Theo báo chí Mỹ đưa tin, tàu chiến thuộc dự án “Karakurt” là một phát triển mới của quân đội Nga. Đó là một sự thay thế hiệu quả cho các tàu chiến khu vực phương Tây.

Theo các nhà báo của Business Insider đưa tin, Karakurt là một chiến hạm có trang bị vũ khí với hệ thống phòng thủ cho phép kiểm soát lực lượng NATO khi xảy ra xung đột vũ trang. Tàu tuần tra mới của Nga “Typhoon” được đưa vào hoạt động tại St.Petersburg vào ngày 24 tháng 11 vừa qua.

chien ham karakurt

Nhà phê bình Ben Breimlow nhận định: ”Hôm nay, hải quân Nga đang đặt cược vào các tàu chiến nhỏ, có trang bị vũ khí tối tân. Theo dự định ban đầu, tàu “Karakurt” được dự định để bảo vệ khu vực ven biển, vì vậy số lượng chiến hạm “Karakurt” còn hạn chế”.

Được biết, tàu chiến có trọng tải 800 tấn, có khả năng hoạt động trên biển trong 15 ngày và di chuyển được khoảng cách 2500 hải lý với tầm nhìn thấp. Chúng được trang bị tên lửa phòng không siêu âm P-800 “Onyx” và tên lửa hành trình “Caliber- NK”.

Trong khuôn khổ phòng không, các tàu của dự án sẽ được trang bị hệ thống tên lửa và tên lửa phòng không Pantsir-S1. Tuy nhiên theo ông Michael Kofman, chuyên gia về lực lượng vũ trang Nga nhận định :”Không có ý nghĩa gì về việc đánh giá quá cao khả năng của những tàu chiến này”.

Theo ông, các tàu chiến nhỏ có thể đe dọa hầu hết châu Âu bằng tên lửa hành trình, nhưng hỏa lực của tên lửa hành trình thông thường không quá mạnh. Để phù hợp với hỏa lực của một tàu khu trục Hoa Kỳ, một số tàu chiến nhỏ sẽ cần trang bị thêm. “Karakurt” được thiết kế để “sắp xếp và nhằm vào các mục tiêu của tàu chiến đấu hoặc nhóm tấn công lên tàu sân bay, nếu họ tiếp cận vào bờ biển Nga”.

Theo tờ Sự thật trước đó có đăng tin, “Karakurt” đang đối mặt với một thử thách lớn  là ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Qua đó “Karakurt” phải đạt hiệu quả tối đa cho việc đầu tư.

Vậy Moscow phải làm gì để đáp trả Nhà Trắng??? Rõ ràng, câu trả lời không phải là không có lý, đặc biệt là đối với các tàu chiến nhỏ được trang bị tên lửa. Nếu sử dụng tên lửa đối hạm (và sau đó có thể là tên lửa điều hướng siêu tốc “Zircon”, các tàu sân bay Hoa Kỳ sẽ trở nên cồng kềnh, tốn kém, có thể sẽ là “mồ chôn cho hàng ngàn thủy thủ”.

Chiến thuật này được phản ánh trong việc phân bổ các khoản chi tiêu trong ngân sách quốc phòng của Liên Bang Nga, nơi có hơn 60% quỹ ngân sách chuyển sang đổi mới. Do đó cho đến năm 2021, Nga dự kiến tăng số lượng tên lửa có độ chính xác cao lên 30 lần. Từ đó buộc Washington phải có một cách tính khác trong việc phát triển nền công nghiệp quốc phòng.