Thứ ba, 25/06/2019, 11:03 AM
  • Click để copy

Thí sinh được nâng điểm ở Sơn La không dự thi THPT Quốc gia 2019

Theo Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 tại Sơn La, những thí sinh liên quan đến tiêu cực trong kỳ thi năm 2018 không tham gia thi lại.

Hơn 900.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Hơn 900.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Sáng 25/6, trao đổi nhanh với báo chí ông Lê Hồng Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT 2019 tại Sơn La cho biết: Trong buổi thi môn văn, Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 Sơn La đã phân công kiểm tra, giám sát tại nhiều điểm trường thi.

Trong sáng nay, toàn tỉnh Sơn La cũng chưa ghi nhận trường hợp thí sinh nào bỏ thi.

Đáng chú ý, thông tin từ Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT 2019 tại Sơn La cho biết, qua rà soát danh sách thí sinh tham gia kỳ thi THPT 2019, không thấy có thí sinh liên quan đến tiêu cực thi năm 2018 đăng ký thi lại.

Năm nay, tại Sơn La có 33 điểm thi với 10.602 thí sinh dự thi. Công tác tổ chức thi, coi thi được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót nào.

Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 tại Sơn La đi kiểm tra công tác thi cử tại một số trường. (Ảnh: Báo Sơn La).
Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 tại Sơn La đi kiểm tra công tác thi cử tại một số trường. (Ảnh: Báo Sơn La).

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, tại Sơn La và 2 địa phương là Hòa Bình, Hà Giang được dư luận đặc biệt chú ý do đây là những địa phương từng xảy ra gian lận thi cử băm 2018 với hàng trăm thí sinh được nâng, sử điểm thi, nhiều cán bộ giáo dục, Công an đã bị bắt giam, truy tố. 

Tại Hòa Bình, theo ghi nhận việc thi cử sáng nay diễn ra nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn tỏ ra hết sức lo lắng chuyện thi cử cho các con em mình.

Anh Hùng một người dân TP Hòa Bình chưa hết bức xúc khi nói về gian lận thi cử năm 2018 tại địa phương: “Chúng tôi rất sốc và bức xúc, bản thân chúng tôi cũng có con, cũng rất lo ngại về tính chính xác và công bằng của các kỳ thi. Gian lận thi cử đã cướp đi cơ hội của những thí sinh khác xứng đáng hơn, làm các cháu mất niềm tin vào sự cố gắng...”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết: Năm nay, các phòng chứa đề thi, bài thi, đều được lắp đặt camera giám sát và có sự túc trực 24/24h của Công an và lãnh đạo điểm thi là người của các trường đại học.

 

Nữ sinh Hà Giang ngủ quên, bị từ chối vào thi Ngữ văn THPT Quốc gia 2019

Trong buổi thi văn THPT Quốc gia 2019, tại điểm thi Hà Giang có một thí sinh đã đến muộn do ngủ quên vì thế không được vào phòng.

 

Đề thi văn THPT Quốc Gia 2019 khó hay dễ?

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi văn THPT Quốc Gia 2019 phù hợp với năng lực, phân loại được học sinh, nhiều em tự tin được 7-8 điểm.

 

Bán kính 1km điểm thi THPT Quốc gia vắng 'như chùa bà đanh', chỉ có màu áo xanh tình nguyện

Khung cảnh bán kính 1km tại một điểm thi THPT Quốc gia tỏ ra rất vắng lặng khi không có hàng, quán mà chỉ có một số người đi đường qua lại.