Thông tin mới nhất về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 21/2: Đội hậu cần Mỹ đã chuyển đồ đến Hà Nội, Nội Bài thắt chặt an ninh trước thềm sự kiện,
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Hà Nội trang hoàng chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Đội hậu cần Mỹ đã chuyển đồ đến Hà Nội

Để phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, đội hậu cần Mỹ đã đến Nội Bài lúc khoảng 13h20 chiều ngày 20/2. Sau hơn 3 tiếng bốc dỡ hàng hóa, chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 cất cánh rời sân bay Nội Bài lúc 16h15 chiều cùng ngày.

"Ngựa thồ" C-17 của Mỹ lăn bánh trên đường băng của sân bay Nội Bài chở theo phương tiện, đồ dùng và một chiếc trực thăng phục vụ Tổng thống Mỹ.

C-17 Globemaster III với biệt danh "ngựa thồ" là máy bay vận tải chủ lực của quân đội Mỹ. Nhiệm vụ chính là vận chuyển binh lính, hàng hóa, trang thiết bị quân sự phục vụ cho các chiến dịch và các căn cứ của Mỹ trên toàn cầu.

C-17 có thể chở theo 77 tấn hàng hóa, 102 lính dù, tối đa 134 binh sĩ, hoặc kết hợp 36 bệnh nhân và 54 bệnh nhân cấp cứu.

Ngua tho C-17 cua Khong quan My va 3 tieng o san bay Noi Bai hinh anh 1
Máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 13h20 chiều 20/2. Nó đến một tuần trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.
Ngua tho C-17 cua Khong quan My va 3 tieng o san bay Noi Bai hinh anh 2
Máy bay, có biệt danh là "ngựa thồ", được dùng để chuyên chở trang thiết bị phục vụ chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngua tho C-17 cua Khong quan My va 3 tieng o san bay Noi Bai hinh anh 3
Trước các chuyến công du của tổng thống Mỹ, C-17 sẽ vận chuyển các phương tiện di chuyển của tổng thống, bao gồm trực thăng, xe quái thú "The Beast", đến trước.
Ngua tho C-17 cua Khong quan My va 3 tieng o san bay Noi Bai hinh anh 4
Chiếc Marine One, trực thăng của Tổng thống Mỹ, cũng xuất hiện tại sân đỗ Cảng hàng không Nội Bài sau đó vài chục phút. Ảnh: Zing News.
Ngua tho C-17 cua Khong quan My va 3 tieng o san bay Noi Bai hinh anh 5
Trực thăng Marine One sau khi được đưa khỏi "ngựa thồ" C-17. Marine One có 2 loại, VH-53D và VH-60. Chiếc Marine One được nhìn thấy tại sân bay Nội Bài chiều 20/2 là loại VH-60. Ảnh: Zing News

Sân bay Nội Bài thắt chặt an ninh dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngày 20/2, các bộ phận liên quan tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã bắt đầu triển khai kế hoạch phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Hội nghị dự kiến diễn ra trong ngày 27 và 28/2 tới tại Hà Nội.

Theo đó, lực lượng an ninh được tăng cường tối đa, triển khai bảo vệ nhiều lớp, tại khu vực hạn chế cũng như khu vực công cộng sân bay, tuyệt đối không cho người không nhiệm vụ vào khu vực hạn chế đón tiễn khách.

Tất cả hành khách đều được kiểm tra an ninh chặt chẽ từ giấy tờ tới tư trang, hành lý xách tay cũng như ký gửi. Tất cả hành khách phải tháo giầy, áo khoác... đưa qua máy soi để vào khu vực hạn chế. Đồng thời, nhân viên an ninh sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên bằng mắt thường với bất kể hành khách nào khi qua soi chiếu an ninh. Tại khu vực công cộng, hành khách được yêu cầu không được rời xa hành lý.

Khu vực sân đỗ tàu bay cũng được giám sát đặc biệt, mọi thiết bị, vật dụng ra vào sân bay đều được tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cơ sở hạt nhân Yongbyon sẽ nằm trên bàn nghị sự Kim - Trump?

Cơ sở hạt nhân Yongbyon trong cuộc mặc cả Mỹ-Triều - ảnh 2
Triều Tiên phá hủy tháp làm lạnh tại cơ sở hạt nhân Yongbyon năm 2008.
Trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 27/28/2 tại Hà Nội, việc phá hủy Trung tâm Nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên được coi là một trong những nội dung chính sẽ được bàn bạc và là bước đầu tiên tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, theo website chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North.
 
Nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 100 km về phía bắc, Yongbyon mang một ý nghĩa biểu tượng cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Được xây dựng vào năm 1979, các lò phản ứng và cơ sở nghiên cứu tại Yongbyon được cho là đã sản xuất ra nguyên liệu phân hạch cho cả 6 lần thử hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006/2017.
 
Trong tuyên bố chung Bình Nhưỡng được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9/2018, phía Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon nếu Mỹ có những biện pháp tương xứng.
 
Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hồi tháng 1 cho biết, Chủ tịch Kim Jong-un đã cam kết phá hủy những cơ sở làm giàu uranium khác ngoài Yongbyon trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các quan chức Hàn Quốc.
 
Để đổi lại việc phá hủy Yongbyon, Chủ tịch Kim được cho là sẽ yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Nước này từng 2 lần đồng ý hoãn các hoạt động tại Yongbyon và cho phép thanh sát viên quốc tế đến kiểm tra cơ sở này vào thập niên 1990 và 2000.
 
Tuy nhiên, cả hai lần đều bị đổ bể giữa chừng vì bất đồng trong việc thực thi thỏa thuận. Do đó, giới quan sát đang kỳ vọng cuộc gặp lần này giữa hai nhà lãnh đạo tại Hà Nội sẽ đảm bảo việc đóng cửa Yongbyon là hành động toàn diện và không thể đảo ngược, tránh lặp lại sai lầm của quá khứ.

Miễn kiểm tra an ninh với đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump

 

Bộ đôi giống ông Kim Jong Un và Donald Trump có tới Hà Nội không?

Bộ đôi Kim - Trump giả từng gây náo loạn Singapore trước khi Hội nghị thượng đỉnh lần đầu diễn ra ở đây. Vậy, tại hội nghị ở Hà Nội lần này, hai người đó có đến Việt Nam hay không?