện của 5 tàu RPKSN mới dự án 995A trong biên chế tác chiến sẽ có những tác động rất đáng kể đến sức mạnh của thành tố hạt nhân biển (trong bộ ba hạt nhân-ND). Các tàu này (5 tàu dự án 995A-ND) có thể mang 80 tên lửa R-30 “Bulava” với 480 khối tác chiến. Tổng cộng, 8 tàu lớp “Borey” có thể triển khai trên các đại dương đến 128 tên lửa với 768 khối tác chiến tự dẫn.
Tổng cộng, đến giữa thập kỷ tới, Hải quân Nga có thể triển khai 15 hoặc 16 tàu ngầm mang không ít hơn 240 tên lửa đạn đạo với 1.552 khối tác chiến.
Những khả năng và những hạn chế
Xin được lưu ý một lần nữa là những con số trên chỉ là những tính toán lý thuyết về năng lực của hạm đội tàu ngầm (hạt nhân) Nga.
Trên thực tế Hải quân Nga sẽ không sử dụng toàn bộ những khả năng đó mà chỉ xây dựng các kế hoạch thực tế căn cứ vào những mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược được phân công, tình trạng của các phương tiện kỹ thuật, sự phân công vai trò, chức năng nhiệm vụ giữa các thành tố cấu thành “Bộ ba hạt nhân” và xuất phát từ số lượng và chất lượng những loại vũ khí được trang bị.
Theo các điều khoản của Hiệp ước hiện hành (Nga- Mỹ) về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-III hoặc New START- ký ngày 8/4/2010 và có hiệu lực từ 5/2/2011-ND), thì đến đầu tháng 2/2018, Nga chỉ được giữ lại không nhiều hơn 700 phương tiện mang vũ khí hạt nhân đã triển khai trong số 800 phương tiện mang đang có (vào thời điểm ký Hiệp ước) với không nhiều hơn 1.550 đầu tác chiến hạt nhân đã triển khai.
Mới đây, ngày 5/2 (2018), Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông báo chính thức cho biết là trong thành phần lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đến thời điểm đó (5/2/2018) còn có tổng cộng 779 phương tiện mang, trong số đó chỉ có 527 phương tiện mang đã triển khai.
Tổng số lượng các đầu (khối) tác chiến đã triển khai của Nga là 1.444 . Như vậy, Nga đã thực hiện đầy đủ tất cả các cam kết của mình theo START-III .

Về mặt lý thuyết, có thể cho rằng chỉ riêng (thành tố hạt nhân) Hải quân Nga cũng đã có đủ số lượng phương tiện mang và các đầu tác chiến (mà không cần đến sự tham gia của các quân chủng khác) nếu tính theo các “tiêu chuẩn được phép” theo các điều khoản của START-III. Không những thế, sau khi đã triển khai một số lượng tối đa các đầu tác chiến được phép, Hải quân Nga vẫn còn một số lượng đáng kể các phương tiện mang để làm lực lượng dự bị.
Dĩ nhiên cách xây dựng bộ ba hạt nhân” với xu hướng nghiêng về chỉ một trong ba thành tố như vậy- “bỏ tất cả trứng vào một giỏ” là rất bất hợp lý. (Hiện) Nga đang áp dụng một cách tiếp cận khác thông minh hơn nhiều trong tiến trình phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược.
Số lượng tối đa các phương tiện mang và khối tác chiến được phép (theo Hiệp ước-ND) được “phân bổ” tương đối cân bằng giữa Không quân chiến lược, Bộ đội tên lửa chiến lược và lực lượng các tàu ngầm (ba thành tố cấu thành của “bộ ba hạt nhân”).
Với cách xây dựng lực lượng (bộ ba hạt nhân) như vậy, bộ ba hạt nhân Nga thực sự là một hệ thống hiệu quả, có khả năng sống sót cao và rấ linh hoạt khi giải quyết tất cả những nhiệm vụ được giao trong bối cảnh có những hạn chế như hiện nay.
Cùng với đó, chiến lược hiện nay (của Nga) cũng tính tới khả năng phân bố lại số lượng các đầu tác chiến và phương tiện mang đã triển khai tối đa giữa các quân binh chủng để chúng có thể đáp trả các thách thức cấp thiết hiện nay một cách linh hoạt và nhanh chóng.
Thêm nữa, sau khi đã hoàn thành các cam kết cắt giảm vũ khí hạt nhân (theo START-III-ND), Nga vẫn còn một lượng dự trữ đáng kể kể cả các loại vũ khí lẫn các phương tiện mang. Nếu cần thiết, nước ta (Nga) có thể triển khai bổ sung thêm hơn 170 phương tiện mang và hơn 100 khối tác chiến hạt nhân.
Cách đây không lâu Tổng thống Nga V.Putin đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cùng cố thành tố biển trong lực lương hạt nhân và nâng cao vai trò của Hải quân (Nga) trong việc thực hiện nhiệm vụ kiềm chế chiến lược.
Những chỉ thị mới này (của Tổng thống V.Putin) có thể được thực hiện một cách tương đối nhanh và cũng tương đối đơn giản bằng cách: trước hết, đổi mới cơ số tác chiến của những RPKSN đang trực chiến. Khác với các chương trình đóng tàu và chế tạo tên lửa đòi hỏi nhiều thời gian, việc thay đổi cơ số tác chiến không chiếm nhiều thời gian và cho phép đạt được những kết quả tối ưu trong một thời gian rât ngắn.
Nước Nga đã thực hiện đầy đủ các cam kết của mình trong khuôn khổ Hiệp ước START-III về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược, nhưng (sự cắt giảm đó) đã không gây ra những hậu quả tiêu cực đối với lực lượng hạt nhân chiến lược.
Chúng ta(Nga) vẫn có quyền tiến hành những biện pháp hiện đại hóa để duy trì khả năng phòng thủ đất nước, kiềm chế đối phương tiềm năng để họ không dám liều lĩnh tiến hành những hành động thiếu suy nghĩ.
Trong hệ thống kiềm chế như hiện nay, các tàu ngầm tuần dương mang tên lửa đạn đạo hạt nhân của Hải quân Nga vẫn giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Và như cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh, những tàu ngầm đó của Nga sẽ không nhường vai trò này cho một lực lượng nào khác- chúng vẫn sẽ là công cụ quan trọng nhất trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia Nga.
Ảnh: Thủy thủ Mỹ bơi lội cạnh tàu ngầm hạt nhânCác thủy thủ Mỹ bơi lội giữa đại dương, bên cạnh tàu ngầm hạt nhân khổng lồ. Trong các bức ảnh, chiếc tàu ngầm trông giống như thủy quái. |
Nghi vấn cuộc rượt đuổi giữa tàu ngầm Nga và Anh trước cuộc không kích vào SyriaTàu ngầm tấn công của Nga được cho là đã rượt đuổi một tàu ngầm của Anh ở ngoài khơi Syria ngay trước cuộc không kích của liên quân nhằm vào Syria rạng sáng 14/4, báo Sunday Times cho biết. |
Nguồn: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/suc-manh-tau-ngam-tuan-duong-mang-ten-lua-chien-luoc-nga-3363750/