Thế giới
30/03/2019 09:17Tại Hà Nội, ông Trump đưa ông Kim mảnh giấy yêu cầu nộp vũ khí hạt nhân?
Theo nguồn tin và tài liệu mà Reuters thu thập được, ông Trump đã trao cho ông Kim mảnh giấy được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Triều Tiên, bày tỏ lập trường của Mỹ khi hai người gặp nhau tại khách sạn Metropole, Hà Nội.
Mảnh giấy bao gồm định nghĩa rõ ràng và ngắn gọn về ý định thực sự của Mỹ khi đề cập tới “phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có kiểm chứng đầy đủ”, một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận cho hay.
Phiên bản tiếng Anh mà Reuters thu thập được kêu gọi phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạ tầng hạt nhân, chương trình chiến tranh hóa học và sinh học của Triều Tiên, các tên lửa đạn đạo, bệ phóng và nhiều cơ sở liên quan khác.
Ngoài lời kêu gọi chuyển giao vũ khí hạt nhân và nhiên liệu chế tạo bom hạt nhân, mảnh giấy còn yêu cầu 4 điều khác.
Nó yêu cầu Triều Tiên cung cấp một tuyên bố toàn diện về chương trình hạt nhân của mình, cho thanh sát viên Mỹ và quốc tế tiếp cận đầy đủ các cở sở hạt nhân; tạm dừng tất cả các hoạt động và xây dựng liên quan đến bất kỳ cơ sở mới nào; xóa bỏ toàn bộ cơ sở hạ tầng hạt nhân; và chuyển tất cả các nhà khoa học và kỹ thuật viên chương trình hạt nhân sang các hoạt động thương mại.
Đây là lần đầu tiên đính thân ông Trump trực tiếp xác định rõ ràng với ông Kim về cách thức phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Bữa trưa cũng như buổi kí tuyên bố chung đã bị hủy bỏ ngay sau đó. Dù không bên nào nêu lý do rõ ràng về việc hội nghị bị dừng đột ngột, nhưng theo Reuters, mảnh giấy trên có thể là nguyên nhân. Theo các nhà phân tích, ông Kim có thể xem đây là hành động xúc phạm và khiêu khích.
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã lần đầu đề cập đến yêu cầu trên của Mỹ đối với Triều Tiên trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau hội nghị thượng đỉnh hai ngày. Ông cho rằng Triều Tiên nên giao vũ khí hạt nhân và vật liệu phân hạch của mình cho Mỹ.
Mảnh giấy mà ông Trump đã gửi ông Kim dường như đại diện cho mô hình phi hạt nhân hóa lâu đời và cứng rắn của ông Bolton, điều mà Triều Tiên đã nhiều lần từ chối.
Ý tưởng về việc Triều Tiên bàn giao vũ khí cho Mỹ đã được Bolton đề xuất lần đầu tiên vào năm 2004 và ông có cơ hội “hồi sinh” đề xuất này khi được chỉ định làm cố vấn an ninh quốc gia năm 2018.
Nhà Trắng chưa bình luận gì khi được hỏi về thông tin trên, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối trả lời.
Mỹ lần đầu trừng phạt Triều Tiên sau hội nghị, Trung Quốc bị ảnh hưởngNgày 21/3, Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải Trung Quốc bị cáo buộc giúp Triều Tiên tránh các biện pháp trừng phạt. Đây là động thái đầu tiên của Washington với Bình Nhưỡng kể sau hội nghị thượng đỉnh lần hai. |
Ông Tập sẽ có hội nghị thượng đỉnh với ông Trump trong tháng 3, cùng nhau kết thúc chiến tranh thương mại?Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đi đến những hành động cụ thể nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại. Đỉnh điểm là hai bên đang lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra trong tháng 3/2019. |
Triều Tiên bất ngờ họp báo lúc nửa đêm, thông tin về kết quả hội nghịTriều Tiên đã bất ngờ tổ chức cuộc họp báo hiếm hoi về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2. Cuộc họp chỉ được báo trước 20 phút và tổ chức ngay tại khách sạn Melia, nơi đoàn ở. |